Chương 2: Triệu Diên Châu 2
Truyện Cánh Tay Đắc Lực của W Tòng Tinh · 4 phút đọc · Đăng tại Gauthemthit.com
6.
Rời khỏi đại điện, ngươi tức tối dùng tay trái véo mạnh cánh tay phải một cái. Véo xong lập tức hối hận — người chịu đau chẳng phải vẫn là ngươi sao?
Ngươi bực bội ngồi hóng mát trong đình, cho gọi nhạc sư mới vào cung tới độc tấu. Thật ra ngươi chẳng muốn nghe đàn, chỉ muốn nhìn cảnh nhạc sư trẻ tuổi bị mình dọa cho mặt mày tái mét, run lẩy bẩy mà thôi.
Nhạc sư đã nghe nói về tính tình tàn bạo của ngươi từ trước. Bị ngươi nhìn chằm chằm như vậy, tay hắn run dữ dội, chẳng may gảy sai một dây, khiến cây đàn bật ra tiếng chói tai.
Ngươi lạnh mặt sai thị nữ mang roi mây tới, quất thật mạnh lên tay nhạc sư. Người nọ đau đớn rên lên, định che vết thương đang rỉ máu, lại bị ngươi lên tiếng ngăn cản:
“Còn gảy sai một nốt, trẫm sẽ bẻ gãy một ngón tay của ngươi.”
Nhạc sư càng hoảng sợ, cả người run như cầy sấy, lập cập đến mức không thể tiếp tục đàn.
Ngươi giơ roi mây, chuẩn bị quất thêm một đường lên mặt hắn thì chợt nghe giọng Trịnh Lư Cẩn:
“Bệ hạ thật có nhã hứng. Ngày xuân ấm áp, quả thực nên nghe vài khúc nhạc vui tươi.”
Hắn bước vào đình, ánh mắt dừng giây lát trên chiếc roi dính máu, sau đó lại nở nụ cười ôn hòa như mọi ngày:
“Nhưng thần có việc muốn tấu, xin bệ hạ cho nhạc sư lui xuống trước.”
Các triều thần vừa cho rằng ngươi bất tài, vừa sợ tính hung bạo của ngươi, rất ít người dám tấu trình ngay trước mặt. Chỉ có Trịnh Lư Cẩn dám đối đầu với ngươi.
“Trịnh ái khanh, khanh không thấy trẫm đang bực sao?”
Ngươi ghét nhất là Trịnh Lư Cẩn ra mặt thay người khác, bèn nâng roi chỉ vào hắn.
“Nếu muốn giúp y, khanh hãy quỳ xuống chịu phạt thay đi.”
Trịnh Lư Cẩn đưa mắt ra hiệu cho nhạc sư. Người trẻ tuổi kia sợ đến mức đàn cũng chẳng dám ôm, cuống cuồng bò dậy chạy mất.
Ngươi hất cằm, chờ hắn quỳ xuống bên chân mình.
Trịnh Lư Cẩn không quỳ, mà cúi xuống ôm cây đàn bị nhạc sư bỏ lại. Những ngón tay thon dài thuần thục gảy trên dây, tấu một khúc nhạc trong trẻo tựa suối ngàn, uyển chuyển như tiếng oanh ca.
Đây là lần đầu ngươi nghe hắn đánh đàn. Đôi mày đang nhíu dần giãn ra, ngươi bật cười:
“Trịnh Lư Cẩn, khanh không nên làm quan. Mỗi ngày vào cung đánh đàn cho trẫm, còn có thể khiến trẫm vui hơn một chút.”
Trịnh Lư Cẩn lắc đầu, ôn tồn đáp:
“Thần không làm nhạc sư, là vì muốn san sẻ với bệ hạ nhiều nỗi ưu phiền hơn.”
Trịnh Lư Cẩn có vẻ ngoài đường đường, tiếc rằng miệng đầy lời nhảm nhí. Chẳng phải mọi nỗi phiền muộn của ngươi đều do hắn gây ra hay sao? Ngươi đã làm hoàng đế, đứng trên vạn người, thế mà vẫn không thể tùy ý làm gì thì làm, ngày nào cũng phải nghe hắn quản giáo.
Càng nghĩ càng nổi giận, ngươi đột ngột đứng dậy, định quất roi lên gương mặt tuấn tú như ngọc của hắn. Thế nhưng bàn tay lại không nghe sai khiến, chẳng những buông roi xuống mà còn tự tiện sờ lên mặt Trịnh Lư Cẩn.
Cả Trịnh Lư Cẩn lẫn ngươi đều sững sờ.
Ngươi nghiến răng muốn rút tay phải về, nào ngờ tay trái cũng tự mình vươn tới. Hai bàn tay ôm lấy mặt Trịnh Lư Cẩn, còn ép hai bên má hắn vào giữa.
Trịnh Lư Cẩn trợn tròn mắt, nhìn tay ngươi rồi lại nhìn gương mặt dữ tợn của ngươi.
Ngươi chỉ có thể đối mắt với hắn như vậy, lòng bàn tay còn cảm nhận rõ đôi má mát lạnh của hắn đang dần nóng lên.
Vốn rất tức giận, nhưng nhìn gương mặt bị tay mình nhào nặn đến biến dạng, ngươi không nhịn được bật cười:
“Trịnh Lư Cẩn, cái mặt ngày thường của khanh thật đáng ghét. Vẫn là thế này trông đẹp hơn.”
Trịnh Lư Cẩn không gạt đôi tay đang tác quái của ngươi ra. Sau khi hoàn hồn, hắn cũng bật cười:
“Thần một lòng vì bệ hạ. Chỉ là lời trung thường trái tai, khó tránh khiến bệ hạ phiền lòng.”
Ngươi cảm thấy Trịnh Lư Cẩn có bệnh. Ngươi chỉ muốn người khác nói theo ý mình, lời ấy có phải lời thật hay không vốn chẳng quan trọng.
Cuối cùng cũng điều khiển được hai tay, ngươi lập tức thu lại nụ cười, dùng ngón trỏ ấn lên môi hắn, hung dữ nói:
“Ngày nào cũng lải nhải không ngừng, ồn đến đau đầu trẫm! Trẫm nên đầu độc cho khanh câm đi, biến khanh thành một kẻ câm dễ ưa mới phải.”