Gấu Thèm ThịtGóc lưu truyện đam mỹ của Gấu

TG13: Beta Và Hai Alpha

Chương 6: Cắn Tuyến Thể, Lấn Át Pheromone Của Hoắc Qua

Truyện TG13: Beta Và Hai Alpha của Nhất Khỏa Lật Tử (一颗栗子) · 17 phút đọc · Đăng tại Gauthemthit.com

【Lời tác giả:】

Làm tôi giật cả mình, vừa rồi kết nối thất bại, còn tưởng lại không đăng nhập được nữa.

— Nội dung chính —

Khương Trà ngơ ngác mở to mắt.

“Hả?”

“Cậu thấy tôi thế nào?”

Thời Kiêu nắm bàn tay đang che cổ của Khương Trà, cưỡng ép kéo ra. Đôi mắt u tối nhìn tuyến thể phủ đầy dấu hôn.

“Cậu cứu tôi, tôi phải báo đáp cậu.”

Ở khoảng cách này, pheromone lưu lại trên người Khương Trà không ngừng chui vào mũi Thời Kiêu, hun đến mức anh muốn nôn.

“Nếu cậu cần bạn giường, tôi cũng được.”

Lưng Khương Trà đã dán lên cửa, bị Thời Kiêu chặn kín, không còn đường tránh.

“Lúc cứu anh tôi chưa từng nghĩ sẽ bắt anh báo đáp, anh không cần làm vậy.”

Cậu nghiêng đầu, tránh sự xấu hổ khi phải nhìn thẳng vào Thời Kiêu ở khoảng cách gần.

Cậu vẫn chưa ý thức được để lộ tuyến thể mang mùi của Alpha khác trước một Alpha là chuyện nguy hiểm đến nhường nào.

Ý cười trong mắt Thời Kiêu chỉ nổi trên bề mặt. Pheromone đầy tính xâm lược bọc lấy Khương Trà.

“Thật sự không cần báo đáp?”

“Không cần!”

Thời Kiêu cúi đầu, lại rút ngắn khoảng cách. Nhìn dấu vết rõ ràng từng bị răng nanh đâm thủng trên tuyến thể Khương Trà, đầu lưỡi anh khẽ đẩy đôi răng đang rục rịch. Gân xanh nổi trên mu bàn tay, anh nhịn vô cùng vất vả.

Anh có thể dễ như trở bàn tay cúi xuống, đâm răng nanh vào tuyến thể Beta, dùng pheromone của mình lấn át mùi khiến bản thân buồn nôn kia.

Thời Kiêu nhắm mắt, cưỡng ép dời ánh nhìn khỏi cổ Khương Trà, khẽ nói:

“Cậu không cần tôi báo đáp, vậy chúng ta làm một cuộc giao dịch thì sao?”

“Hả?”

Khương Trà càng ngơ ngác.

Cậu có giao dịch gì để làm với Thời Kiêu chứ?

“Cậu có nhu cầu sinh lý, tôi cũng cần cậu xoa dịu kỳ mẫn cảm, thậm chí cả kỳ phát tình. Muốn yêu đương hay làm bạn giường, cậu tự chọn. Tôi khỏe mạnh, thể lực cũng tốt, sẽ không để cậu chịu thiệt.”

Đây là lời kiểu gì vậy?!

Khương Trà mím môi, nuốt tiếng “được” xuống bụng, những ngón tay buông bên người khẽ run.

Nếu không phải lập tức đồng ý sẽ quá khác với hình tượng cậu thể hiện lúc trước, cậu thật sự rất muốn chấp nhận đề nghị có lợi cho nhiệm vụ này.

Thời Kiêu nhìn Khương Trà rõ ràng đã ngây người, cười khẽ hai tiếng.

“Cân nhắc đi.”

“… Anh đừng đùa nữa.”

Khương Trà hoàn hồn, vươn tay đẩy ngực Thời Kiêu. Nghĩ anh vẫn là người bị thương, cậu không dám dùng sức.

“Tôi đã nói mình chỉ là Beta. Tôi không ngửi được pheromone của anh, cũng chẳng có pheromone để xoa dịu anh. Tìm tôi vô dụng thôi.”

“Cậu rất thơm.”

“Ờm… Cảm ơn.”

“Không có gì.”

“…”

Cuộc đối thoại kỳ quái khiến Khương Trà cạn lời. Ánh mắt né tránh rốt cuộc rơi trên mặt Thời Kiêu. Thấy nụ cười trên gương mặt tuấn tú kia, cậu lại nhanh chóng dời đi như bị điện giật.

“Để sau nói được không? Bây giờ tôi muốn ngủ bù.”

“Được.”

Thời Kiêu mỉm cười buông tay, chủ động lùi một bước.

“Có ngại cho tôi vào nhà ngồi một lúc không?”

“Nếu tôi ngại, anh sẽ đi à?”

“Không.”

“Vậy còn hỏi làm gì.”

Khương Trà lẩm bẩm, lấy chìa khóa mở cửa, cúi người thay dép. Nhìn chân Thời Kiêu vẫn bị thương, cậu do dự:

“Tôi đỡ anh đến sofa. Ngồi một lát rồi anh về đi.”

“Trao đổi thông tin liên lạc trước.”

Khương Trà không từ chối.

Thời Kiêu khoác vai Khương Trà, theo cậu vào căn phòng nhỏ. Theo thói quen anh nhanh chóng quan sát xung quanh, rồi cúi đầu nhìn Khương Trà đang khó nhọc đỡ mình.

“Yêu đương hay làm bạn giường, cậu phải cân nhắc kỹ.”

“… Tôi sẽ không cân nhắc.”

“Cũng phải, dù sao chúng ta mới quen chưa lâu, chắc chắn cậu không muốn yêu tôi.”

Thời Kiêu như có điều suy nghĩ.

“Cậu có ngại cùng lúc có hai bạn giường không?”

“Không phải!”

Mặt Khương Trà lại đỏ bừng. Vất vả thu xếp cho Thời Kiêu cao lớn ngồi trên sofa, cậu bực bội nói:

“Anh ấy không phải bạn giường của tôi. Chuyện giữa chúng tôi là sự cố!”

“Ồ? Bạn giường cũng không phải?”

Nụ cười trên mặt Thời Kiêu dường như chân thành hơn.

“Vậy cậu còn cân nhắc gì? Hay muốn thử năng lực tình dục của tôi trước?”

Mắt thấy Thời Kiêu thật sự định cởi quần, Khương Trà không nhịn nổi nữa. Cậu đỏ bừng mặt nhào tới đè tay anh.

“Anh là biến thái à?!”

Cậu giữ chặt bàn tay đang nắm cạp quần, đỏ mặt trừng Alpha ở ngay trước mắt.

Pheromone của Alpha khác theo sự đến gần của Khương Trà ập vào mặt.

Thời Kiêu nhíu mày. Sát khí bị đè sâu trong mắt trào ra, pheromone điên cuồng chao đảo cuốn lấy Beta chẳng hay biết, mưu toan rửa sạch mùi thuộc về một Alpha khác trên người cậu.

Nhưng vô dụng.

Trong tuyến thể đã thoái hóa của Beta vẫn còn pheromone do Alpha kia rót vào. Trừ khi anh cũng cắn một miếng, dùng pheromone của mình lấn át, bằng không chỉ có thể chờ mùi tuyết tùng đáng ghét hoàn toàn tan đi.

Khương Trà nhanh chóng nhận ra Thời Kiêu khác thường. Bị ánh mắt rơi trên cổ nhìn đến tê da đầu, cậu sợ hãi muốn lùi, lại bị giữ chặt cổ tay không thể nhúc nhích.

“Anh… Anh sao vậy?”

“Dọa cậu rồi?”

Thời Kiêu kéo Khương Trà đang giãy giụa vào lòng.

“Xin lỗi, kỳ mẫn cảm rất dễ bị kích thích.”

Khương Trà cũng không biết Thời Kiêu ấn trúng nơi nào. Chỉ cần cậu giãy mạnh một chút, toàn thân liền tê dại như bị vô số con kiến cắn.

“Ưm, tôi không động nữa, anh đừng ấn.”

“Được.”

Khương Trà thở hổn hển nằm trong lòng Thời Kiêu, không dám cử động. Cậu không ngờ anh thật sự đang ở kỳ mẫn cảm. So với các triệu chứng cậu đọc trong tài liệu, Thời Kiêu đã thuộc nhóm có khả năng tự kiểm soát cực kỳ tốt.

Nghĩ đến chân anh còn chưa khỏi đã tìm tới, trong mắt Khương Trà hiện vẻ nghi hoặc.

Chẳng lẽ cậu thật sự có thể xoa dịu kỳ mẫn cảm của Thời Kiêu?

Nhưng cậu không phải Omega, không thể phóng pheromone xoa dịu Alpha, sao có thể trấn an anh?

Ngay khi Khương Trà đang đoán liệu có phải hệ thống lại giở trò hay không, giọng trầm của Thời Kiêu vang bên tai.

“Có thể cho tôi cắn một miếng không?”

Thời Kiêu ôm eo nhấc Khương Trà lên, dán sát tai cậu cọ nhẹ.

“Mùi pheromone của Alpha khác trên người cậu khiến tôi khó chịu. Cắn một miếng sẽ giúp tôi thoải mái hơn nhiều.”

Ngừng một lát, anh nói thêm:

“Yên tâm, tôi sẽ không mất kiểm soát. Cậu không muốn cũng không sao.”

Khương Trà vô thức sờ vị trí tuyến thể sau gáy, nhìn Thời Kiêu đang chăm chú ngắm mình. Ánh mắt dừng trên gân xanh nổi ở thái dương, cậu nhận ra anh thật sự nhịn rất khổ sở. Lời từ chối đảo một vòng bên miệng rồi bị nuốt xuống.

Cậu do dự hỏi:

“Anh chắc chắn chỉ cắn một miếng?”

“Chỉ một miếng.”

Khương Trà cắn môi dưới, đột ngột nghiêng đầu, để lộ tuyến thể phủ đầy dấu hôn trước mặt Thời Kiêu.

“Dù sao tôi cũng là Beta, anh cắn một miếng chẳng sao. Chỉ là tôi hơi sợ đau, anh nhẹ một chút, tôi — ưm!”

Lý trí Thời Kiêu ầm ầm tan vỡ khi Khương Trà chủ động dâng tuyến thể tới, rồi lại tái lập vào khoảnh khắc răng nanh đâm vào.

Anh kiềm chế rót pheromone vào trong. Mãi đến khi mùi của mình hoàn toàn xua tan mùi Hoắc Qua để lại, Thời Kiêu mới ôm Khương Trà đang tỏa mùi của anh, lưu luyến thu răng nanh. Đầu lưỡi mang theo ý trấn an liếm qua tuyến thể vừa cắn.

Khương Trà nằm trong lòng Thời Kiêu, vành tai đỏ thấu.

Bị cắn tuyến thể thật sự có khoái cảm… May mà không quá mạnh, bằng không cậu e sẽ không nhịn được rên thành tiếng.

Nhưng cắn thì cắn, đừng liếm chứ. Liếm đến mức cậu sắp không nhịn nổi rồi!

Khương Trà hít sâu, nhỏ giọng hỏi:

“Xong chưa?”

Thời Kiêu ngẩng đầu.

“Xong rồi.”

Khương Trà thử đứng dậy. Phát hiện Thời Kiêu không còn giữ mình, cậu vội ngồi sang bên cạnh sofa, mặt và tai đỏ như sắp nhỏ máu.

“Anh… Anh cảm thấy thế nào?”

“Rất tốt.”

“Vậy thì tốt, vậy anh…”

Khương Trà ấp úng.

“Anh uống nước không?”

Nhận ra ý đuổi khách, lần này Thời Kiêu chủ động đứng lên.

“Bây giờ tôi đi ngay. Có thể cho tôi một bộ quần áo cậu từng mặc không?”

Yêu cầu này thật khiến người ta khó xử.

“Kỳ mẫn cảm cần sao?”

“Ừm.”

Thời Kiêu gật đầu. Thấy Khương Trà do dự một lúc, dường như cho rằng mất một chiếc áo để đổi lấy việc anh rời đi rất có lời, cậu liền cởi áo khoác nhét vào lòng anh.

Ý đuổi người rõ ràng quá rồi.

“Anh cầm đi.”

“Chiếc này không được.”

“Hả?”

“Không có mùi của cậu.”

“Tôi mặc nó về đây, sao lại không có mùi tôi.”

Khương Trà không tin, cầm áo đưa lên mũi ngửi. Ngoại trừ hương nước giặt nhàn nhạt, cậu chẳng thấy gì.

“Tôi tìm cho anh cái khác.”

“Được.”

Khương Trà chạy vào phòng ngủ, lấy một chiếc áo thường mặc trong tủ. Sợ Thời Kiêu vẫn bảo không có mùi mình, cậu đỏ mặt cầm cả bộ đồ ngủ đã mặc nhưng chưa kịp giặt, chạy nhanh ra.

“Tôi tìm hai bộ, anh chọn một đi.”

Thời Kiêu không chút do dự chọn đồ ngủ.

Khương Trà đỏ mặt đỡ Thời Kiêu đang bị thương ở chân tới cửa. Cậu vừa định chu đáo dìu anh xuống lầu thì thấy anh lấy ra chiếc chìa khóa kiểu dáng gần giống chìa của cậu, đứng trước cửa đối diện.

“Tôi ở đây.”

“…”

Nhìn Thời Kiêu cắm chìa vào ổ, mở được cửa, Khương Trà mới tin anh thật sự đã dọn tới đây.

“Vào ngồi không?”

“… Không cần, anh nghỉ ngơi cho khỏe.”

“Khoan.”

Thời Kiêu gọi Khương Trà lại, mỉm cười nói:

“Khi nào muốn yêu đương, hoặc có nhu cầu sinh lý, cứ tới tìm tôi.”

“Tôi mới không tới tìm anh!”

Khương Trà đỏ mặt xoay người chạy về nhà, đóng “rầm” cửa.

Thời Kiêu đứng ngoài một lúc rồi mới đóng cửa vào phòng. Không còn Khương Trà nhìn, anh cũng chẳng giả vờ nữa. Gương mặt tuấn tú vùi vào bộ đồ ngủ đầy mùi cơ thể cậu, hít một hơi. Sát khí trong lòng lập tức tiêu tan gần hết.

Quan trọng nhất là ô nhiễm tinh thần tích tụ vì nhiều năm chém giết Trùng tộc ở tiền tuyến của anh lúc này cũng được giảm nhẹ rõ rệt.

Cảm giác hôm đó không sai. Beta nhìn qua chẳng có gì đặc biệt này thật sự có thể xoa dịu ô nhiễm tinh thần của anh.

“Ha.”

Thời Kiêu khẽ cười.

“May mắn không tệ.”

Nghĩ đến việc vừa rồi Khương Trà cho mình vào nhà, còn chủ động để mình cắn tuyến thể, hình tượng của cậu dần được phác họa trong lòng anh.

Một Beta đơn thuần, dễ lừa, hay xấu hổ và rất lương thiện.

Mối đe dọa duy nhất bên cạnh cậu có lẽ là Alpha dây dưa không rõ kia. Kinh nghiệm chiến trường phong phú giúp Thời Kiêu chỉ từ pheromone còn sót lại đã phán đoán đối phương là Alpha cấp cao nhất.

Có uy hiếp, nhưng không lớn.

Khương Trà nằm trên giường xem lại cuộc trao đổi vừa rồi với Thời Kiêu. Dù xem lại bao nhiêu lần, cậu vẫn rất hài lòng với biểu hiện của mình, khóe môi không tự chủ cong lên.

“Không hổ là mình! Nhưng phản ứng của Thời Kiêu hơi kỳ lạ…”

Cậu trở mình nằm nghiêng, âm thầm cân nhắc phản ứng ban nãy, nghĩ thế nào cũng thấy lạ.

Kịch bản hệ thống đưa cho cậu tuy không miêu tả chi tiết tính cách các nam chính, nhưng từ phản ứng của mỗi người trong đủ loại tình tiết cũng có thể đại khái nhìn ra họ là người thế nào.

Chuyện khác không rõ, ít nhất cậu có thể chắc chắn Thời Kiêu tuyệt đối không phải kiểu người chỉ vì ơn cứu mạng mà có thể yêu đương hoặc làm bạn giường với ân nhân.

“Cốt truyện gốc chỉ viết hai nam chính dây dưa không rõ với Omega, thậm chí còn chẳng ở bên nhau. Phản ứng của anh ấy đối với mình cũng quá kỳ quái.”

Khương Trà lẩm bẩm rồi đột nhiên nhớ tới một tình tiết được nhắc qua loa trong cốt truyện. Đại ý là cho dù Thời Kiêu và Hoắc Qua đều có độ tương hợp rất cao với Omega chưa xuất hiện kia, pheromone của Omega ấy vẫn không thể hoàn toàn xoa dịu họ.

Điểm cốt truyện này hẳn là một nút thắt quan trọng. Chỉ tiếc thế giới này được hình thành từ một cuốn tiểu thuyết chưa hoàn thành, tình tiết gợi mở ấy không bao giờ được viết tiếp. Nguyên nhân cụ thể vĩnh viễn không thể biết.

Trăm ngàn suy nghĩ xoay chuyển trong lòng, Khương Trà lẩm bẩm:

“Vậy Thời Kiêu thật sự không nói dối, mình thật sự có thể xoa dịu anh ấy?”

Vốn cho rằng một Beta tuyệt đối không thể trấn an Alpha, nhưng nghĩ tới hệ thống thỉnh thoảng lại xuất hiện bug, cậu cũng không còn chắc chắn.

Suy đi tính lại vẫn chẳng có đáp án cuối cùng, cậu bèn nghĩ không cần lo lắng. Dù phản ứng của Thời Kiêu kỳ quái đến đâu, cậu vẫn phải chủ động nhào tới. Quan trọng nhất là phản ứng hiện tại của anh rõ ràng có lợi cho cậu.

Càng không cần lo.

Khương Trà nhanh chóng dẹp sạch suy nghĩ hỗn loạn, vùi mặt vào chăn, thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Giấc này ngủ thẳng đến giữa trưa.

Khương Trà nhắm mắt nằm trong chăn đến khi hoàn toàn tỉnh táo. Vốn định dậy đi học, cậu lại nhớ lần trước từ bệnh viện trở về, tắm xong mới đến trường mà người ta vẫn ngửi được mùi Hoắc Qua trên người mình. Lần này e cũng không tránh khỏi.

Cậu sờ gáy, cảm thấy hiện giờ khả năng cao mình vẫn mang mùi Thời Kiêu, bèn mở quang não xin nghỉ.

Tránh tới trường bị Hoắc Qua ngửi thấy.

Trong danh sách trò chuyện còn có tin nhắn chưa đọc của Thời Kiêu.

— Tỉnh chưa?

Gửi từ nửa giờ trước.

Khương Trà không trả lời. Cậu mở trang web đọc một lúc tin tức về Trùng tộc, ghi nhớ đặc điểm của giống loài đến giờ vẫn đang đe dọa người dân tinh tế, đề phòng đôi cánh bươm bướm của mình tạo ra biến cố.

Đóng tin tức, cậu lại mở khung trò chuyện với Thời Kiêu. Đang do dự có nên trả lời không, anh gửi thêm tin nhắn.

— Mở cửa, tôi mua cơm rồi, cùng ăn đi.

— Biết cậu tỉnh rồi.

Khương Trà lập tức vén chăn xuống giường, đi tới mở cửa. Thấy Thời Kiêu xách đồ ăn đứng đó, cậu bất mãn chất vấn:

“Sao anh biết tôi tỉnh? Anh lén đặt camera trong nhà tôi?”

Thời Kiêu cười hỏi:

“Cậu không biết X-Tín có chức năng báo đã đọc?”

“Hả?”

Khương Trà vội mở X-Tín, vào khung trò chuyện với Thời Kiêu nhưng không thấy chỗ nào hiển thị đã đọc. Cậu nghi hoặc đưa cổ tay đeo quang não tới.

“Ở đâu?”

“X-Tín của cậu chưa cập nhật, phiên bản quá cũ nên không nhìn thấy.”

Khương Trà cập nhật X-Tín ngay trước mặt anh. Mở lại khung trò chuyện, phát hiện mình chưa từng trả lời Thời Kiêu, cậu lại thoát ra, mở cuộc trò chuyện với Hoắc Qua. Quả nhiên trước những tin mình từng gửi đều có ký hiệu đã đọc.

?

Tại sao lại thiết kế chức năng phản nhân loại thế này?!

Khương Trà sợ hú vía. Nếu cậu cứ không phát hiện X-Tín có chức năng đã đọc, một ngày nào đó muốn lợi dụng tin nhắn để làm gì, chẳng phải sẽ lộ tẩy ngay sao?!

“Mang cả đồ ăn tới rồi mà không cho tôi vào?”

Khương Trà hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Thời Kiêu.

“Tôi không đói.”

Vừa dứt lời, bên tai đã vang lên tiếng bụng réo ùng ục.

Được thôi, thật sự đói rồi.

Khương Trà xấu hổ không dám nhìn phản ứng của Thời Kiêu, đỏ mặt sửa lời:

“Anh vào đi.”

Chờ anh vào nhà, cậu đóng cửa.

“Tôi đi rửa mặt trước.”

Thời Kiêu xách đồ ăn tới chiếc bàn giữa phòng khách và bếp, đặt hộp xuống. Ngửi mùi pheromone lưu lại trong phòng từ sáng, anh vui vẻ tựa vào ghế chờ Khương Trà.

Khương Trà nhanh chóng thay đồ thường ngày, rửa mặt xong đi ra. Cậu chủ động lấy thức ăn khỏi túi, lần lượt mở ra bày trên bàn. Hương thơm đồ ăn khiến nước bọt trong miệng tiết ra càng nhiều.

Với điều kiện kinh tế hiện tại, cậu không ăn nổi những món ngon thế này.

Khương Trà nuốt nước miếng, nhìn Thời Kiêu ngồi đối diện. Chờ anh cầm đũa bắt đầu ăn, cậu mới không kìm được nhét một miếng cơm vào miệng. Sau khi hơi xoa dịu cái bụng réo vang, cậu chân thành cảm ơn:

“Cảm ơn anh mời tôi ăn cơm.”

“Nên làm.”

Ánh mắt Thời Kiêu quét qua cổ Khương Trà. Dấu hôn Alpha khác để lại khiến anh hơi nhíu mày, nhưng chút khó chịu ấy vừa ngửi được mùi của mình trên người cậu đã bị niềm vui xua tan. Anh cười nói:

“Vừa hay thời gian này tôi ở đây dưỡng thương, sau này cùng ăn đi.”

Khương Trà vội lắc đầu.

“Không cần.”

“Nói vậy là cậu đã quyết định làm bạn giường với tôi?”

Nghe câu ấy, Khương Trà suýt nghẹn cơm. Cậu ngẩng đầu trừng Thời Kiêu.

“Tôi chưa từng nói vậy! Chuyện bạn giường anh đừng hòng!”

Thời Kiêu đầy tiếc nuối.

“Vậy tôi chỉ có thể mỗi ngày mời cậu ăn để báo đáp.”

Lời từ chối của Khương Trà chần chừ dừng bên môi. Nhìn Thời Kiêu đang cong môi ngắm mình, cậu cứ cảm thấy nếu từ chối, người này sẽ lại nhắc bạn giường. Cậu buồn bực nhíu mày, thỏa hiệp:

“Nếu tôi ở nhà thì cùng ăn.”

Ý cười lan tận đáy mắt Thời Kiêu.

“Được.”

Bữa cơm này khiến bụng Khương Trà tròn vo. Cậu dè dặt ngồi thẳng lưng trên ghế, chẳng bao lâu đã cảm thấy chỗ nào cũng khó chịu. Liếc Thời Kiêu đang ngồi thả lỏng, cậu cũng dựa vào lưng ghế, thoải mái duỗi tứ chi.

“Căng quá.”

“Thích ăn không?”

“Thích.”

“Tôi cũng vậy. Rất lâu rồi chưa ăn món ăn phong phú như thế.”

Thấy Khương Trà nghi hoặc, Thời Kiêu cười giải thích:

“Lúc giao chiến với Trùng tộc ở tiền tuyến, để tiết kiệm thời gian và không gian, thông thường chúng tôi mang theo đủ thuốc dinh dưỡng. Mùi vị thứ ấy thật sự không ra sao.”

Nhắc đến chuyện này, Khương Trà không tự chủ ngồi thẳng, tò mò hỏi:

“Trùng tộc thật sự vô cùng vô tận sao?”

“Không hẳn, nhưng số lượng đúng là nhiều đến đáng sợ.”

“Chúng có trí tuệ không?”

“Có.”

Hai người bắt đầu thảo luận về Trùng tộc. Mỗi nghi vấn Khương Trà đưa ra đều được giải đáp. Qua cuộc trò chuyện này, họ mới xem như bước đầu trở nên quen thuộc.

Khương Trà đột nhiên đầy mong đợi hỏi:

“Tôi coi như nửa kỹ sư cơ khí rồi, có cơ hội ra tiền tuyến không?”

Không có.

Thời Kiêu trả lời trong lòng, ngoài miệng lại nói:

“Chờ cậu tích lũy đủ kinh nghiệm ở bộ phận hậu cần, sẽ có cơ hội theo chiến sĩ ra tiền tuyến.”

“Vẫn phải tới hậu cần à.”

Nghe vẻ tiếc nuối trong lời Khương Trà, Thời Kiêu cũng nghiêm túc hơn.

“Cậu muốn ra tiền tuyến?”

“Muốn.”

Khương Trà không chút do dự.

“Tôi không vướng bận gì, thích hợp ra tiền tuyến nhất.”

“Ra tiền tuyến sẽ đối mặt trực tiếp với Trùng tộc, cậu không sợ?”

“Sợ chứ, nhưng đâu phải chỉ mình tôi biết sợ.”

Thời Kiêu chăm chú nhìn Khương Trà, hiểu ý cậu là những người khác sợ hãi vẫn ra tiền tuyến. Rõ ràng yếu đến mức anh bóp một tay cũng chết, vậy mà vừa nhắc đến tiền tuyến, hai mắt cậu đã phát sáng.

Trong lòng anh gợn lên một tia rung động. Anh trầm giọng:

“Nếu sau khi tốt nghiệp cậu vẫn không đổi ý, có thể tìm tôi.”

“Hả?”

Khương Trà sững ra hai giây, vừa tò mò vừa mong đợi hỏi:

“Anh có thể giúp tôi ra tiền tuyến?”

“Tôi có thể giúp cậu vào bộ phận hậu cần.”

Thời Kiêu nhìn Khương Trà hơi buồn bực nhưng vẫn vui, nhắc nhở:

“Điều kiện là kỹ năng chuyên môn của cậu phải đạt chuẩn.”

“Ừm ừm, tôi sẽ cố gắng.”

Thời Kiêu nhìn Khương Trà vui vẻ dọn bàn, trong lòng gỡ nhãn “Thú cưng nhỏ” vừa gắn lên đầu cậu xuống. Bất kỳ ai dám tới tiền tuyến đối mặt với Trùng tộc đều sẽ là anh hùng của nhân loại.

Thái độ Thời Kiêu thay đổi không tiếng động, Khương Trà hoàn toàn chẳng nhận ra. Dọn bàn xong, để tránh xấu hổ khi ở riêng với anh, cậu tìm cớ đưa người ra cửa. Ngay khi sắp đóng, cánh cửa gần khép lại bị một bàn tay chặn lấy.

Khương Trà nghi hoặc ló đầu nhìn Thời Kiêu vẫn đứng ngoài.

“Sao vậy?”

Thời Kiêu bất đắc dĩ nói:

“Tôi vẫn chưa biết tên cậu.”

Hít.

Vì đã sớm biết tên nhau, cậu lại quên mất bước tự giới thiệu.

“Tôi tên Khương Trà, còn anh?”

“Thời Kiêu.”

Anh rút tay khỏi cửa.

“Cậu làm việc đi.”

“Được.”

Khương Trà đóng “rầm” cửa, buồn cười vì mãi tới lúc này họ mới trao đổi tên. Rõ ràng đã cắn tuyến thể nhau, giờ mới tự giới thiệu, thật sự hơi khôi hài.

Nhưng cậu không tin Thời Kiêu không biết tên mình. Với thân phận và bối cảnh của anh, chỉ sợ cậu đã bị điều tra rõ rành rành từ lâu.

“Trùng tộc à…”

Khương Trà khẽ thở dài.

Vừa rồi một nửa cậu diễn cho Thời Kiêu xem, một nửa thật sự muốn ra tiền tuyến. Nguyên nhân đương nhiên là Omega chưa xuất hiện nhưng có độ tương hợp với cả Thời Kiêu lẫn Hoắc Qua đều cao hơn tám mươi phần trăm.

Trong cốt truyện gốc, Thời Kiêu và Hoắc Qua gặp người đó ở tiền tuyến.

“Còn bao lâu nhỉ?”

Khương Trà tính kỹ, một con số cụ thể dần hiện lên trong đầu.

Ba tháng.

Ba tháng sau, Hoắc Qua tốt nghiệp, tới tiền tuyến. Trong một nhiệm vụ, anh và Thời Kiêu cùng gặp Omega kia.

Vẫn ổn, còn ít nhất ba tháng. Hơn nữa dựa vào thái độ hiện giờ của Hoắc Qua và Thời Kiêu với cậu, phần thắng của cậu hẳn… Coi như khá lớn chứ?

Khương Trà không chắc. Dù sao cậu hiểu rất rõ mối ràng buộc giữa Alpha và Omega có độ tương hợp cực cao đáng sợ đến nhường nào. Đến lúc đó, e rằng cho dù họ không muốn cũng sẽ thân bất do kỷ.

Tài khoản thành viên

Bạn cần đăng nhập

Đăng nhập để sử dụng tính năng này và đồng bộ dữ liệu vào tài khoản.

Gấu Thèm Thịt