Gấu Thèm ThịtGóc lưu truyện đam mỹ của Gấu

Cánh Tay Đắc Lực

Chương 3: Triệu Diên Châu 3

Truyện Cánh Tay Đắc Lực của W Tòng Tinh · 5 phút đọc · Đăng tại Gauthemthit.com

7.

Lần trước ngươi chỉ thuận miệng nói một câu, Trịnh Lư Cẩn đã vin vào lời ấy, lấy tiền quốc khố đi tu sửa thủy lợi. Hắn nói vài tháng nữa sẽ có lũ lụt, nhất định phải đào sẵn những con kênh phân dòng, nếu không đến lúc đó sẽ có rất nhiều dân chúng phải rơi vào cảnh lưu lạc, mất nhà mất cửa.

Ngươi là một hôn quân ích kỷ, chẳng mảy may quan tâm đến dân chúng. Nghe nói Trịnh Lư Cẩn điều đi nhiều tiền như vậy, ngươi lập tức nổi cơn thịnh nộ, triệu hắn vừa hồi kinh vào điện, hùng hổ quát:

“Hay cho một Trịnh Lư Cẩn! Trong tấu sớ của khanh đâu có nói cần nhiều đến vậy! Trẫm sắp đón sinh thần, ngay cả quốc khố khanh cũng không cho trẫm động đến…”

Thủ đoạn thu phục lòng người của Trịnh Lư Cẩn rất lợi hại. Nếu hắn thật sự có ý mưu phản, e rằng ngươi chưa chắc đấu lại nổi.

May thay, hắn là một trung thần hàng thật giá thật. Hắn biết ngươi là một bãi bùn nhão, nhưng vẫn tin bùn nhão không trát nổi lên tường cũng có chỗ hữu dụng.

Suốt tháng này hắn bôn ba khắp nơi, da sạm đi nhiều, vẻ mặt cũng có phần mệt mỏi. Thế nhưng bị ngươi mắng nhiếc một trận, nét mày ánh mắt hắn vẫn mang nụ cười ôn hòa, như thể ngươi chỉ là một cậu em trai thích quậy phá, chứ không phải bậc quân vương người người khiếp sợ.

Ngươi thấy mất hứng, phất tay áo hất chén trà trước mặt hắn xuống đất, lạnh giọng nói:

“Trẫm đã nhịn khanh lâu lắm rồi. Nếu khanh còn được đằng chân lân đằng đầu như vậy, trẫm tự có cách khiến khanh muốn sống không được, muốn chết cũng…”

Chưa nói xong, Trịnh Lư Cẩn đã lên tiếng cắt ngang:

“Bệ hạ là chủ thiên hạ, sinh thần đương nhiên phải tổ chức long trọng. Thần chưa từng ngăn bệ hạ dùng quốc khố, chỉ không muốn bệ hạ bị kẻ tiểu nhân lừa gạt, tiêu tiền vào những thứ vô dụng.”

Hắn xuất thân danh môn, nhưng việc gì cũng tính toán chi li. Trong mắt ngươi, hắn chính là một con quỷ keo kiệt.

Sinh thần năm ngoái, rất nhiều triều thần vì muốn nịnh nọt đã vơ vét kỳ trân dị bảo khắp nơi dâng lên lấy lòng ngươi. So sánh như vậy, Trịnh Lư Cẩn chỉ tặng một lá thư và một miếng ngọc bội, quả thực nghèo nàn đến cực điểm.

Hắn nói miếng ngọc bội ấy đã được khai quang, có thể phù hộ ngươi phúc vận dài lâu.

Ngươi cảm thấy hắn chỉ đang coi thường mình.

Trịnh Lư Cẩn thường tới chùa cầu phúc. Hắn tin thần linh, nhưng đôi lúc dường như lại chẳng tin lắm, nhất quyết không cho ngươi uống những thứ linh đan diệu dược nghe nói có thể trường sinh bất lão.

Ngươi còn muốn một con rồng đúc bằng vàng làm quà sinh thần, phải cao bằng đại điện mới thể hiện được sự anh minh thần võ của ngươi. Trịnh Lư Cẩn liên kết với những trung thần khác ngăn cản, nói rằng địa phương nơi này thiếu tiền, nơi kia thiếu bạc, mọi việc chưa ổn định, không nên hao người tốn của xây rồng vàng, khiến ngươi cụt hứng vô cùng.

“Trẫm là thiên tử! Muốn thứ gì mà chẳng được!”

Ngươi hoàn toàn không nghe lọt tai lời Trịnh Lư Cẩn. Chờ những triều thần khác lui xuống, ngươi căm giận trừng hắn, nghiến răng nói:

“Trịnh Lư Cẩn, trong mắt khanh, trẫm còn chẳng bằng đám tiện dân kia!”

Trịnh Lư Cẩn lắc đầu:

“Nếu bách tính oán than khắp nơi, trời sớm muộn cũng sụp. Chính vì mong bệ hạ thiên thu vạn đại, thần mới nhất định phải liều chết can gián.”

Dứt lời, hắn lấy từ trong tay áo ra một gói giấy dầu, nói rằng đây là bánh điểm tâm do chính tay hắn làm. Lần đầu xuống bếp, lại chỉ làm cho một mình ngươi, nên hương vị chắc chắn không thể sánh với ngự thiện phòng.

Nhìn những vết bỏng trên tay Trịnh Lư Cẩn, chẳng hiểu sao cơn giận của ngươi lập tức tan biến.

Thứ ngươi muốn chính là một món độc nhất vô nhị trên đời.

Thôi vậy, lại tha thứ cho hắn thêm một lần.

8.

Ngươi là một hôn quân khiến người ta căm ghét, khó tránh khỏi có kẻ muốn giết ngươi.

Hai người đang đi trong ngự hoa viên thì một thích khách bất ngờ phóng ám khí về phía ngươi. Võ công của ngươi không tệ, vốn có thể dễ dàng tránh được, nhưng Trịnh Lư Cẩn lại lắm chuyện chắn ngay trước mặt.

Ngươi còn chưa kịp phản ứng, tay trái đã tự hành động. Trịnh Lư Cẩn bị ngươi đẩy sang một bên, còn mũi phi tiêu bạc cắm xuyên chính giữa cánh tay ngươi.

Đau đến mức muốn bật chửi, ngươi định mắng Trịnh Lư Cẩn trước rồi mắng bàn tay mình sau. Ngươi đâu định cứu hắn. Hắn chết đối với ngươi còn là chuyện tốt. Bàn tay này dựa vào đâu mà tự tiện cứu người, nhỡ đâu hại chết ngươi thì sao?

Trong tay áo ngươi giấu ám khí. Thoáng thấy bóng thích khách, ngươi nhịn đau phi thân ra chiêu, chuẩn xác cắt phăng gân chân đối phương.

Lúc này đám thị vệ mới hốt hoảng chạy tới, ném tên thích khách đang nằm liệt dưới đất kêu gào vào đại lao.

Phi tiêu bạc có độc. May mà tay trái chủ động tách khỏi cơ thể, không để độc tố lan vào người ngươi. Dường như nó có thể tự hóa giải độc, một thời gian sau là sẽ hồi phục.

Trịnh Lư Cẩn không biết bí mật trên tay ngươi. Khi ngự y lấy mũi phi tiêu bạc ra khỏi cánh tay, hắn lại đứng bên cạnh rơi nước mắt, như thể thật sự lo lắng cho ngươi.

Hắn hỏi:

“Vì sao bệ hạ lại cứu thần?”

Ngươi hỏi ngược lại:

“Vậy tại sao khanh lại chắn trước mặt trẫm?”

Trịnh Lư Cẩn đỏ hoe mắt, nhìn ngươi rồi nói:

“Thần chết vì vua, đó là lẽ đương nhiên.”

“Trẫm đâu muốn cứu khanh.”

Ngươi quay đầu đi, không nhìn hắn, nhỏ giọng nói:

“Chỉ là bàn tay tự cử động mà thôi.”

Tài khoản thành viên

Bạn cần đăng nhập

Đăng nhập để sử dụng tính năng này và đồng bộ dữ liệu vào tài khoản.

Gấu Thèm Thịt