Chương 6: Triệu Diên Châu 6
Truyện Cánh Tay Đắc Lực của W Tòng Tinh · 3 phút đọc · Đăng tại Gauthemthit.com
15.
Ngươi có phần mê sắc đến lú lẫn rồi.
Trịnh Lư Cẩn cao lớn rắn rỏi hơn mỹ nhân trong tưởng tượng của ngươi rất nhiều, nhưng quả thực hắn có một gương mặt đẹp: mày rậm, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen trong veo mỗi khi nhìn người khác đều tựa như chan chứa thâm tình.
“Không… Không được gọi thẳng tên húy của trẫm…”
Ngươi muốn quở trách hắn vô lễ, nhưng giọng nói lại càng lúc càng nhỏ. Hắn nắm lấy tay ngươi, khẽ gọi thêm một tiếng:
“Diên Châu.”
Ngươi không muốn để cung nhân bắt gặp mình và Trịnh Lư Cẩn thân mật như thế, cảm thấy rất mất mặt, không nhịn được đảo mắt nhìn quanh. Hễ trông thấy bóng người, ngươi lập tức tách khỏi hắn.
Không đúng, ngươi là hoàng đế, việc gì phải sợ người khác dị nghị? Nếu có kẻ dám lắm lời, ngươi sẽ rút lưỡi hắn ra nấu thành món ăn, sau đó bắt hắn tự nuốt xuống bụng.
Rõ ràng đã điều khiển được tay mình, thế mà ngươi vẫn chẳng thể rút nó khỏi lòng bàn tay hắn.
Hai người cứ thế nắm tay nhau trở về. Ngươi cúi đầu nhìn hai chiếc bóng kề sát dưới đất.
Ngươi không hiểu mình đang căng thẳng chuyện gì. Ngay cả khi giết cha, ngươi cũng đâu căng thẳng đến vậy.
Chẳng lẽ phải phong cho Trịnh Lư Cẩn một ngôi phi? Không được! Hắn là nam nhân hàng thật giá thật, hơn nữa còn rất phiền phức!
“Diên Châu.”
Trịnh Lư Cẩn hơi cúi đầu, đuôi mày khóe mắt cong cong nhìn ngươi.
“Mặt ngươi đỏ rồi.”
Mặt ngươi càng nóng hơn, không nhịn được đá hắn một cái:
“Là do trẫm phơi nắng!”
Ánh nắng bên ngoài quả thực rực rỡ, nhưng trong hành lang lại mát rượi.
Trịnh Lư Cẩn khẽ xuýt xoa rồi im lặng. Đi thêm một lúc, hắn bỗng dùng đầu ngón tay gãi hai cái vào lòng bàn tay chai sần của ngươi, sau đó luồn những ngón tay thon dài vào kẽ tay ngươi, siết chặt.
Hắn nói:
“Diên Châu, ta ra sức học hành thi cử, chỉ vì mong một ngày nào đó có thể trở thành cánh tay đắc lực của ngươi.”
16.
Ngươi cảm thấy hai cánh tay đắc lực của mình đang lên cơn điên.
Hoặc có lẽ đã bị một con quỷ háo sắc nhập vào.
Sau khi đuổi hết thị tòng ra khỏi phòng, tay ngươi lại ngang nhiên giật mở đai áo của Trịnh Lư Cẩn.
Trịnh Lư Cẩn hoàn hồn, vội vàng túm cổ tay ngươi. Vành tai hắn đỏ đến mức tưởng như sắp nhỏ máu:
“Bây… Bây giờ trời vẫn còn sáng…”
Hắn cảm thấy tuyên dâm giữa ban ngày không tốt lắm.
Ngươi cũng cảm thấy không tốt.
Ngươi đâu định để Trịnh Lư Cẩn thị tẩm, nhưng hoàn toàn chẳng thể ngăn nổi hai tay, chỉ đành trơ mắt nhìn chúng kéo mở cả lớp áo trong của hắn.
Vô lý!
Cơ ngực của hắn lại còn lớn hơn cả ngươi, một kẻ quanh năm luyện võ!
Ngươi nhìn chằm chằm vạt áo rộng mở của Trịnh Lư Cẩn một lúc, lòng ghen tị nổi lên, bèn chộp lấy cơ ngực hắn.
Còn chưa sờ đủ, bàn tay làm loạn đã rút về, quay sang tháo luôn đai áo của ngươi.
“Trẫm… Trẫm đâu định cho khanh thị tẩm!”
Hai tay gần như lột sạch y phục trên người, ngươi xấu hổ giải thích với hắn:
“Là tay trẫm không chịu nghe lời…”
Chưa nói hết câu, mông ngươi đã bị hắn bóp lấy.
Ngươi đỏ bừng mặt, rên khẽ một tiếng, không dám tin cúi xuống nhìn bàn tay đang tác oai tác quái của hắn. Ai cũng nói không được sờ mông hổ! Sao hắn dám…
Trịnh Lư Cẩn dùng một tay ôm eo ngươi, bàn tay kia nắm trọn một bên mông. Vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa vô tội, hắn bắt chước giọng điệu của ngươi:
“Bệ hạ, tay của thần cũng không nghe sai khiến nữa rồi.”