Chương 1: Triệu Diên Châu 1
Truyện Cánh Tay Đắc Lực của W Tòng Tinh · 3 phút đọc · Đăng tại Gauthemthit.com
1.
Ngươi là một bạo quân trẻ tuổi, lòng dạ độc ác, hôn ám vô đạo, cuối cùng bị chính những cánh tay đắc lực bên mình phản bội, rơi vào kết cục thê thảm.
2.
Ngươi tỉnh dậy, đầu hơi đau vì dư âm cơn say. Mở mắt ngơ ngác một lúc, ngươi chợt cảm thấy trên người dường như thiếu mất thứ gì đó.
Ngồi bật dậy nhìn xuống, ngươi kinh ngạc phát hiện hai ống tay áo trống rỗng. Cả hai cánh tay đều đã biến mất, thế nhưng y phục không dính máu, chỗ tay bị đứt lìa cũng chẳng hề đau đớn.
3.
Nghe cách đó không xa có tiếng động, ngươi quay đầu nhìn sang, trông thấy hai bàn tay đang bận rộn sắp xếp tấu chương trên án thư.
Hôm qua ngươi uống rất nhiều rượu, sau khi say còn xé tấu sớ trong tẩm cung làm vui, bởi vậy trên bàn dưới đất đều là giấy vụn.
Tay trái của ngươi đang ghép những bản tấu trở lại như cũ, tay phải thì cầm bút phê duyệt. Hai bàn tay phối hợp vô cùng ăn ý.
4.
Hoang đường quá mức. Ngươi tưởng mình vẫn còn say, chớp mắt mấy lần, nhưng cảnh tượng trước mặt chẳng hề thay đổi. Tay của ngươi không ở trên người ngươi, mà đang phê tấu chương cách đó không xa.
Ngươi đứng dậy đi tới, cau mày hỏi:
“Các ngươi có não đâu mà bày đặt phê cái gì?”
Tay trái của ngươi dừng lại, giơ ngón giữa về phía ngươi.
Hiển nhiên, hai bàn tay cho rằng bộ óc của ngươi mới là thứ vướng víu đối với chúng.
4.
Khi cung nhân vào hầu hạ, hai bàn tay rốt cuộc cũng trở lại trên người ngươi.
Tâm trạng không vui, ngươi quyết định lên triều kiếm một viên quan để trút giận.
Người đầu tiên đứng mũi chịu sào là Trịnh Lư Cẩn, vị văn quan thường xuyên dâng sớ.
Trịnh Lư Cẩn xuất thân thế gia, tuổi còn trẻ đã đỗ trạng nguyên, vừa tài hoa lại vừa chính trực. Có chuyện hay chẳng có chuyện gì, hắn cũng thích bắt bẻ ngươi, không cho ngươi làm cái này, chẳng cho ngươi làm cái kia. Lần trước ngươi muốn quần thần tiến cống mỹ nhân, Trịnh Lư Cẩn đột nhiên đứng ra lải nhải một tràng, nào là ham mê sắc dục dễ tổn hại thân thể, lại còn làm lỡ quốc sự.
Nếu không phải thế lực sau lưng Trịnh Lư Cẩn quá lớn, ngươi đã sớm giết chết hắn rồi.
5.
Vừa lên triều, ngươi đã nhìn thấy Trịnh Lư Cẩn.
Thanh niên anh tuấn cao lớn, dáng người thẳng tắp như trúc xanh. Đứng giữa một đám quần thần, hắn hệt như hạc giữa bầy gà, đặc biệt bắt mắt. Ngươi chướng mắt cái vẻ quân tử đoan chính ấy. Trước kia đã mấy lần cố ý chọc giận, vậy mà sắc mặt hắn vẫn không thay đổi, giọng nói vẫn ôn hòa, đứng trước ngươi luôn chẳng kiêu ngạo cũng chẳng tự ti.
Ngươi gọi hắn một tiếng, vốn định kiếm chuyện, nào ngờ vừa hé miệng đã cảm thấy đùi bị ai đó véo mạnh một cái.
Ống tay long bào rất dài, quần thần bên dưới không nhìn thấy động tác của tay phải ngươi. Ngươi hít mạnh một hơi, không sao điều khiển được tay mình. Bị véo thêm hai lần, ngươi đành từ bỏ ý định gây khó dễ cho Trịnh Lư Cẩn.
Trịnh Lư Cẩn ngẩng đầu nhìn ngươi, cung kính hành lễ:
“Có thần.”
Trong lòng buồn bực, ngươi quyết định bãi triều sớm. Để tay phải không véo mình nữa, ngươi chỉ đành qua loa nói với Trịnh Lư Cẩn:
“Tấu sớ khanh dâng lên trẫm đã xem rồi, cứ làm theo lời khanh đi.”