Chương 7: Triệu Diên Châu 7
Truyện Cánh Tay Đắc Lực của W Tòng Tinh · 4 phút đọc · Đăng tại Gauthemthit.com
17.
Trịnh Lư Cẩn thật to gan! Dám học cách ngươi nói chuyện, tay còn xoa bóp lung tung trên mông ngươi!
Ngươi đỏ mặt tía tai trừng hắn, hắn lại bật cười, cúi xuống hôn phớt lên vành tai đã đỏ bừng của ngươi.
Môi Trịnh Lư Cẩn không mỏng, thậm chí còn đầy đặn hơn người khác, đường cong nơi đỉnh môi hiện rõ. Trước đây ngươi chỉ thấy hắn lắm lời, đây là lần đầu tiên nghiêm túc để ý đến hình dáng đôi môi ấy.
Hôn tai ngươi xong, hắn lại hôn lên mặt, từ giữa chân mày chậm rãi hôn tới đôi môi ngươi.
Nụ môi đầy đặn của Trịnh Lư Cẩn tựa một mồi lửa. Hai má ngươi nóng hừng hực như vừa bị lửa liếm qua. Khi đầu lưỡi hắn lướt lên môi, cả sống lưng ngươi tê rần, mà chính ngươi cũng chẳng hiểu vì sao.
“Ưm, Trịnh Lư…”
Ngươi hé miệng định bảo hắn dừng lại, nhưng đầu lưỡi hắn đã nhân cơ hội luồn vào, chặn hết mọi lời ngươi muốn nói.
Hai tay chẳng những không đẩy Trịnh Lư Cẩn ra, trái lại còn vòng lên ôm cổ hắn, trông chẳng khác nào ngươi đang chủ động gieo mình vào lòng đối phương.
Trịnh Lư Cẩn cao hơn ngươi cả một cái đầu, ngươi phải kiễng chân mới vòng tay qua được cổ hắn. Bị hôn đến đầu óc choáng váng, một nửa ngươi muốn cắn hắn một cái, nửa kia lại muốn hôn thêm một lúc nữa.
Hắn cao như thế để làm gì? Nếu hồi nhỏ ngươi không thường xuyên bị bỏ đói, bây giờ nhất định đã cao hơn hắn rồi.
Nói ra cũng lạ. Ngươi chẳng hề ghét việc Trịnh Lư Cẩn hôn mình, cũng không cảm thấy đây là một sự mạo phạm. Chẳng lẽ hắn đã hạ cổ ngươi sao?
18.
Trịnh Lư Cẩn mỉm cười, cụp mắt nhìn hai bàn chân đang nhón lên của ngươi:
“Nếu bệ hạ thấy mỏi, có thể giẫm lên mu bàn chân thần.”
Ngươi lại thẹn quá hóa giận, hung hăng cắn lên môi hắn một cái.
Hắn mở to mắt nhìn ngươi. Ngươi giành lại thế chủ động, ngẩng đầu áp môi lên vết thương ấy, yết hầu khẽ động hai lần, hút sạch dòng máu tanh đang rỉ ra.
Ngươi nhìn chằm chằm Trịnh Lư Cẩn đang sững sờ, nghiến răng nói:
“Trịnh Lư Cẩn, không được cười trẫm.”
19.
Ngươi từng xem tranh xuân cung, nhưng trong đó chỉ vẽ nam nữ, chưa bao giờ nghĩ giữa hai nam nhân cũng có thể hành phòng.
Trịnh Lư Cẩn bế ngươi lên long sàng, buông màn lụa bao quanh xuống. Ngoài phòng nắng sáng chan hòa, bên trong lớp màn lại mờ tối, tràn ngập vẻ ám muội.
Khi hắn đứng trước mặt ngươi cởi y phục, chỉ còn lại một chiếc quần lót, ngươi bỗng do dự:
“Trẫm cũng cảm thấy tuyên dâm giữa ban ngày không tốt lắm. Hay là khanh lui xuống trước đi…”
Trịnh Lư Cẩn ngẩng đầu nhìn ngươi:
“Bệ hạ xấu hổ sao?”
“Trẫm không có!”
Cả cổ cũng đỏ bừng, vậy mà ngươi vẫn cứng miệng.
“Chỉ là một tên văn quan phiền phức, sao có bản lĩnh khiến trẫm động lòng!”
Trịnh Lư Cẩn thở dài:
“Thần hiểu. Bệ hạ không hề động lòng với thần, chỉ là tay không nghe lời, chân không nghe lời, ngay cả đầu lưỡi cũng không nghe lời…”
Từng câu ngươi nói đều là thật, nhưng Trịnh Lư Cẩn lại cho rằng ngươi khẩu thị tâm phi. Mà ngươi còn có thể giải thích thế nào? Ngươi đã ôm hắn, sờ mặt hắn, dùng chân kẹp eo hắn, còn thò lưỡi vào miệng hắn.
Ngươi hé miệng, không thốt nổi một câu biện bạch.
20.
Một khi đã làm chuyện này, mối quan hệ giữa ngươi và Trịnh Lư Cẩn sau này sẽ chẳng còn nói cho rõ được. Ngươi lắc lắc đầu, muốn mau chóng tránh xa hắn.
Chưa kịp bò xuống giường, Trịnh Lư Cẩn đã kéo ngươi vào bên dưới người mình.
Ngươi nhỏ con, nhưng sức lực rất lớn, muốn đẩy hắn ra vốn là chuyện dễ như trở bàn tay.
Ngươi hít vào một hơi. Tay không cử động được thì dùng đầu gối hất Trịnh Lư Cẩn ra vậy.
Ý nghĩ còn chưa kịp biến thành hành động, bàn tay đã cử động trước một bước.
Sắc mặt Trịnh Lư Cẩn khẽ thay đổi. Hắn nhìn bàn tay ngươi đang xoa nơi khó nói trên người mình.
Qua một lúc lâu, hắn mới hỏi:
“Lại không nghe lời nữa sao?”