Chương 4: Nhật ký của Rồng 3
Truyện Rồng và Kỵ Sĩ của W Tòng Tinh · 4 phút đọc · Đăng tại Gauthemthit.com
6
Sau khi cho rồng ăn xong, kỵ sĩ thường ở lại trong tháp luyện kiếm. Ban đêm cậu cũng trốn ở đây đọc cuốn sách hướng dẫn về ma vật mượn được.
Thể chất của cậu không bằng những kỵ sĩ khác, vì vậy phải khổ luyện hơn người.
Việc đẩy xe mang thức ăn tới đối với cậu cũng là một hình thức rèn luyện, không thể xem là lãng phí thời gian.
Khô khan, lặp đi lặp lại.
Ngày qua ngày.
Cậu luôn luyện đến kiệt sức mới ngã xuống đất, dang rộng tay chân. Làn da ướt đẫm bốc lên hơi nóng, mồ hôi từ lông mi chảy vào mắt khiến cậu không nhìn rõ gì cả.
Cậu cảm giác mình giống một miếng phô mai đang dần tan chảy.
Rồng ngồi xổm bên cạnh thiếu niên, đưa mũi lại gần.
Hít hít.
Ngửi ngửi.
Mùi không giống phô mai.
Hơi thở từ mũi rồng khiến kỵ sĩ nhột đến bật cười.
Đôi mắt đang nhắm cong thành hai đường nhỏ giống như những mái vòm trong giáo đường. Miệng cậu há rộng, để lộ hàm răng trắng như sữa.
"Đừng ngửi… Ha ha…"
Cậu ngồi dậy, cười rồi đẩy đầu nó ra.
"Trên người tôi toàn mùi mồ hôi thôi."
Thân nhiệt của kỵ sĩ cao hơn da rồng.
Sau khi luyện kiếm, cậu càng trở nên nóng hừng hực. Khi áp sát gương mặt cậu, rồng cảm thấy mũi mình dường như bị bỏng nhẹ.
Cảm giác này thật kỳ lạ.
Dù sao nó cũng là rồng phun lửa, từ khi sinh ra đã không sợ bị lửa thiêu.
Hửm?
Nó lại dụi đầu lên người kỵ sĩ.
Vẫn không ngửi thấy mùi thần lực đáng ghét.
Đối phương có mùi giống như chiếc bánh táo vừa được nướng xong.
Rồng thèm đến mức há miệng.
Ngay khi sắp ngoạm lấy cánh tay kỵ sĩ, nó dừng lại. Cuối cùng chỉ thè lưỡi, cẩn thận liếm lên mặt thiếu niên.
Muốn nghe kỵ sĩ lớn tiếng hát nên không thể cắn cổ.
Muốn được kỵ sĩ ôm, được vuốt lưng nên cũng không thể cắn tay.
Muốn nhẹ nhàng đặt đầu lên người kỵ sĩ thì phải cất móng vuốt cho cẩn thận.
Rồng rất thông minh.
Nó biết loài người không mặc áo giáp vô cùng yếu ớt. Cái bụng mềm mại một khi bị rách sẽ chết ngay.
Kỵ sĩ ôm lấy nó, thân mật hôn lại lên mí mắt nó.
"Tôi thật sự rất mong cậu trở thành rồng của tôi."
Cậu xòe bàn tay, cho nó xem chiếc huy hiệu mới nhận được.
"Nhìn này, tôi lại được thăng một cấp! Rất nhanh thôi, rất nhanh thôi tôi sẽ có tư cách cùng cậu chiến đấu!"
Rồng của cậu?
Rồng vung đuôi, khinh thường hừ một tiếng.
Rồng hoang không thể coi kỵ sĩ là chủ nhân.
Càng không thể để con người cưỡi trên lưng, sai khiến mình giống như huấn luyện chó.
Nhưng rồng nhìn thiếu niên mệt đến mức dựa vào người mình ngủ thiếp đi, kiêu ngạo nghĩ:
Nó có thể miễn cưỡng công nhận con cừu nhỏ biết nấu ăn này là loài người thuộc về mình.
7
Ma vật ở biên giới ngày càng nhiều.
Kỵ sĩ trẻ vốn chỉ làm việc lặt vặt quanh vương cung và thị trấn cũng được phân công tới khu vực nguy hiểm tuần tra.
Không giống những người khác, cậu tràn đầy ý chí, hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi.
Cậu đứng trước thần quan, tiếp nhận sự ban phúc của thần lực.
Ngày hôm ấy, rồng ngửi thấy mùi thần lực trên người kỵ sĩ nên không tới gần.
Cậu mỉm cười hành lễ kỵ sĩ với nó, còn chưa kịp nói lời từ biệt đã rời đi.
8
Mặt trời mọc.
Kỵ sĩ không tới.
Người tới là một kẻ khác.
Không phải kỵ sĩ của nó.
Mặt trăng mọc.
Kỵ sĩ vẫn không tới.
Rồng nằm bên cửa sổ, mở to đồng tử dựng đứng, bất động nhìn mặt trời lên, mặt trăng lên rồi mây mù dâng lên.
Nó hơi hối hận.
Có lẽ kỵ sĩ đã giận nó.
Dù ghét mùi thần lực ấy, nó cũng nên tỏ vẻ thân thiện với cậu mới phải.
Rồng ngủ thiếp đi rồi lại giật mình tỉnh giấc.
Lẽ nào vì nó không đồng ý làm rồng của đối phương nên kỵ sĩ không muốn tới cho nó ăn nữa?
Loài người yếu đuối, nhỏ nhen, dễ khóc.
Đúng là sinh vật vừa đáng ghét vừa phiền phức.
Mặt trời lại mọc.
Kỵ sĩ vẫn không tới.
Rồng muốn bay ra ngoài tìm cậu.
Ngay khi nó chuẩn bị rời khỏi tòa tháp, nó nghe thấy tiếng xe đẩy.
Nhưng không có tiếng hát.
Nếu là kỵ sĩ, cậu nhất định sẽ hát, nhất định sẽ gọi tên nó…
Nó nghe thấy kỵ sĩ gọi mình.
Thiếu niên dùng một tay đẩy xe, ngẩng đầu nhìn nó.
Trên gương mặt tái nhợt vẫn là nụ cười giống như mọi khi. Trước ngực cài một chiếc huy hiệu vàng rực.
Cậu được thăng cấp rồi.
Rồng cúi đầu, dùng đầu dụi vào tay trái của cậu.
Nhưng ống tay áo trống rỗng.
Cậu không vuốt ve nó.
Cậu không còn cách nào vuốt ve nó bằng bàn tay ấy nữa.
"Chỉ mất một cánh tay mà đã giết được ma vật cấp cao."
Kỵ sĩ kiêu hãnh ngẩng đầu hỏi nó:
"Tôi lợi hại lắm, đúng không?"