Gấu Thèm ThịtGóc lưu truyện đam mỹ của Gấu

Cánh Tay Đắc Lực

Chương 18: Tâm Ý Tương Thông 2

Truyện Cánh Tay Đắc Lực của W Tòng Tinh · 4 phút đọc · Đăng tại Gauthemthit.com

6.

Có Trịnh Lư Cẩn phò tá, Triệu Diên Châu ít nổi giận hẳn. Y chẳng những sửa được thói tùy tiện trừng phạt người khác, còn khổ công học chữ đọc sách, nghiêm túc phê duyệt từng bản tấu chương dâng lên.

Y cũng triệu những triều thần khác vào cung bàn bạc quốc sự. Ban đầu, quan viên được triệu kiến đều vô cùng hoảng sợ. Sau khi phát hiện y thật lòng dốc sức trị nước, họ dần buông bỏ lo ngại, cũng giống Trịnh Lư Cẩn, tích cực dâng lời hiến kế.

Triệu Diên Châu coi trọng võ tướng, nhưng có thừa tướng Trịnh Lư Cẩn ở đó, văn quan trong triều cũng không bị lạnh nhạt.

Có lần biên cương xảy ra chiến loạn, Triệu Diên Châu bất chấp thân phận thiên tử, đích thân dẫn binh xuất chinh. Quân tâm nhờ thế phấn chấn, chẳng qua mấy ngày đã đánh cho quân địch liên tiếp tháo chạy.

Xem ra Triệu Diên Châu thật sự là một vị minh quân. Trịnh tể tướng cũng một lòng vì dân, làm không ít việc tốt. Bách tính an cư lạc nghiệp, thiên hạ ngày một phồn thịnh.

Cứ thế qua năm sáu năm, trong triều không còn ai dị nghị sau lưng nữa.

7.

Trịnh Lư Cẩn ôm Triệu Diên Châu, buồn bực nói:

“Thần biểu hiện rõ ràng đến vậy, thế mà bọn họ vẫn không tin thần là nam sủng của bệ hạ.”

Triệu Diên Châu trợn mắt, giơ tay đẩy gương mặt tuấn tú đang ghé sát vào cổ mình ra:

“Trẫm còn bận phê tấu chương, đừng tới làm ồn bên tai trẫm.”

Trịnh Lư Cẩn không chịu buông, vòng tay ôm eo y:

“Bệ hạ xử lý công vụ lâu như vậy, cũng nên dành chút thời gian cho thần rồi chứ?”

“Còn dám nói ta.”

Y nhìn tấu chương trong tay, nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Lần trước ta muốn khanh ở bên, cuối cùng khanh vẫn đi mất.”

Trịnh Lư Cẩn thầm thở dài. Xem ra món nợ cũ này chẳng đời nào y chịu bỏ qua. Nhưng quả thực lỗi nằm ở hắn. Rõ ràng đã hẹn cùng Triệu Diên Châu đi ngắm hoa, hôm ấy lại đột ngột bị công việc quan trọng níu chân, bận ròng rã gần nửa tháng, đến mùa hoa đẹp nhất cũng qua mất.

Hắn xoa vai cho y, mang điểm tâm tới, dỗ dành tiểu hoàng đế rất lâu, đối phương mới cho phép hắn lên giường.

Nghĩ đến đây, hắn hôn lên dái tai Triệu Diên Châu, hạ mình nhẹ giọng nói:

“Thần có lỗi. Thần nguyện lấy công chuộc tội, xin bệ hạ cho thần thêm một cơ hội.”

Triệu Diên Châu nghe hắn cố ra vẻ nghiêm chỉnh nói mấy lời ngây ngô ấy, bị chọc đến bật cười, quay đầu cắn lên môi hắn:

“Thôi vậy, trẫm đại xá thiên hạ, hôm nay miễn cho khanh tội chết…”

Trịnh Lư Cẩn cũng cười theo. Hắn vừa định nói gì thì hạ thân đột nhiên bị Triệu Diên Châu bóp mạnh một cái. Hắn nắm lấy tay Diên Châu, đau đến hít ngược một hơi, cố gắng duy trì nụ cười.

Triệu Diên Châu hừ một tiếng, quay mặt sang phía khác, tay khẽ xoa nơi giữa hai chân hắn:

“Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nếu khanh không khiến trẫm hài lòng, chỗ này cũng không cần giữ lại nữa!”

3.

Sau khi hai người trở nên quấn quýt không rời, đôi tay Triệu Diên Châu không còn tự tiện hành động nữa.

Y từng nghi ngờ Trịnh Lư Cẩn dùng phép thuật gì đó, nhưng thăm dò mấy lần, đối phương dường như hoàn toàn không biết chuyện. Hắn còn đỏ mặt trước y, nói rằng:

“Năm xưa nếu không phải ngươi nâng mặt ta lên, e rằng ta sẽ giấu kín tâm ý suốt đời.”

“Khanh có gan liều chết can gián nhiều lần như vậy,” Triệu Diên Châu bĩu môi, cúi đầu véo thịt má Trịnh Lư Cẩn, “Vậy mà đến một câu thích ta cũng không dám nói.”

Trịnh Lư Cẩn nghiêng mặt hôn ngón tay y:

“Bệ hạ, làm hoàng hậu khó hơn làm thần tử nhiều lắm…”

Nói rồi, thanh niên đè ngược y xuống dưới, cắn lên chân tai:

“Năm xưa bệ hạ từng ném đi một lá thư. Nội dung trong thư ấy, thần đã thuộc nằm lòng. Xin bệ hạ kiên nhẫn nghe thần 'tiến gián'.”

4.

Bên ngoài cửa sổ, cảnh xuân ấm áp tươi sáng. Hai chú chim tựa vào nhau trên mái hiên, tiếng hót uyển chuyển tựa lời thì thầm giữa những người yêu nhau.

Triệu Diên Châu vươn vai, há miệng đón miếng bánh Trịnh Lư Cẩn đút tới. Y vừa hưởng thụ đôi tay đối phương xoa bóp, vừa nói lúng búng:

“Trịnh ái khanh quả không hổ là cánh tay đắc lực của trẫm!”

Trịnh Lư Cẩn mỉm cười, cúi đầu hỏi:

“Thần chỉ là cánh tay đắc lực của bệ hạ thôi sao?”

Triệu Diên Châu ngước mắt nhìn hắn, ngoắc tay bảo hắn cúi đầu xuống.

Luồng hơi ấm phả vào tai Trịnh Lư Cẩn, tựa một cơn gió xuân lướt qua cõi lòng.

Tim hắn đập thình thịch, đầu óc ong ong. Trong khoảnh khắc nín thở, hắn chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác giữa đất trời, chỉ nghe rõ một tiếng “Phu quân” của Diên Châu.

(Hết)

Tài khoản thành viên

Bạn cần đăng nhập

Đăng nhập để sử dụng tính năng này và đồng bộ dữ liệu vào tài khoản.

Gấu Thèm Thịt