Gấu Thèm ThịtGóc lưu truyện đam mỹ của Gấu

Rồng và Kỵ Sĩ

Chương 2: Nhật ký của Rồng 1

Truyện Rồng và Kỵ Sĩ của W Tòng Tinh · 4 phút đọc · Đăng tại Gauthemthit.com

1

Rồng bị các kỵ sĩ bắt giữ vào một ngày mưa giông.

Ngoài hang, mưa trút xuống như thác. Tiếng sấm đinh tai nhức óc che lấp mọi động tĩnh bất thường trong rừng.

Rồng đang nằm ngủ trên đống châu báu thì đột nhiên cảm nhận được một cơn đau bỏng rát dữ dội trên cánh.

Ngọn lửa nó phun ra bị mưa lớn dập tắt. Mũi tên thánh cắm xuyên qua cánh mang theo thần lực vô cùng mạnh mẽ, khiến nó không thể bay lên cao.

Vào ngày thứ bảy của mùa mưa, con rồng mất cánh trái trong trận chiến bị nhốt vào tòa tháp cao.

Loài người gọi nó là ác long chuyên làm điều xấu, nhưng nó không cảm thấy mình từng làm chuyện gì sai trái.

Nó chỉ đi săn, ăn uống, thu thập châu báu rồi xây tổ mà thôi.

Loài người đáng ghét.

Dấu ấn thần lực giống như một sợi xích vô hình. Ác long phải định kỳ tiếp nhận trị liệu từ thần quan, bởi vậy nó không thể rời tòa tháp trong thời gian dài.

Nó không cho rằng những con rồng trong tháp là đồng loại của mình.

Chúng tự nguyện phục vụ loài người, yếu đuối và nhàm chán chẳng khác gì những con cừu non. Nó chỉ cần phun về phía chúng hai ngụm lửa, chúng đã sợ đến mức co cụm thành một đám, còn coi nó là "thủ lĩnh".

Rồng sao có thể để con người nuôi dưỡng?

Xung quanh tháp có trồng cây, nhưng hoàn toàn không sánh được với những loài kỳ hoa dị thảo trong rừng.

Số châu báu nó tích góp đều biến mất sạch.

Bọn họ thậm chí chẳng để lại cho nó một đồng vàng.

Ác long ghét kỵ sĩ, ghét thức ăn họ mang tới, cũng ghét đám rồng được nuôi dưỡng chỉ cần thấy thức ăn đã vui vẻ vẫy đuôi.

Ánh sáng trong tháp không mấy rõ ràng.

Nó nằm cuộn mình ở nơi cao nhất, rũ mắt nhìn con dốc dài mà các kỵ sĩ phải đi qua mỗi khi mang thức ăn tới.

Ngày nào tâm trạng không tốt, nó sẽ rung cánh phát ra tiếng gầm, đe dọa những con rồng khác nhổ nước miếng vào kỵ sĩ.

Cút hết đi!

Nó tuyệt đối không bán mạng cho loài người!

Ác long phun một cụm lửa nhỏ qua khe hở của chiếc rọ mõm, đốt cháy kiểu tóc mới làm của tên kỵ sĩ từng bắn thương cánh nó.

2

Kỵ sĩ tới hôm nay là một gương mặt xa lạ.

Thân hình không cao lớn, nhưng giọng hát lại rất vang.

Cậu ta vừa đẩy xe thức ăn vừa ca hát. Rồng từng nghe khúc hát tương tự. Dường như đó là bài dân ca người trong làng thường hát khi chăn cừu.

Lúc đi bắt cừu, nó từng nghe thấy.

Nó nằm trên cao, quan sát tên kỵ sĩ mới tới.

Chỉ là một kỵ sĩ cấp thấp yếu ớt như con kiến.

Trông còn rất trẻ, sau lưng đeo một thanh đại kiếm. Trên gương mặt rám màu lúa mạch có vài đốm tàn nhang, lông mày rậm, mái tóc màu nhạt xoăn thành từng lọn giống như lông cừu.

Sau khi giao thức ăn xong, kỵ sĩ trẻ vẫn không rời đi mà ngồi trong góc nhìn đàn rồng ăn uống.

Tên này muốn làm gì?

Rồng duy trì cảnh giác, bất động quan sát đối phương.

Liên tiếp mấy ngày sau, người mang thức ăn tới đều là cậu kỵ sĩ ấy.

Một hôm, rồng không nghe thấy tiếng hát nên tưởng người tới là kẻ khác.

Nó thò đầu ra khỏi ổ nhìn thử, phát hiện thiếu niên đẩy xe đang quấn băng ở tay trái, bước đi khập khiễng, bộ đồ kỵ sĩ cũng bẩn thỉu.

3

Kỵ sĩ trẻ ngồi xuống sát bên nó, hỏi:

"Cậu bị bắt nạt à?"

Người bị bắt nạt phải là cậu mới đúng chứ?

Kỵ sĩ lại hỏi:

"Bọn chúng đều đang ăn, sao cậu không qua đó ăn?"

Nó mới không muốn chen chúc bên cái "máng lợn" cùng đám kia.

Viên kẹo vừa chạm vào lưỡi đã tan mất, rồng còn chưa kịp nếm ra bao nhiêu vị ngọt.

Nó vốn định đuổi kỵ sĩ đi, nhưng đối phương quá yếu. Trên người cũng chẳng có mùi thần lực thối hoắc.

Nó liếc nhìn gương mặt kỵ sĩ, nơi khóe mắt vẫn còn treo những giọt nước long lanh, thầm nghĩ:

Nể mặt viên kẹo, cho cậu dựa vào ta một lát vậy.

Tài khoản thành viên

Bạn cần đăng nhập

Đăng nhập để sử dụng tính năng này và đồng bộ dữ liệu vào tài khoản.

Gấu Thèm Thịt