Gấu Thèm ThịtGóc lưu truyện đam mỹ của Gấu

Tình Mới Và Trúc Mã, Ai Là Người Đã Chết?

CHƯƠNG 8

Truyện Tình Mới Và Trúc Mã, Ai Là Người Đã Chết? của Mạch Bách Sinh · 4 phút đọc · Đăng tại Gauthemthit.com

15

"Hai người đang làm gì vậy?"

Nghe giọng từ cửa truyền vào, tôi và Dương Thần lập tức tách nhau ra.

Dương Thần nhìn Dương Tu Văn vừa bước vào, lắp bắp:

"…Anh."

Dương Tu Văn liếc tôi một cái, nhíu mày không nói.

Tôi nhìn ra được ấn tượng của anh với tôi chẳng tốt đẹp gì.

Chắc anh nghĩ tôi là một tên thần kinh không biết xấu hổ.

Nhưng tôi không quan tâm nữa.

Chỉ cần tối nay có người ở bên, thế nào cũng được.

Dương Tu Văn định gọi Dương Thần ra ngoài nói riêng.

Tôi lập tức kéo Dương Thần lại, dùng vẻ mặt đáng thương nhìn cậu.

Quả nhiên cậu do dự.

"Anh, để Tiểu Khâu ở đây một mình không ổn đâu…"

Dương Tu Văn hừ lạnh.

Môi giật giật như muốn mắng em họ mình não có vấn đề, nhưng vì tôi đang ở đây nên cuối cùng vẫn nhịn.

Ba người chúng tôi ngồi trong lều với bầu không khí kỳ quái.

Dương Thần sẽ chủ động nói chuyện với tôi.

Cậu tính tình hoạt bát, kể vài chuyện bản thân thấy buồn cười.

Đáng tiếc tôi thật sự không cười nổi, chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra vài nụ cười giả.

Dương Tu Văn thì từ đầu đến cuối chẳng nói gì, chỉ lạnh mặt nhìn chúng tôi.

Giữa chừng Dương Thần đi vệ sinh.

Không khí im lặng, ngượng ngập giữa tôi và Dương Tu Văn kéo dài một lúc.

Cuối cùng anh nhìn tôi, hỏi:

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Tôi chỉ muốn sống.

Nhưng tôi biết Dương Tu Văn không tin lời mình.

Thế nên tôi đổi cách nói.

"Tôi thích Dương Thần. Không được sao?"

Anh bật cười khinh.

"Gặp lần đầu đã thích em tôi?"

"Anh, đừng dữ với Tiểu Khâu như vậy."

Dương Thần vừa từ ngoài đi vào, không đồng tình lên tiếng.

Dương Tu Văn giật khóe môi, lười đáp.

Tôi không quan tâm anh có thái độ xấu với tôi.

Chỉ cần Dương Thần thích tôi.

Dương Tu Văn là anh của cậu ấy, chắc chắn sẽ không bỏ mặc em mình.

Ba người cứ thế đợi đến tối.

Trời dần tối hẳn.

Tôi bắt đầu sợ, nắm lấy tay Dương Thần.

Cậu trấn an, nhẹ nhàng vuốt tay tôi.

Dương Tu Văn thì quay mặt đi, mắt không thấy tâm không phiền, rõ ràng vẫn chẳng tin có quỷ.

Trong không khí im lặng mà căng thẳng ấy, Dương Thần đứng dậy.

"Tiểu Khâu, tôi đi vệ sinh một lát. Sẽ về ngay, được không?"

Tôi đương nhiên không thể bảo không.

Đợi cậu đi, Dương Tu Văn mới kỳ quái nhìn tôi.

"Cả ngày rồi cậu không cần đi vệ sinh à?"

Đúng vậy.

Sao hôm nay cả ngày tôi đều không buồn đi vệ sinh?

Tôi không trả lời.

Dương Tu Văn cũng không hỏi tiếp.

May mà vài phút sau Dương Thần đã trở về.

Cậu vừa ngồi xuống bên cạnh, tôi lập tức yên tâm hơn, nắm lấy tay.

Kỳ lạ.

Sao tay cậu đột nhiên lạnh thế?

Da đầu tôi tê rần.

Tôi căng thẳng nuốt nước bọt, chậm rãi quay đầu.

Nhìn thấy "Dương Thần" đang ngồi bên cạnh.

Đôi mắt hắn đỏ như máu.

Tôi sợ đến "oa" một tiếng, giật tay ra rồi bò dậy chạy thẳng ra ngoài.

Vừa hay đâm vào Dương Tu Văn đang trở về.

Anh bị tôi va trúng, nhíu mày.

"Cậu chạy cái gì?"

Tôi lập tức túm lấy tay anh.

Ấm.

Là người sống.

"Có… có quỷ! Hu hu… cứu tôi!"

"Cậu nói linh tinh gì vậy?"

"Em trai anh… cậu ấy biến thành quỷ rồi!"

Dương Tu Văn nhìn tôi như nhìn kẻ điên.

Tôi biết anh lại không tin.

Nhưng tôi nhất quyết không buông tay.

Sợ anh hất mình ra, tôi ôm chặt cánh tay anh.

Anh cố nhịn một lúc rồi nói:

"Quay đầu lại nhìn đi."

Tôi nào dám.

Nhưng thấy biểu cảm anh bình thường, cuối cùng vẫn run rẩy quay đầu.

Dương Thần đứng đó với vẻ mặt tổn thương.

Mọi thứ trên người cậu đều bình thường.

Đôi mắt cũng trở lại như cũ.

Nhưng dù vậy tôi vẫn không dám đến gần.

Tôi đứng cách Dương Thần ba bước, bám sát Dương Tu Văn.

Đến lúc ngủ cũng quấn lấy Dương Tu Văn, nhất quyết không chịu tách ra.

Dương Tu Văn chẳng còn cách nào, đành ngủ cùng tôi.

Tôi rúc vào lòng anh, luồn hai chân vào giữa chân anh, còn kéo cánh tay anh ôm lấy mình.

Dương Tu Văn: "…"

Tài khoản thành viên

Bạn cần đăng nhập

Đăng nhập để sử dụng tính năng này và đồng bộ dữ liệu vào tài khoản.

Gấu Thèm Thịt