Chương 4: Triệu Diên Châu 4
Truyện Cánh Tay Đắc Lực của W Tòng Tinh · 4 phút đọc · Đăng tại Gauthemthit.com
9.
Chuyện ngươi liều mình cứu Trịnh Lư Cẩn truyền ra ngoài, ánh mắt đám triều thần nhìn ngươi cũng thay đổi đôi chút. Bọn họ đều cho rằng Trịnh Lư Cẩn là cái gai trong mắt ngươi, theo lý ngươi phải hận không thể trừ bỏ hắn mới đúng, sao lại có lòng tốt cứu hắn?
Ngươi đã có lý do đường hoàng để không lên triều.
Trịnh Lư Cẩn cũng có lý do đường hoàng để vào tẩm cung của ngươi.
Nhìn đống tấu chương đã được phê duyệt và xếp ngay ngắn trên án, vẻ kinh ngạc thoáng hiện trên mặt hắn.
Không muốn bị hắn xem như một vị vua chăm lo việc nước, ngươi ngồi bật dậy giải thích:
“Trẫm cũng chẳng hiểu gì, đều là hai bàn tay tự phê đấy.”
Trịnh Lư Cẩn bước nhanh tới đỡ ngươi:
“Có chỗ nào bệ hạ không hiểu, thần sẽ giảng giải cho bệ hạ.”
Ngươi nhìn tay mình, nói:
“Trịnh Lư Cẩn, trẫm vốn chẳng quan tâm đến muôn dân thiên hạ. Trẫm ngồi lên ngai vàng chỉ để được ăn ngon uống ngon, ngày ngày chìm đắm trong thanh sắc.”
Hắn cần gì phải đặt kỳ vọng vào ngươi? Ngươi giết cha giết anh đều chỉ vì chính mình, đã bao giờ nghĩ cho người khác đâu.
Trịnh Lư Cẩn không nói gì, lại lấy trong ngực ra một gói bánh, hỏi:
“Bệ hạ ăn không?”
Ngươi nhìn hắn:
“…”
Ngươi hỏi:
“Trịnh ái khanh tự tay làm đấy à?”
Trịnh Lư Cẩn gật đầu, cười đáp:
“Hàng thật, không lừa ai.”
Tay ngươi thật ra không có gì đáng ngại, chân lại càng không sao. Không chịu xuống giường đơn thuần chỉ vì ngươi không muốn dậy mà thôi.
Nhưng Trịnh Lư Cẩn lại tưởng lúc này ngươi rất suy yếu, chăm sóc từng ly từng tí, từng thìa từng thìa đút cháo cho ngươi, kiên nhẫn chu đáo hơn cả đám nô bộc.
Trịnh Lư Cẩn không can gián, bên tai ngươi yên tĩnh hơn hẳn. Hắn hầu hạ khiến ngươi rất dễ chịu, ngươi cũng không còn vô cớ phát cáu nữa.
10.
Người khác đều nói Trịnh Lư Cẩn là hiền thần. Ngươi nghĩ, hắn quả thực rất rảnh, bằng không sao lúc nào cũng có thời gian vào cung gặp ngươi.
Cảm thấy buồn chán, ngươi triệu hắn tới, bắt hắn đi cùng mình dọc hành lang hóng mát, ngắm hoa trêu chim.
Ngươi chắp tay sau lưng, cúi xuống ngắm khóm nguyệt quý vừa nở một lúc rồi hỏi Trịnh Lư Cẩn:
“Khanh có biết vì sao trẫm cứ triệu khanh vào cung không?”
Trịnh Lư Cẩn cũng cúi người, khẽ miết một chiếc lá nguyệt quý, quay đầu nhìn ngươi:
“Thần không biết.”
“Năm xưa vừa làm hoàng đế, trẫm thấy hậu cung tiên đế để lại quá ồn ào, trong cơn tức giận liền đuổi sạch mọi người ra khỏi hoàng cung. Giờ hậu cung trống không, ngay cả một mỹ nhân giúp trẫm giải khuây cũng chẳng có.”
Ngươi đứng thẳng dậy, cau mày nhìn hắn.
“Trẫm muốn mỹ nhân, khanh không cho đưa người vào cung, vậy chỉ còn cách để khanh bầu bạn với trẫm thôi.”
Trịnh Lư Cẩn nghe xong, cụp mắt mỉm cười:
“Thần đội ơn thánh sủng của bệ hạ.”
Ngươi đâu định ban ơn cho Trịnh Lư Cẩn. Ý của câu ấy là muốn hắn mau đưa vài mỹ nhân tới cho ngươi chơi đùa, như vậy ngươi sẽ không rảnh rỗi đến mức ngày nào cũng kiếm chuyện với hắn.
Thấy hắn hoàn toàn không hiểu hàm ý trong lời mình, ngươi tức đến dựng tóc gáy:
“Trịnh Lư Cẩn, chớ giả ngốc trước mặt trẫm. Khanh không hiểu trẫm thật sự muốn gì sao?”
Lông mi Trịnh Lư Cẩn khẽ run. Hắn nâng mắt, trong đôi đồng tử đen tựa đá huyền in bóng ngươi. Hắn không nói, chỉ lặng lẽ nhìn ngươi như vậy.
Bị nhìn đến thẹn quá hóa giận, ngươi tưởng hắn lại định tuôn ra mấy lời nhảm nhí kiểu mải chơi mất chí, phóng túng hại thân, liền muốn giơ tay đánh hắn. Thế nhưng hai tay dường như bị một sức mạnh vô hình điều khiển, bất chấp ý muốn của ngươi mà giơ lên, ôm chặt lấy lưng Trịnh Lư Cẩn.
Không hề phòng bị, mặt ngươi đập vào lồng ngực rắn chắc của hắn, đầu óc ong ong.
Trịnh Lư Cẩn dường như cứng đờ tại chỗ. Hắn không đẩy ngươi ra, nhưng cơ thể rõ ràng căng chặt. Sau khi để ngươi ôm hồi lâu, hắn mới dần thả lỏng, bàn tay khẽ đặt lên eo ngươi, những ngón tay dường như vẫn đang run nhè nhẹ.
Hắn cúi đầu, môi gần như chạm vào tóc mai ngươi, hơi thở ấm nóng ve vuốt vành tai:
“Diên Châu, ta không hiểu.”