Chương 15: Trịnh Lư Cẩn 4
Truyện Cánh Tay Đắc Lực của W Tòng Tinh · 4 phút đọc · Đăng tại Gauthemthit.com
17.
Trịnh Lư Cẩn hối hận vô cùng.
Ngay cả tấu chương các đại thần dâng lên, Triệu Diên Châu còn lười chẳng buồn đọc, sao có thể bỏ công sức xem lá thư trần tình vừa dài dòng vừa lê thê của hắn?
Đáng lẽ hắn nên đọc thẳng cho Triệu Diên Châu nghe — không, chính vì không thể nói thành lời, hắn mới phải gửi gắm mọi tâm ý vào nét bút.
18.
Trong lòng Trịnh Lư Cẩn luôn thiên vị Triệu Diên Châu, chưa bao giờ cho rằng đối phương là bạo quân như lời đồn đại.
Đúng, Triệu Diên Châu thích đánh người. Nhưng y đâu có đánh bừa, đều là vì người khác chọc y không vui, sao có thể trách Triệu Diên Châu được?
Đồng liêu nói Triệu Diên Châu trọng dụng gian thần, không phân biệt phải trái, còn bắt họ định kỳ dâng kỳ trân dị bảo. Có người dâng lễ không hợp ý, liền bị y dùng ngọc tỷ nện vỡ đầu.
Trịnh Lư Cẩn ngồi ngay ngắn tại bàn tiệc, lắc đầu nói:
“Đó là do các vị không hiểu bệ hạ.”
“Đã tới đây uống rượu rồi, đâu phải đang ở chốn triều đường.”
Một đồng liêu liếc hắn.
“Ngươi cần gì tiếp tục giả làm trung thần, nói tốt cho tên hôn quân ấy?”
“Theo ta thấy, chúng ta đều phải học theo Trịnh thượng thư, biết xem xét thời thế, thận trọng lời ăn tiếng nói, như vậy mới có thể thăng quan liên tiếp!”
Một kẻ khác bật cười, nâng chén về phía hắn.
“Kính Trịnh thượng thư!”
19.
Trong những quan viên cùng khoa, Trịnh Lư Cẩn trẻ nhất nhưng chức vị lại cao nhất, khó tránh khiến người khác đố kỵ.
Mỗi lần vào cung can gián tân hoàng, hắn đều mang cả tính mạng ra khuyên ngăn, vậy mà lời đồn lại nói hắn dùng nam sắc quyến rũ vua, dựa vào gương mặt đẹp mới có được chức quan.
Haiz. Triệu Diên Châu đến nhìn thẳng vào hắn còn chẳng chịu, hắn có muốn bán sắc cũng không bán nổi.
Trịnh Lư Cẩn tự nhận dung mạo mình không tệ, nhưng Triệu Diên Châu hễ trông thấy hắn là như thấy ruồi nhặng. Hắn đã cố rút gọn lời can gián hết mức, vậy mà mới nói được hai câu, Triệu Diên Châu đã lộ vẻ phiền chán tột độ, trừng hắn:
“Chỉ được nói ba câu. Nhiều hơn, trẫm sẽ rút lưỡi khanh.”
20.
Nghĩ tới đây, Trịnh Lư Cẩn thầm thở dài, hất ống tay áo rộng, nâng chén đáp lễ. Gương mặt tuấn tú vẫn mang nụ cười ôn hòa:
“Lý đại nhân nói đùa rồi. Trịnh mỗ không biết cách nịnh chủ, mỗi lời nói ra đều là thật lòng.”
Hắn biết thứ Triệu Diên Châu muốn không phải châu báu. Tặng y một con dế còn hơn dâng san hô đỏ quý giá.
Triệu Diên Châu nói muốn nạp mỹ nhân khắp thiên hạ vào hậu cung, không phải vì tham luyến sắc đẹp, mà vì cô đơn.
Khi còn sống trong lãnh cung, chẳng có ai nói chuyện với y. Nay trở thành chủ nhân thiên hạ cao cao tại thượng, y lại càng cảm thấy quạnh quẽ.
Trịnh Lư Cẩn vẫn thường nghĩ, nếu thuở niên thiếu hắn can đảm hơn một chút, liệu có thể trở thành bạn của Diên Châu hay không?
Đã bỏ lỡ một lần, hắn không muốn lại bỏ lỡ nữa.
Không thể làm bạn, vậy thì làm thần tử của y suốt đời.
21.
Trịnh Lư Cẩn ngẩn ngơ nhìn Triệu Diên Châu, đến hít thở thế nào cũng quên mất.
“Trịnh Lư Cẩn.”
Thiếu niên dùng sức nhào nặn mặt hắn. Vẻ giận dữ trên mặt chợt tan biến, y phì cười nói:
“Cái mặt ngày thường của khanh thật đáng ghét. Vẫn là thế này trông đẹp hơn.”
Hắn rất hiếm khi thấy Triệu Diên Châu cười.
Đôi mắt thiếu niên cong cong, khi cười còn để lộ chiếc răng nanh nhọn.
Thì ra Triệu Diên Châu còn có lúm đồng tiền.
Trịnh Lư Cẩn cũng cười theo, những ngón tay đặt trên dây đàn khẽ động. Hắn muốn giơ tay chạm vào mặt Triệu Diên Châu, nhưng biết đối phương là hoàng đế, còn mình chỉ là thần tử, tuyệt đối không thể vượt phép tắc dù chỉ nửa phần.
22.
Trịnh Lư Cẩn không sợ lời người đời, cũng không sợ chết.
Theo bản năng, hắn lao ra chắn thích khách cho Triệu Diên Châu, lại khiến đối phương trúng phải phi tiêu kịch độc có thể lấy mạng.
“Vì sao bệ hạ lại cứu thần?”
Hắn đỏ hoe mắt quỳ bên giường, nước mắt không sao ngừng được.
“Vậy tại sao khanh lại chắn trước mặt trẫm?”
Triệu Diên Châu hỏi ngược lại.
Tại sao ư?
Trịnh Lư Cẩn nhìn gương mặt vị hoàng đế trẻ tuổi, không thể nói ra tâm ý thật sự.
Bọn họ nói không sai. Hắn biết xem xét thời thế, thận trọng từ lời nói đến hành động, chỉ biết nói những lời khách sáo giả dối, không dám để lộ chân tâm.
Hắn khẽ hít vào một hơi, trả lời:
“Thần chết vì vua, đó là lẽ đương nhiên.”
Triệu Diên Châu che giấu tâm tư kém hắn rất nhiều. Y tránh ánh mắt hắn như sợ bị nhìn thấu điều gì, giọng điệu mất tự nhiên:
“Trẫm đâu muốn cứu khanh. Chỉ là bàn tay tự cử động mà thôi.”