Gấu Thèm ThịtGóc lưu truyện đam mỹ của Gấu

Sau Khi Ôm Đùi Nhân Vật Trong Game

CHƯƠNG 6

Truyện Sau Khi Ôm Đùi Nhân Vật Trong Game của W Tòng Tinh · 4 phút đọc · Đăng tại Gauthemthit.com

20.

Chẳng hiểu sao mặt tôi nóng muốn chết, hoảng hốt thoát game. Đi rửa mặt, tôi phát hiện trong gương, tai mình thật sự đỏ bừng, thế mà vẫn còn đắm chìm trong cảm giác xấu hổ không thoát ra nổi.

Không đúng, không đúng. Tôi nhớ đây phải là game dành cho mọi lứa tuổi… Có phải tôi nghĩ nhiều quá không?

Anh vòng tay ôm eo tôi, lòng bàn tay áp lên bụng dưới. Rõ ràng tôi biết giữa chúng tôi chỉ là tình huynh đệ bình thường, vậy mà thần kinh vẫn căng thẳng, tim đập rất nhanh, suýt nữa bị anh sờ đến bật tiếng rên.

May mà tôi nhịn được, bằng không ngày mai chẳng còn mặt mũi đăng nhập gặp anh.

21.

Mở thiết bị thông minh lên diễn đàn xem, tôi phát hiện bài thảo luận lần trước về quan hệ giữa tôi và Lư Văn Minh đã lên mục nổi bật.

Có người nói thấy tôi và Lư công tử thuê chung một phòng trong quán trọ, nên cố ý tìm tiểu nhị đặt căn phòng sát vách, muốn xem ban đêm có nghe được động tĩnh gì không…

Bên dưới là cả dãy bình luận:

[Thất đức thật… Thế chủ thớt nghe được gì chưa?]

[Thiếu đạo đức quá… Tường cách âm tốt không? Có cần tôi giúp chủ thớt khoan một lỗ không?]

[Tôi có một người bạn…]

[Nội dung tiếp theo có phải trả phí mới xem được không? Tôi đặt trước một nghìn lượng vàng ở đây.]

Tôi đọc đến đỏ bừng mặt, tắt diễn đàn, ôm gối nằm trên giường nghĩ: Thất đức quá rồi! May mà ban nãy tôi nén hết âm thanh trong cổ họng; nếu thật sự kêu ra tiếng, chắc tôi chết vì xấu hổ ngay trong giang hồ ảo này mất!

22.

Nhà phát hành còn đích thân vào giải thích rằng họ không ghép đôi Lư công tử với ai. Tuy nhiên, game có độ tự do rất cao: người chơi có thể làm thay đổi cốt truyện, hành vi, thậm chí cả tính cách của NPC.

[Vậy cậu em luôn đi theo Lư công tử là người chơi sao?]

[Mẹ nó, ông đây tốn cả đống vàng tặng quà cho Lư Văn Minh mà độ thiện cảm chẳng tăng nổi một tí, cứ kẹt cứng ở chỉ số ban đầu!]

[Bạn có từng nghĩ, có lẽ là vì… Người ta đã có vợ rồi không?]

23.

Ngày hôm sau, tôi sảng khoái đăng nhập.

Lư Văn Minh ngồi trong kiệu, mỉm cười nhìn tôi gặm bánh bao anh mua để bổ sung thể lực: "Sao hôm nay vui vẻ vậy?"

Vừa nói, anh vừa co khớp ngón tay lau vụn bột dính bên khóe miệng tôi.

Tôi cảm thấy hơi lạ, nhưng nghĩ chắc anh không có ý đó, bèn xem như hành động thân mật giữa bạn tốt, không phản kháng gì.

Anh cũng không nhắc chuyện tối qua.

Chắc quả thật là tôi nghĩ nhiều.

Tôi kể anh nghe những lời đồn giang hồ thú vị đọc được trên diễn đàn. Anh nghe xong cũng vui, cùng tôi cười ha hả hồi lâu.

"Chỉ là…" Ăn hết bánh bao, tôi ghé sát anh, hạ giọng nói, "Ta thấy họ bảo trên đó rằng tường quán trọ cách âm không tốt."

Lư Văn Minh phe phẩy quạt, cười nói: "Quả thật không được tốt lắm."

Tôi dặn: "Vậy lúc bàn đại sự với người khác, huynh không được bàn trong quán trọ đâu, quay đầu một cái là bị truyền ra ngoài hết."

Anh dường như chẳng để lời tôi trong lòng, vẫn cười, còn đưa tay ôm eo tôi: "Vậy tối qua ngươi cố ý giả ngủ gạt ta, là vì sợ tai vách mạch rừng sao?"

Tôi ngẫm nghĩ, liếc bàn tay đang đỡ eo mình, mặt lại bắt đầu nóng lên, vô thức gật đầu.

Lư Văn Minh cũng gật theo, "ừ" một tiếng: "Thì ra là vậy, cũng có lý."

Tôi nói: "Đúng chứ! Bị người ta nghe thấy thì xấu hổ biết bao!"

Tôi đâu muốn người khác nghe được những lời thổ lộ tâm tình giữa tôi và đại ca, ngượng chết mất.

Một lát sau, anh kéo tôi ngồi bên cạnh, cụp mắt, ôn hòa mỉm cười: "Vậy lần sau đến phủ ta rồi nói."

Tôi nịnh nọt cười hì hì, gật đầu: "Được!"

Nói chuyện trong Lư phủ thì không cần lo bị người chơi khác nghe lén nữa.

Tài khoản thành viên

Bạn cần đăng nhập

Đăng nhập để sử dụng tính năng này và đồng bộ dữ liệu vào tài khoản.

Gấu Thèm Thịt