Gấu Thèm ThịtGóc lưu truyện đam mỹ của Gấu

Cánh Tay Đắc Lực

Chương 19: Ngoại Truyện 1

Truyện Cánh Tay Đắc Lực của W Tòng Tinh · 4 phút đọc · Đăng tại Gauthemthit.com

Gửi Triệu Diên Châu:

Ngươi là một bạo quân lòng dạ độc ác, không phân biệt phải trái, nghe lời gièm pha của gian thần, cuối cùng rơi vào kết cục thê thảm.

Ngươi không hạ lệnh giết Trịnh Lư Cẩn, chỉ tiện tay ném xuống một đạo thánh chỉ, bắt hắn gánh vác những công việc nặng nhọc, khổ sở nhất.

Hắn trung thành tuyệt đối với ngươi, chẳng một lời oán hận. Thân hình cao lớn phủ phục trước mặt ngươi:

“Thần Trịnh Lư Cẩn tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ.”

Đám gian thần ngươi trọng dụng giăng bẫy khắp nơi hãm hại hắn. Ai cũng biết ngươi không thích hắn, vì vậy chẳng một người nào dám ra tay giúp đỡ.

Ngươi không biết hắn đã sống thê thảm đến nhường nào, không biết chỉ vì một câu nói của ngươi, hắn phải chịu bao nhiêu đau khổ. Mỗi khi gặp ngươi, trên mặt hắn luôn mang nụ cười. Ngươi thậm chí chưa từng để ý những sợi tóc bạc bên thái dương ấy — hắn chỉ vừa qua tuổi hai mươi, vốn phải đang độ tuổi hăng hái tràn đầy chí khí, chính ngươi đã hủy hoại hắn.

Hắn khuyên ngươi trở thành một vị minh quân, ngươi không nghe. Ngươi đã khổ sở quá lâu, không muốn tiếp tục làm những chuyện phiền phức ấy nữa.

Ngươi ngồi trên ngai vàng nhìn xuống quần thần. Thế nhưng trong tất cả mọi người, chỉ một mình Trịnh Lư Cẩn thật sự xem ngươi là quân chủ của thiên hạ, thật lòng kính trọng và yêu ngươi.

Hắn chết sớm hơn ngươi một thời gian. Ngươi nghe nói vì công vụ quá nặng nề mà cơ thể hắn suy sụp, lâm bệnh rồi chẳng bao lâu sau đã không qua khỏi.

Nghe tin hắn chết, trong lòng ngươi không hề gợn sóng, chỉ cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ ai bảo hắn cứ thích đứng ra lo chuyện, lúc nào cũng làm những việc đắc tội người khác. Đây là hắn tự làm tự chịu, chẳng liên quan gì tới ngươi.

Thật ra ngươi vẫn thường mơ thấy hắn.

Trịnh Lư Cẩn rất lắm lời, vô cùng phiền phức. Sau khi hắn chết, không còn ai dám nói với ngươi nhiều như vậy nữa, không ai ngăn ngươi uống rượu, cũng chẳng ai ngăn ngươi đúc rồng vàng.

Ngươi thường mơ thấy hắn đứng giữa đại điện. Quần thần hệt như những pho tượng sơn đen, duy nhất gương mặt hắn được ánh lửa soi sáng.

Tất cả mọi người đều không thừa nhận ngươi. Chỉ có hắn gạt bỏ mọi lời dị nghị, quỳ trước mặt ngươi, gọi một tiếng “Bệ hạ”.

Không biết từ đâu, ngươi tìm thấy lá thư Trịnh Lư Cẩn từng viết cho mình.

Ngươi không biết nhiều chữ, đọc vấp va vấp váp hết một lượt, vừa đọc vừa trách hắn: biết rõ ngươi ít chữ, vậy mà còn viết một lá thư dài đến thế, rõ ràng là cố ý làm khó ngươi.

Ngươi định đợi đến khi mình biết chữ rồi sẽ đọc lại lá thư này. Nhưng mới chỉ đọc hai lần, nét chữ trên giấy đã bị những giọt nước làm nhòe đến mức không còn rõ nữa.

Ai cũng nói Trịnh Lư Cẩn thông minh. Ngươi lại cảm thấy hắn cũng chỉ đến thế mà thôi. Ánh mắt nhìn người kém đến vậy, thế mà lại cho rằng một kẻ ham ăn lười làm như ngươi có thể trở thành minh quân.

Ngươi hoàn toàn không biết phải làm quân vương như thế nào.

Ngươi dùng sơn hào hải vị nuôi chó, coi mạng người như cỏ rác. Có lúc uống đến say mèm, ngươi còn xé tấu chương làm trò vui.

Là Trịnh Lư Cẩn sai. Hắn đã nhìn lầm người. Ngươi chỉ có thể làm một bạo quân hôn ám vô đạo, cuối cùng sẽ bị tất cả những người bên cạnh ruồng bỏ.

Khi phản quân xông vào hoàng cung, ngươi đã uống đến mức ý thức mơ hồ, nhưng vẫn ngửa đầu rót rượu vào miệng. Trong cơn mê man, ngươi cảm nhận được một làn gió ấm. Ngươi lại nghe thấy giọng Trịnh Lư Cẩn. Hắn nắm tay ngươi, hỏi ngươi có bằng lòng để hắn trở thành cánh tay đắc lực của mình hay không.

Ngươi nói mình không xứng.

Hắn nói đó là tâm nguyện cả đời hắn.

Ngươi không cưỡng được hắn, đành qua loa đồng ý. Ngươi nghĩ Trịnh Lư Cẩn đã chết rồi, cứ chiều theo tâm nguyện của người chết vậy.

Trịnh Lư Cẩn hỏi, nếu có thể làm lại một lần, chuyện ngươi muốn làm nhất là gì?

Ngươi nghĩ một lúc, say khướt bật cười. Ngươi nói việc đầu tiên mình muốn làm là dùng hai tay nâng mặt hắn, nhìn thật kỹ dáng vẻ của hắn. Đời này ngươi rất ít khi nhìn thẳng vào hắn, đến lúc này thậm chí đã không thể nhớ nổi dáng mày nét mắt.

Trịnh Lư Cẩn mỉm cười, hỏi:

“Chuyện thứ hai thì sao?”

Ngươi nói:

“Tin tưởng ngươi, sau đó bảo vệ ngươi.”

Đây chỉ là ảo ảnh trước khi chết, ngươi không còn bận tâm đến thể diện nữa, đem hết những lời sến súa vẫn nghẹn trong lòng lần lượt nói với hắn.

Chuyện thứ ba ngươi muốn làm là ôm hắn thật chặt, dù thế nào cũng không buông tay, mãi đến khi hắn cảm nhận được tâm ý của ngươi.

Đặt bút,

Triệu Diên Châu

Tài khoản thành viên

Bạn cần đăng nhập

Đăng nhập để sử dụng tính năng này và đồng bộ dữ liệu vào tài khoản.

Gấu Thèm Thịt