Gấu Thèm ThịtGóc lưu truyện đam mỹ của Gấu

Rồng và Kỵ Sĩ

Chương 3: Nhật ký của Rồng 2

Truyện Rồng và Kỵ Sĩ của W Tòng Tinh · 4 phút đọc · Đăng tại Gauthemthit.com

4

Rồng không phải một con rồng bình thường.

Nó biết nói tiếng người, chỉ là lười giao tiếp với loài người mà thôi.

Kỵ sĩ mới tới hơi ngốc, nhưng không khiến rồng ghét.

Trên người cậu có mùi lúa mì từng được phơi dưới ánh mặt trời. Rồng dùng đầu cọ vào mái tóc xoăn của cậu, rất muốn nuốt cậu vào miệng.

Cậu quá giống một con cừu non đang nhảy nhót trên thảo nguyên.

Nó chọn một vị trí ban ngày có thể phơi nắng, bên ngoài bệ cửa sổ còn mọc đầy hoa rồi nằm xuống đó.

Những con rồng được nuôi dưỡng chỉ cần đến gần đều sẽ bị nó nhe nanh đuổi đi.

Rồng tự nhận mình là một con rồng oai phong, lạnh lùng và đẹp trai.

Thế nhưng kỵ sĩ lại coi nó là một kẻ đáng thương không hòa nhập với đồng loại, thường xuyên trìu mến ôm lấy cái đầu lớn của nó, nhỏ giọng an ủi:

"Đôi mắt của cậu còn đẹp hơn cả loại đá quý đắt tiền nhất. Là những con rồng kia không có mắt nhìn."

Rồng cảm thấy người không có mắt nhìn chính là kỵ sĩ.

Nó không vui lắm, đang định gầm lên một tiếng để thể hiện địa vị của mình trong tháp, kỵ sĩ đột nhiên nhét vào miệng nó một miếng bánh sữa dê còn nóng hổi.

Rồng khép miệng lại.

Nhai nhai.

Chẹp chẹp.

Nó lại há miệng, nhìn thấy kỵ sĩ đang cười với mình.

Đối phương đặt miếng bánh sữa dê thứ hai vào miệng nó, ghé sát đầu nó, dùng giọng điệu như đang kể bí mật nói:

"Tôi chỉ làm phần của cậu thôi. Những con rồng khác đều không có."

Rồng nhìn kỵ sĩ.

Nhai.

Chẹp.

Khi ăn tới miếng thứ ba, nó liếm lòng bàn tay cậu.

Trên đó vẫn còn mùi thơm của bánh sữa dê, ngửi rất ngon.

Nhưng không thể ăn.

Nhân cơ hội ăn uống, nó lại liếm lên má kỵ sĩ.

Mềm mềm, không có mùi lúa mì.

Thiếu niên bật cười ha hả, ôm lấy đầu nó rồi vuốt mí mắt nó:

"Vẫn chưa thỏa mãn à? Lần sau tôi sẽ làm nhiều hơn."

Rồng đang chép miệng hồi tưởng hương vị thì đột nhiên chú ý tới ánh mắt những con rồng khác.

Nó vội vàng hạ cái đuôi đang lén lút ve vẩy xuống.

Nó không giống bọn chúng.

Nó mới không vì một chút đồ ăn ngon mà khuất phục trước loài người!

5

Đêm khuya, rồng bay ra khỏi tòa tháp, lượn vòng trên bầu trời khu rừng, uy nghiêm phun lửa về phía mặt trăng.

Thức ăn loài người làm rất ngon!

Loài người… cũng đáng yêu!

Nhưng nó ghét kỵ sĩ.

Không được vui vẻ.

Một con rồng kiêu ngạo không thể chỉ vì được xoa đầu mà cho phép loài người bò lên lưng mình.

Nó lại bay tới nhìn hang ổ cũ, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ châu báu nào còn sót lại.

Nó đã vất vả thu thập suốt bao nhiêu năm, vậy mà tất cả đều bị loài người dọn sạch trong chớp mắt!

Kỵ sĩ đáng ghét.

Tòa tháp đen ngòm đáng ghét.

Cánh nó đã được sửa lại, nhưng mỗi khi bay vẫn âm ỉ đau.

Rồng nhớ tới cái tổ bị phá hủy, lại nghĩ đến vết thương của mình, phẫn nộ phun ra ngọn lửa cuối cùng.

Nó quyết định ngày mai sẽ không ăn thức ăn kỵ sĩ mang tới, cũng không thèm để ý đến cậu.

Nó bay về tòa tháp, đang chuẩn bị giận dữ chìm vào giấc ngủ thì phát hiện kỵ sĩ trẻ đang cuộn người tại nơi nó thường nằm.

Cậu mặc đồ ngủ, lúc cuộn người trông rất nhỏ.

Nó chỉ cần há miệng là có thể nuốt cậu vào bụng.

"May quá! Tôi còn tưởng tối nay sẽ không gặp được cậu."

Kỵ sĩ ôm lấy nó, nói:

"Tôi sợ cậu cô đơn nên tới ngủ cùng cậu."

Rồng là một con rồng kiêu ngạo.

Nó chưa bao giờ cảm thấy cô đơn.

Người cô đơn là cậu mới đúng chứ?

Nể mặt thức ăn, nó miễn cưỡng mở cánh, để kỵ sĩ ngủ dưới cánh mình.

Kỵ sĩ xòe lòng bàn tay, đặt một đồng vàng còn ấm lên móng vuốt của nó.

"Tôi nghe nói rồng thích thứ này. Tặng cậu."

Đó là tiền thưởng cho một tháng làm việc của kỵ sĩ ở tháp rồng.

Kỵ sĩ nhắm mắt lại, nhỏ giọng hỏi:

"Sau này, khi tôi trở thành long kỵ sĩ cấp cao, cậu có bằng lòng làm rồng của tôi không?"

Chỉ một đồng vàng mà đã muốn nó đồng ý?

Rồng nhìn bàn tay kỵ sĩ đang đặt trên móng vuốt mình, dùng mũi húc vào mái tóc xoăn của cậu.

Nó phát ra tiếng ùng ục trầm thấp.

Kỵ sĩ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nó, nở một nụ cười thật tươi. Đôi mắt sáng màu dường như đang chứa cả dải ngân hà của màn đêm.

"Cậu đồng ý rồi à? Thật sao?"

Thôi vậy.

Đối phương yếu đến thế, xem chừng cũng chẳng thể trở thành kỵ sĩ cấp cao.

Nó cứ tùy tiện đồng ý một lần đi.

Tài khoản thành viên

Bạn cần đăng nhập

Đăng nhập để sử dụng tính năng này và đồng bộ dữ liệu vào tài khoản.

Gấu Thèm Thịt