Gấu Thèm ThịtGóc lưu truyện đam mỹ của Gấu

Cánh Tay Đắc Lực

Chương 13: Trịnh Lư Cẩn 2

Truyện Cánh Tay Đắc Lực của W Tòng Tinh · 4 phút đọc · Đăng tại Gauthemthit.com

6.

Lần thứ hai gặp Triệu Diên Châu là tại yến tiệc sinh thần của hoàng đế.

Triệu Diên Châu dâng một bài múa kiếm.

Hoàng đế dường như đến lúc này mới biết có sự tồn tại của Triệu Diên Châu, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.

Dáng người Triệu Diên Châu nhỏ hơn những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng lúc cầm kiếm lại khí thế vô cùng. Động tác gọn gàng sắc bén, tựa một con chim ưng vút bay.

Cậu thành thạo lật cổ tay xoay kiếm, múa ra từng đóa kiếm hoa, chẳng hề nhìn bất cứ ai trên bàn tiệc. Dần dần, người và kiếm hòa làm một. Ánh mắt lạnh như kiếm quang; nếu lúc này có ai đến gần, chắc chắn sẽ bị luồng khí rét buốt ấy cứa rách da thịt.

Trịnh Lư Cẩn không chớp mắt nhìn Triệu Diên Châu, lòng cũng chao nghiêng theo dải tua kiếm đang đung đưa.

Triệu Diên Châu không còn nhếch nhác như lần đầu gặp mặt. Mái tóc đen dài được buộc gọn, bụi đất trên mặt đã rửa sạch, để lộ dung mạo thanh tú vẫn còn đôi phần non nớt.

Sau một khúc múa, hoàng đế ban thưởng cho Triệu Diên Châu rất nhiều thứ.

Triệu Diên Châu cúi đầu tạ ơn, vẻ mặt lại chẳng hề vui sướng.

Yến tiệc mới diễn ra được một nửa, cậu đã lặng lẽ mang kiếm rời đi.

7.

Ánh mắt Triệu Diên Châu chưa từng dừng trên người hắn.

Trịnh Lư Cẩn muốn đuổi theo, nhưng cha không cho phép.

“Nếu thái tử phát hiện con qua lại với vị hoàng tử kia,” cha giữ lấy cánh tay hắn, thấp giọng nói, “Nhà họ Trịnh nhất định sẽ bị chèn ép.”

Thái tử… Một kẻ tùy ý bắt nạt người yếu thế mà cũng xứng làm vua một nước sao? Trịnh Lư Cẩn âm thầm siết chặt tay áo, chẳng còn lòng dạ xem những tiết mục ca múa còn lại, cũng không buồn ăn cao lương mỹ vị trên bàn tiệc.

Hoàng đế gọi hắn tiến lên, bảo hắn làm một bài phú chúc mừng sinh thần.

Trịnh Lư Cẩn khéo ăn nói, đến khúc gỗ cũng có thể dỗ cho nở hoa. Chỉ ba lời hai câu đã khiến hoàng đế vui vẻ ra mặt.

Miệng đọc bài phú ca tụng quân vương, lòng hắn lại chẳng hướng về người đang ngồi trên ngai. Quân vương… Một người có ý chí kiên định như Triệu Diên Châu, nếu có thể ngồi lên ngai vàng, có lẽ sẽ trở thành một vị minh quân.

8.

Trong lòng luôn nghĩ đến Triệu Diên Châu, Trịnh Lư Cẩn bất giác vẽ lên giấy Tuyên hình bóng đối phương khi múa kiếm.

Eo Triệu Diên Châu nhỏ quá mức, ngày thường liệu có được ăn no không? Còn bị người của thái tử bắt nạt nữa hay không?

Trịnh Lư Cẩn muốn tặng bánh hoa quế và bánh gạo nếp cho Triệu Diên Châu, nhưng không tìm được cơ hội, cũng chẳng biết đối phương có thích ăn hay không.

Trong cung có ngự trù, Triệu Diên Châu từng ăn những loại bánh ngon nhất, chắc gì đã coi trọng món hắn tặng.

Cứ do dự mãi như vậy, ý định tặng bánh vẫn chưa bao giờ được thực hiện.

Hắn muốn làm thần tử của Triệu Diên Châu, nhưng lại cảm thấy đây chỉ là mong muốn đơn phương của mình. Đối phương chưa chắc muốn làm hoàng đế, cũng chưa chắc coi trọng hắn.

Trịnh Lư Cẩn mang đầy tâm sự, nhìn hoa rụng kín sân rồi khẽ thở dài.

9.

Năm mười lăm tuổi, Trịnh Lư Cẩn theo cha xuống phía nam gặp tướng quân thủ thành, chẳng may gặp lúc phản quân làm loạn, đập vỡ cỗ xe ngựa hắn đang ngồi.

Phu xe bị chém chết, hắn buộc phải nhảy khỏi xe. Còn chưa kịp đứng dậy, mấy mũi tên sắc đã lao thẳng tới.

“Cút mau!”

Một thiếu niên mặc giáp chắn trước mặt, quát dữ dội, đồng thời giơ khiên cản tên.

Triệu Diên Châu!? Trịnh Lư Cẩn nhận ra đôi mắt ấy. Đang sững sờ, hắn lại nghe đối phương quát:

“Bảo ngươi cút mau, điếc rồi à? Đồ thư sinh yếu đuối, đừng đứng đây vướng chân vướng tay!”

Sau khi lê cái chân bị thương vì ngã vào chỗ ẩn nấp, hắn nhìn thấy thiếu niên không chút do dự xông vào giữa phản quân.

Giáp trụ Triệu Diên Châu đã bị hư hại, nhưng dường như cậu không biết đau. Trúng tên vẫn không dừng, tốc độ vung kiếm nhanh đến kinh người. Ngựa chết thì cướp ngựa của kẻ khác, cứ thế mang theo cả người đầy máu lao thẳng tới tướng lĩnh quân địch, nhanh chóng chém đổ cờ hiệu của phản quân.

Chủ tướng bị giết, cờ lớn ngã xuống, thiếu niên vừa xông vào lại hung ác như la sát. Phản quân hoang mang rối loạn. Những kẻ ở gần Triệu Diên Châu thi nhau ném vũ khí, quỳ xuống đầu hàng.

10.

Triệu Diên Châu chậm rãi cưỡi ngựa về doanh, từng giọt máu rơi xuống đất theo mỗi nhịp vó.

Khi đi ngang qua Trịnh Lư Cẩn, cậu ghìm cương nhìn một cái. Thấy trên người hắn mặc gấm vóc chỉ nhà giàu mới mua nổi, cậu nhe răng cười, để lộ hai chiếc răng nanh đã bị máu nhuộm đỏ:

“Lần này coi như mạng ngươi lớn. Sau này cứ ngoan ngoãn ru rú trong gác vàng đi, biết chưa?”

Tài khoản thành viên

Bạn cần đăng nhập

Đăng nhập để sử dụng tính năng này và đồng bộ dữ liệu vào tài khoản.

Gấu Thèm Thịt