Chương 17: Tâm Ý Tương Thông 1
Truyện Cánh Tay Đắc Lực của W Tòng Tinh · 4 phút đọc · Đăng tại Gauthemthit.com
1.
Triệu Diên Châu lập Trịnh Lư Cẩn làm tể tướng. Quần thần trong điện đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều khó lòng tin nổi.
Thiên tử trên ngai vẫn giữ nguyên vẻ mặt khó chịu, ánh mắt hung ác, hệt như đạo thánh chỉ ném cho Trịnh Lư Cẩn ghi tội trạng, chứ chẳng phải chiếu thư bổ nhiệm.
Triệu Diên Châu lạnh giọng hỏi:
“Chư vị ái khanh có ý kiến với tân thừa tướng?”
Bạo quân nắm quyền, nào ai dám dị nghị? Mọi người chỉ đành nở nụ cười cứng nhắc:
“Trịnh thừa tướng tài năng xuất chúng, bệ hạ biết người mà dùng, quả là phúc của giang sơn, phúc của muôn dân.”
2.
Trịnh Lư Cẩn quả thực là vị đại thần rường cột xuất sắc nhất. Để hắn làm thừa tướng là chuyện may mắn cho cả nước lẫn dân.
Những đại thần khác cũng chẳng có ý kiến gì với hắn, chỉ cảm thấy khó hiểu.
Triệu Diên Châu đâu phải một vị hoàng đế tốt biết trọng dụng hiền tài. Trước kia y vốn không ưa Trịnh Lư Cẩn, còn xem hắn là cái gai trong mắt, sao đột nhiên lại lập hắn làm tướng?
Trong hàng triều thần xuất hiện lời đồn rằng Trịnh Lư Cẩn có ý đoạt quyền, dùng thế lực trong tay uy hiếp tân hoàng, nhờ đó mới ngồi lên được vị trí thừa tướng.
Chưa qua mấy ngày, kẻ tung tin đã bị Triệu Diên Châu đích thân dùng ngọc tỷ nện vỡ đầu.
Trịnh Lư Cẩn khom người nhặt ngọc tỷ dính máu, lấy khăn trong tay áo lau sạch. Hắn cụp mắt nhìn đồng liêu đang nằm dưới đất rên rỉ, ôn tồn nói:
“Trịnh mỗ là cánh tay đắc lực của bệ hạ, cùng bệ hạ đồng tâm. Xin đại nhân thận trọng lời nói và hành động, chớ để giữa quân thần nảy sinh hiềm khích.”
3.
Trịnh Lư Cẩn cúi đầu, nắm lấy tay Triệu Diên Châu, nhẹ giọng nói:
“Diên Châu, những việc như thế này cứ giao cho ta là được.”
Triệu Diên Châu hừ một tiếng:
“Khanh quá mềm lòng nương tay. Ta ra mặt thay khanh, bọn họ mới không dám dị nghị khanh nữa.”
Dứt lời, y nhướng mày trừng Trịnh Lư Cẩn:
“Khanh không chê ta độc ác đấy chứ?”
Triệu Diên Châu đánh người, Trịnh Lư Cẩn đứng bên cạnh nhìn, chỉ cảm thấy đối phương là một con mèo có móng vuốt sắc lẻm. Hắn nghĩ mình hết cứu thật rồi. Hễ chuyện gì có liên quan đến Triệu Diên Châu, hắn đều thiên vị y vô điều kiện.
Hắn quan tâm đến thiên hạ, nhưng càng quan tâm Triệu Diên Châu hơn.
Nghĩ vậy, Trịnh Lư Cẩn mỉm cười hôn lên má Triệu Diên Châu:
“Bệ hạ giữ lại mạng cho họ, như vậy đã là nhân từ rồi.”
Nhân từ ư? Triệu Diên Châu nghe xong cũng không nhịn được cười lớn, giơ tay ôm cổ thanh niên, cắn lên tai hắn:
“Trịnh ái khanh chẳng phải quân tử sao? Sao có thể nói những lời như vậy?”
Trịnh Lư Cẩn hổ thẹn đáp:
“Thần dùng sắc hầu vua, đã sớm không còn là quân tử.”
Triệu Diên Châu càng cười lớn hơn, vẻ giận dữ trên mặt tan biến sạch sẽ. Ban đầu y còn thấy Trịnh Lư Cẩn quá nhàm chán, không ngờ đối phương lại thú vị đến vậy, còn giỏi giả vờ vô tội như thế.
4.
Lúc thị tẩm, Trịnh Lư Cẩn thúc quá mạnh. Triệu Diên Châu tức tối lật người đè hắn xuống, bóp cổ thanh niên, đỏ mắt quát:
“Trịnh Lư Cẩn! Khanh tuân lệnh cái gì! Tuân cái rắm!”
Trịnh Lư Cẩn ngước mắt nhìn thân thể đầy dấu vết của y, yết hầu khẽ động, thấp giọng nói:
“Xin bệ hạ thứ tội.”
Triệu Diên Châu đáp:
“Không tha!”
Trịnh Lư Cẩn lại bày vẻ mặt đáng thương:
“Thần biết sai rồi.”
Bị nhìn đến tim đập thình thịch, Triệu Diên Châu vội quay đầu tránh mắt hắn, buồn bực nói:
“Có lỗi thì phải phạt!”
“Vậy hãy phạt thần hầu hạ bệ hạ suốt một đêm.”
Nhân lúc lực tay y buông lỏng, Trịnh Lư Cẩn ngồi dậy đè ngược y xuống, mỉm cười nói:
“Một đêm chưa đủ, thần lại hầu thêm một đêm nữa.”
“Ưm, khanh…”
Triệu Diên Châu đỏ bừng mặt, cảm nhận thứ kia còn tiến sâu hơn vừa rồi, hai đầu gối dùng sức kẹp chặt eo đối phương. Y thầm nghĩ năm xưa mình đúng là nhìn lầm người, sao lại cho rằng cái tên họ Trịnh này là kẻ đứng đắn được chứ!
5.
Làm đến một nửa, Trịnh Lư Cẩn đột nhiên dừng lại:
“Nếu bệ hạ không muốn để thần hầu hạ, thần xin cáo lui trước…”
Triệu Diên Châu đang lúc hưng phấn, chỉ thiếu một chút nữa là có thể giải tỏa. Nghe hắn nói vậy, y tức đến mức cắn khắp người đối phương, để lại không biết bao dấu răng, rồi túm lấy tóc mai xõa xuống của thanh niên, giận dữ quát:
“Trịnh Lư Cẩn, khanh có phiền hay không! Muốn hầu hạ thì mau hầu đi, đừng có lải nhải bên tai trẫm!”