Gấu Thèm ThịtGóc lưu truyện đam mỹ của Gấu

Tình Mới Và Trúc Mã, Ai Là Người Đã Chết?

CHƯƠNG 2

Truyện Tình Mới Và Trúc Mã, Ai Là Người Đã Chết? của Mạch Bách Sinh · 3 phút đọc · Đăng tại Gauthemthit.com

06

Tôi chạy theo Dịch Tinh Lan ra ngoài.

Đáng tiếc nơi này quá hẻo lánh. Lại thêm chúng tôi sợ bị anh Chính Thanh tìm thấy nên không dám bật đèn, trời thì tối đen, thành ra chẳng thể đi nhanh.

Đến khi phía chân trời hửng sáng, chúng tôi vẫn còn chạy loanh quanh trong khu rừng dưới chân núi.

Tôi bỗng có cảm giác con đường này dài đến vô tận.

Dịch Tinh Lan chạy suốt cả đêm, thể lực cũng dần cạn kiệt.

Cuối cùng chúng tôi quyết định tạm thời trốn trong rừng nghỉ một lát.

Nửa đêm tôi đang ngủ thì bị Dịch Tinh Lan gọi dậy, vừa đói vừa buồn ngủ. Vừa dừng lại đã phải chống tay vào thân cây bên cạnh, thở hồng hộc.

Dịch Tinh Lan cũng mệt lả. Sắc mặt anh trắng bệch, nhưng đôi môi lại đỏ đến kỳ lạ, trông chẳng khác gì một con diễm quỷ.

Thấy tôi kiệt sức, anh đề nghị quay lại chỗ vừa đi qua hái ít quả trên cây về ăn, còn dặn tôi ở nguyên đây, đừng chạy lung tung.

Tôi gật đầu.

Trời dần sáng.

Nhưng Dịch Tinh Lan vẫn chưa quay lại.

Ánh ban mai rọi lên mặt tôi. Nhìn khu rừng trước mắt dần hiện rõ, tôi bắt đầu hoảng.

Sao Dịch Tinh Lan vẫn chưa về?

Do dự một lát, tôi nhặt một hòn đá có cạnh sắc dưới đất, rạch một dấu lên thân cây phía sau, rồi vừa đi theo hướng Dịch Tinh Lan rời khỏi, vừa đánh dấu để tìm anh.

Nhưng tôi đi mãi, chẳng những không tìm thấy Dịch Tinh Lan, mà còn lạc luôn trong rừng.

Tôi không ra khỏi khu rừng này được.

Khoảng nửa tiếng sau, tôi lại quay về đúng cái cây đầu tiên mình đã đánh dấu.

Tôi không tin tà, đổi hướng đi ngược lại.

Một tiếng sau…

Tôi lại đứng trước cái cây đầu tiên.

Lần này tôi không dám thử nữa.

Tôi đói đến lả người.

Lúc chạy đi quá vội, tôi không mang hành lý, càng không có thức ăn.

Tôi hái đại một quả trên cây xuống ăn, vừa ăn vừa cầu trời nó không có độc.

Vị chẳng ngon chút nào, chát nghét, may mà nhiều nước.

07

Tôi chờ từ sáng đến tối.

Rừng ban đêm còn đáng sợ hơn ban ngày gấp bội.

Tôi không chờ được Dịch Tinh Lan.

Người xuất hiện lại là anh Chính Thanh.

Anh đeo một chiếc ba lô căng phồng sau lưng, dùng đèn pin soi lên mặt tôi.

"Khâu Khâu, sao em lại bỏ đi một mình?"

Không hiểu sao lúc này anh Chính Thanh trông rất đáng sợ.

Anh không có biểu cảm gì, chỉ lạnh lùng nhìn tôi.

"…Em gặp Dịch Tinh Lan rồi."

"Em nói linh tinh gì vậy? Dịch Tinh Lan đã chết, chính mắt anh nhìn thấy."

Nghe vậy anh Chính Thanh lộ vẻ kinh ngạc, nhíu mày nhìn tôi đầy lo lắng.

"Khâu Khâu, có phải em đau lòng quá nên sinh ảo giác không?"

Là vậy sao?

Tôi có hơi hoảng hốt.

Hôm nay quả thật tôi đã gặp quá nhiều chuyện kỳ quái.

Hơn nữa, không hiểu vì sao sâu trong lòng lại có một giọng nói liên tục bảo tôi:

Anh Chính Thanh nói đúng.

"Khâu Khâu, về với anh trước được không? Hửm?"

"…Tại sao bây giờ không đi ra ngoài tìm người?"

Anh Chính Thanh kỳ quái nhìn tôi.

"Trời tối rồi. Lỡ gặp thú dữ thì sao? Đừng giận dỗi nữa, về với anh."

Đúng rồi.

Trời đã tối.

08

Cuối cùng tôi vẫn theo anh Chính Thanh trở lại chiếc lều dưới chân núi.

Cả ngày hôm nay tôi đi ngoài rừng, vừa mệt vừa đói.

Tôi ăn chút lương khô, lại dùng nước anh Chính Thanh lấy cho lau sơ mặt và người, rồi mệt mỏi quấn chăn ngủ thiếp đi.

Nhưng tôi ngủ không yên.

Dù đang ở chân núi, thời tiết vẫn rất lạnh, lều còn bị lọt gió.

Trong cơn mơ màng, tôi luôn có cảm giác lều bị dột, thứ chất lỏng ướt nhẹp nào đó cứ chảy trên mặt mình.

Cho đến khi một cảm giác trơn nhớt lướt qua da…

Tôi đột ngột mở mắt.

Trong bóng tối, tôi đối diện với một đôi mắt đỏ ngầu.

Tài khoản thành viên

Bạn cần đăng nhập

Đăng nhập để sử dụng tính năng này và đồng bộ dữ liệu vào tài khoản.

Gấu Thèm Thịt