Gấu Thèm ThịtGóc lưu truyện đam mỹ của Gấu

Cánh Tay Đắc Lực

Chương 14: Trịnh Lư Cẩn 3

Truyện Cánh Tay Đắc Lực của W Tòng Tinh · 5 phút đọc · Đăng tại Gauthemthit.com

11.

Trong thiên hạ, người xứng ngồi lên ngai vàng chỉ có Triệu Diên Châu.

Trịnh Lư Cẩn vào triều làm quan, cũng chỉ nhận duy nhất người ấy làm quân vương.

Triệu Diên Châu từ trên cao nhìn xuống hắn, đuôi mày nhướng lên. Tóc mai bị máu tanh kết thành lọn dán sát bên má, đáy mắt phản chiếu ánh lửa trong đại điện.

Trịnh Lư Cẩn nhìn không chớp mắt, tim đập như trống trận. Trong tưởng tượng của hắn, Triệu Diên Châu là một con rồng vừa trồi lên từ đáy vực, xinh đẹp, mạnh mẽ, nhưng không hiểu lòng người.

Hắn cam tâm cúi đầu trước đối phương.

12.

Triệu Diên Châu không nhớ hắn. Trịnh Lư Cẩn hơi thất vọng.

Tân hoàng đăng cơ, hắn là người đầu tiên quỳ lạy, chức quan được phá lệ thăng liền hai cấp. Không ít đồng liêu bàn tán sau lưng, nói ngoài mặt hắn quang minh lỗi lạc, thực chất cũng chỉ là một tên tiểu nhân biết đầu cơ trục lợi.

Hắn làm gì cũng tuân theo lễ nghĩa, trên mặt luôn mang nụ cười ôn hòa, chưa từng để lộ cơn giận. Bọn họ bèn nói hắn giả nhân giả nghĩa, khom lưng cầu toàn trước mặt bạo quân.

Người đời phần lớn là vậy, chạy theo số đông, người nói sao ta nói vậy. Nếu vì những chuyện ấy mà đau lòng, e rằng cả ngày hắn cũng chẳng thể yên ổn.

Người duy nhất có thể làm hắn dao động chỉ có Triệu Diên Châu.

13.

Triệu Diên Châu tùy hứng, dễ nổi nóng, nhưng cũng rất dễ dỗ dành.

Trịnh Lư Cẩn suy nghĩ gần nửa năm vẫn chưa biết nên chuẩn bị quà sinh thần gì cho Triệu Diên Châu. Kỳ trân dị bảo ư? Hắn biết Triệu Diên Châu chẳng hứng thú với những thứ này, có tặng cũng chỉ bị ném vào góc bám bụi.

Hắn viết bỏ không biết bao nhiêu tờ giấy, cuối cùng mới hoàn thành lá thư gửi Triệu Diên Châu. Trong thư kể lại từng lần hai người gặp gỡ, câu nào cũng chân tình tha thiết, chỉ mong Triệu Diên Châu hiểu được tấm lòng hắn.

Một lá thư vẫn chưa đủ.

Vì vậy, Trịnh Lư Cẩn lại đến chùa khai quang cho một miếng ngọc bội — đây là món mẹ hắn tặng, nói rằng sau này nếu hắn đem lòng yêu cô nương nào thì hãy trao ngọc bội cho người ấy làm tín vật định tình.

Hắn nghĩ đời này mình sẽ mãi theo hầu Triệu Diên Châu, chẳng cần tính đến chuyện cưới vợ. Chi bằng tặng ngọc bội cho Triệu Diên Châu, thể hiện quyết tâm trung trinh không đổi của mình.

14.

Triệu Diên Châu chống má, liếc nhìn quà hắn tặng rồi khá bất mãn hỏi:

“Trịnh Lư Cẩn, có phải khanh chê bổng lộc quá ít không?”

Người tới dâng lễ trong yến tiệc sinh thần quá nhiều. Hắn chỉ kịp giải thích một câu đã bị những người khác chen xuống phía sau.

Giữa một đống vàng ngọc châu báu của các triều thần khác, món quà của hắn trông đặc biệt keo kiệt.

Triệu Diên Châu liếc hắn đã lui tới bên cột, đôi mày nhanh chóng nhíu lại.

Trịnh Lư Cẩn mỉm cười đáp lại, tràn đầy tự tin nghĩ: chỉ cần bệ hạ đọc thư, nhất định người sẽ hiểu được lòng thành của hắn.

16.

Trịnh Lư Cẩn tính sai rồi.

Triệu Diên Châu ghét nhất là đọc sách, chữ cũng chẳng biết được bao nhiêu. Vừa mở thư thấy mấy trang dày đặc chữ, y lập tức đau đầu, đọc chưa hết hai dòng đã ném sang một bên.

Về sau, hắn ngăn Triệu Diên Châu dựng rồng vàng, khiến đối phương giận dữ, quát hắn như một con mèo bị giẫm phải đuôi, oán trách hắn cái gì cũng không cho làm, quà tặng lại còn ít ỏi đến vậy.

May mà hắn có chuẩn bị thêm. Món bánh vất vả học làm suốt một thời gian dài cuối cùng cũng dẹp yên được cơn thịnh nộ của thánh thượng.

Hắn học rộng biết nhiều, nhưng chẳng có chút thiên phú nào trong chuyện bếp núc.

Lúc làm bánh, hắn luống cuống chân tay, khó khăn lắm mới cho ra được một mẻ tạm coi là đẹp mắt, đến khi nhấc khỏi nồi lại vô ý làm bỏng tay.

Trong lòng Trịnh Lư Cẩn vô cùng thấp thỏm, sợ đối phương đã quen ăn sơn hào hải vị, sẽ chê bánh mình làm khó nuốt.

Triệu Diên Châu nhìn tay hắn, mở gói giấy dầu, nhét liền hai miếng vào miệng. Y không chê hình dáng xấu xí, cũng chẳng nhận xét mùi vị, chỉ nói bằng giọng lúng búng:

“Trịnh Lư Cẩn, trẫm tha thứ cho khanh thêm lần nữa.”

16.

Triệu Diên Châu tựa đầu giường, dùng ngón út móc sợi dây mảnh xuyên qua ngọc bội, càng cảm thấy Trịnh Lư Cẩn keo kiệt. Y cho rằng Trịnh Lư Cẩn lòng dạ kín kẽ, không thể cố tình tặng mình một món quà sơ sài đến vậy, chắc chắn bên trong miếng ngọc có giấu điều bí ẩn.

Mặt sau ngọc bội khắc một chữ “Trịnh” nho nhỏ, chẳng lẽ đây là bảo vật gia truyền của nhà họ Trịnh? Nhưng y mang cho người sành ngọc xem, ai cũng nói nó chẳng phải loại ngọc quý.

Nghĩ tới nghĩ lui, y cho rằng Trịnh Lư Cẩn chỉ đang cố ý chọc tức mình.

Thôi vậy. Triệu Diên Châu chẹp miệng, nhớ tới gói bánh quá ngọt kia, quyết định không ghi hận đối phương nữa.

Tài khoản thành viên

Bạn cần đăng nhập

Đăng nhập để sử dụng tính năng này và đồng bộ dữ liệu vào tài khoản.

Gấu Thèm Thịt