Gấu Thèm ThịtGóc lưu truyện đam mỹ của Gấu

Cánh Tay Đắc Lực

Chương 5: Triệu Diên Châu 5

Truyện Cánh Tay Đắc Lực của W Tòng Tinh · 4 phút đọc · Đăng tại Gauthemthit.com

11.

Trịnh Lư Cẩn không hiểu, ngươi càng chẳng hiểu. Vành tai bị môi hắn lướt qua nóng ran, tê dại.

Hắn sao dám gọi thẳng tên húy của ngươi?

Sau khi mẫu phi qua đời, không còn ai ôm ngươi nữa.

Khi còn sống, mẫu phi ngươi cũng chẳng được sủng ái. Ngươi chịu đủ mọi nhục nhã trong cung, có quãng thời gian đến bụng cũng không được ăn no. Hoàng huynh bắt ngươi ăn cùng chó, ngay cả đám thị tòng cũng dám lấy ngươi làm trò vui.

Đúng lúc có một vị tướng quân vào cung yết kiến thánh thượng, ngươi bám theo sau ông như cái đuôi, đòi ông dạy mình bản lĩnh múa thương đánh võ.

Khi ấy thế lực phe thái tử vô cùng lớn mạnh, không ai chịu đem tiền đồ đặt cược vào một hoàng tử chỉ có thể sống trong viện hẻo lánh như ngươi. Nhưng vị tướng quân kia thấy ngươi gầy trơ xương, thấp hơn những đứa trẻ cùng tuổi cả một cái đầu, ánh mắt lại hung hãn hơn sói hoang, cảm thấy khá thú vị nên tiện tay dạy ngươi vài chiêu.

Ngươi không thạo viết chữ, hễ nhìn sách là buồn ngủ, nhưng lại có thiên phú võ học. Đợi tới lần sau vị tướng quân ấy vào cung, ngươi đã luyện mấy chiêu kia đến mức thuần thục.

Ông trở thành sư phụ của ngươi. Không ai quản ngươi, ông liền đưa ngươi tới quân doanh, cho ngươi so chiêu với binh sĩ dưới quyền.

Một ngày nọ, tướng quân hỏi:

“Con có muốn làm hoàng đế không?”

Ngươi hỏi lại:

“Làm hoàng đế có gì tốt?”

Ông nói, làm hoàng đế sẽ không phải lo chuyện ăn uống. Của cải và mỹ nhân khắp thiên hạ đều là của ngươi, muốn làm gì thì làm, cũng sẽ không còn ai dám cười nhạo ngươi.

Ngươi nghĩ một lúc rồi gật đầu thật mạnh:

“Con muốn làm.”

12.

Các hoàng tử khác dựa vào mưu trí để lôi kéo triều thần, còn ngươi dựa vào nắm đấm.

Cung nhân nào dám cười nhạo đều bị ngươi túm lấy đánh thừa sống thiếu chết, đánh đến khi không còn ai dám nói nửa lời không hay về ngươi mới thôi.

Hai vị hoàng huynh uống rượu say, loạng choạng chạy tới chỗ ngươi ở, bắt ngươi quỳ bò dưới đất giả làm chó. Ngươi không chịu, bọn họ liền định dùng roi quất. Ngươi cau mày né tránh, chưa qua hai chiêu đã vặn gãy cổ cả hai.

Ngươi vác thi thể họ ném xuống hồ sâu. Nếu có ai hỏi, cứ nói hoàng huynh uống quá nhiều rượu, sẩy chân rơi xuống nước.

Thì ra giết người là cảm giác thế này. Ngươi ngồi trên chiếc xích đu, đung đưa hai chân, nghĩ: chẳng khác gì giẫm chết một con kiến.

13.

Thái tử trọng văn khinh võ, phần lớn quan viên hắn lôi kéo đều là văn thần, bởi vậy chưa nắm vững binh quyền. Hắn nghi ngờ vị tướng quân giúp đỡ ngươi có lòng mưu phản, bèn bày kế gán tội cho ông.

Các võ quan đều biết tới ngươi. Ngươi từng vài lần đi dẹp loạn nơi biên cương, mỗi khi giết địch luôn xông lên đầu tiên. Họ ủng hộ ngươi, cho rằng ngươi hiểu đạo lý hơn thái tử, mặc dù ngươi hoàn toàn chẳng biết gì về kế sách trị quốc.

Toàn thân đẫm máu, ngươi xách đầu cha mình và thái tử, nghiêng người tựa trên ngai vàng, một tay chống má, cụp mắt nhìn đám văn quan mắng ngươi đại nghịch bất đạo. Bị đao của võ quan chĩa vào, giọng bọn họ càng lúc càng nhỏ. Đại điện chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng máu nhỏ xuống từ chỗ cổ bị chặt lìa.

Ngươi chẳng có chút thiện cảm nào với đám người này, vốn định lôi hai văn quan may mắn ra ngoài chém đầu. Nhưng vừa định giơ tay hạ lệnh, một thiếu niên chợt bước ra từ giữa bọn họ.

Người ấy chính là Trịnh Lư Cẩn.

Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào ngươi:

“Tân hoàng đăng cơ, nên đại xá thiên hạ, khắp chốn cùng vui. Ngày mai thần cùng chư vị sẽ chuẩn bị mọi việc cho đại lễ đăng cơ. Hôm nay bệ hạ đã mệt, xin hãy về tẩm cung nghỉ ngơi trước.”

Trịnh Lư Cẩn là người đầu tiên quỳ xuống hành lễ với ngươi. Những người khác nhìn nhau một lúc rồi cũng bắt chước hắn quỳ rạp, trán chạm đất, đồng thanh hô:

“Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

14.

Những ngón tay đã có thể cử động theo ý ngươi.

Nhưng ngươi vẫn không đẩy Trịnh Lư Cẩn ra, chỉ khẽ siết lấy vạt áo hắn. Trái tim trong lồng ngực đập dồn như trống trận.

Ngươi không biết nên nói gì. Nín nhịn hồi lâu, cuối cùng buồn bực nặn ra một câu:

“Khanh biết rõ trẫm là hôn quân, hôm ấy vẫn chịu quỳ trước trẫm.”

“Ta không biết.”

Trịnh Lư Cẩn ôm ngươi chặt hơn.

“Ta chỉ biết ngươi là Diên Châu.”

Tài khoản thành viên

Bạn cần đăng nhập

Đăng nhập để sử dụng tính năng này và đồng bộ dữ liệu vào tài khoản.

Gấu Thèm Thịt