Gấu Thèm ThịtGóc lưu truyện đam mỹ của Gấu

Tình Mới Và Trúc Mã, Ai Là Người Đã Chết?

CHƯƠNG 12

Truyện Tình Mới Và Trúc Mã, Ai Là Người Đã Chết? của Mạch Bách Sinh · 4 phút đọc · Đăng tại Gauthemthit.com

19

Từ lúc trở về từ núi tuyết đã một tuần.

Ban đầu ba người cùng đi.

Cuối cùng chỉ có một mình tôi trở về.

Ba mẹ của Trình Chính Thanh và Dịch Tinh Lan tuy không trách tôi, nhưng tôi biết họ rất đau lòng.

Tôi cũng không dám gặp họ nữa.

Đồng thời, cho dù đã về nhà, tôi vẫn đặc biệt sợ ban đêm.

Mất ngủ.

Sợ bóng tối.

Dù đã đi gặp bác sĩ tâm lý, tôi không dám nói nguyên nhân mình trở nên nhát gan là vì đã gặp quỷ.

Bác sĩ không tìm ra nguyên nhân cụ thể, cuối cùng chỉ chẩn đoán tôi mắc phản ứng căng thẳng sau sang chấn.

Tôi và Dương Tu Văn vẫn thường xuyên liên lạc.

Thi thể Dương Thần đã được đưa về.

Còn thi thể của Trình Chính Thanh và Dịch Tinh Lan thì nhờ đội tìm kiếm tiếp tục tìm.

Tính ra cũng nên có tin rồi.

Nhưng kỳ lạ là đến tận hôm nay tôi mới nhận được một cuộc gọi.

"Xin chào, anh Khâu. Liên quan đến vụ tử vong của Trình Chính Thanh và Dịch Tinh Lan, anh có tiện đến làm biên bản không?"

Tôi ngẩn người.

Là cảnh sát gọi.

Không phải đội tìm kiếm.

20

Tôi vốn tưởng Trình Chính Thanh và Dịch Tinh Lan đều chết vì tai nạn tuyết lở.

Nhưng viên cảnh sát trẻ ngồi trước mặt lại nói không phải.

Anh ta họ Trương.

Anh đưa tôi xem hai bản báo cáo.

"Anh Khâu, Trình Chính Thanh đúng là chết vì tuyết lở."

"Nhưng không phải lúc lên núi."

"Mà là trên đường xuống núi."

"Ngoài ra, Dịch Tinh Lan tử vong vì bị ngoại lực đẩy xuống vách đá."

Tôi ngơ ngác nhìn anh.

"Ý… ý anh là sao?"

"Theo kết quả khám nghiệm thi thể và chứng cứ hiện trường…"

"Sau khi Trình Chính Thanh và Dịch Tinh Lan lên núi, Dịch Tinh Lan bị Trình Chính Thanh đẩy xuống vách đá, tử vong do ngã."

"Sau đó Trình Chính Thanh gặp tuyết lở trên đường xuống."

"Lúc đó anh ta không bị tuyết vùi, nhưng chân bị thương, không thể di chuyển."

"Cuối cùng tử vong vì hạ thân nhiệt."

"Nhưng… tại sao?"

Cảnh sát Trương lặp lại câu hỏi của tôi.

"Đúng vậy."

"Tại sao?"

"Anh Khâu, anh là giao điểm duy nhất trong cuộc sống của hai người này."

"Anh có biết giữa họ có thù oán gì không?"

Tôi lắc đầu.

Tôi không biết.

Lúc tôi giới thiệu Dịch Tinh Lan cho anh Chính Thanh, rõ ràng anh ấy còn vui thay tôi.

Vậy tại sao lại làm chuyện này?

"À đúng rồi."

Cảnh sát Trương nói tiếp.

"Chúng tôi còn tìm thấy thứ này trong hành lý của Trình Chính Thanh."

Anh đẩy một tấm ảnh đến trước mặt tôi.

Trong ảnh là một lọ thuốc được niêm phong trong túi nhựa.

"Đây là…?"

"Một loại thuốc uống vào không gây tổn thương thực chất cho cơ thể, nhưng sẽ khiến người dùng đau bụng trong một khoảng thời gian."

Tôi lập tức nhớ tới cơn đau bụng bất ngờ hôm lên núi.

Sắc mặt trắng bệch.

Cảnh sát Trương thấy biểu cảm của tôi thay đổi.

"Sao vậy? Anh Khâu nhớ ra gì à?"

Tôi hé miệng, sắp xếp lại câu chữ.

"Hôm lên núi… tôi đột nhiên đau bụng."

"Chính Trình Chính Thanh nhất quyết muốn đi trước cùng Dịch Tinh Lan, bảo tôi ở dưới chân núi chờ."

21

Rời khỏi đồn cảnh sát, đầu óc tôi vẫn còn ngơ ngác.

Suy đoán của cảnh sát là…

Trình Chính Thanh cố ý cho tôi uống thuốc, khiến tôi không thể lên núi.

Sau đó anh ta cố tình ở riêng với Dịch Tinh Lan để ra tay giết người.

Nhưng hung thủ và nạn nhân trong vụ án đều đã chết.

Không còn ý nghĩa tiếp tục điều tra.

Cuối cùng chỉ có thể khép lại.

Tôi gọi điện cho Dương Tu Văn.

Nghe xong, anh im lặng một lúc mới nói:

"Khâu Nguyên Bạch."

"Cậu có nghĩ chuyện này có thể liên quan tới cậu không?"

"Ý anh là sao?"

"Trình Chính Thanh có thích cậu không?"

Tôi cảm thấy quá vô lý.

"Sao có thể?"

"Trình Chính Thanh vẫn luôn xem tôi như em trai."

"Anh ấy còn rất hoan nghênh Dịch Tinh Lan."

"Thật sao?"

Dương Tu Văn hỏi ngược lại.

"Nếu hắn thật sự chỉ coi cậu là em trai…"

"Vậy tại sao sau khi biến thành quỷ, chấp niệm của hắn lại là lên giường với cậu?"

"…"

[Lời tác giả: Phần hình sự và thuốc men đều do tôi bịa.]

Tài khoản thành viên

Bạn cần đăng nhập

Đăng nhập để sử dụng tính năng này và đồng bộ dữ liệu vào tài khoản.

Gấu Thèm Thịt