Gấu Thèm ThịtGóc lưu truyện đam mỹ của Gấu

Sau Khi Ôm Đùi Nhân Vật Trong Game

CHƯƠNG 4

Truyện Sau Khi Ôm Đùi Nhân Vật Trong Game của W Tòng Tinh · 3 phút đọc · Đăng tại Gauthemthit.com

15.

Không biết Lư Văn Minh đắc tội với phe nào, dọc đường đột nhiên có mấy toán người kéo đến muốn giết anh. Lần này theo anh ra ngoài, tôi thật sự được mở mang tầm mắt; không ngờ một người ăn mặc như thư sinh lại được thiết lập chỉ số võ lực cao đến vậy.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng bình thường. Dù sao NPC không thể tùy tiện chết, chỉ số tất nhiên phải bỏ xa người chơi cả một trời một vực.

Trời dần tối, xe ngựa cuối cùng cũng sắp đến quán trọ nơi chúng tôi nghỉ chân.

Lư Văn Minh vén rèm nhìn ra ngoài, áy náy nói: "Ngụy thiếu hiệp, là ta suy tính không chu toàn, không nên đưa ngươi ra ngoài lúc này, khiến ngươi bị liên lụy."

Tôi lắc đầu: "Ta không bị liên lụy."

Tôi còn xem kịch vui suốt cả đường, hoàn toàn chẳng có cơ hội giúp anh việc gì.

Lư công tử nghiêng mặt nhìn tôi, ánh mắt lại có phần u buồn.

Tôi cũng không biết anh buồn chuyện gì. Có lẽ hình dáng đôi mắt ấy bẩm sinh đã trông u sầu.

Anh hỏi: "Ngươi sợ không?"

Tôi vốn định tỏ ra khí phách, nói rằng mình không sợ. Khổ nỗi lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, đành thành thật gật đầu: "Cũng… Khá sợ."

Lư công tử cúi đầu, nhìn bàn tay tôi đang siết thành nắm đấm.

Nói ra thật mất mặt, lòng bàn tay tôi cũng toàn mồ hôi.

Anh tách những ngón tay tôi ra, không cho phép cự tuyệt mà nắm lấy tay tôi.

Game đang bật hiệu ứng truyền dẫn đồng bộ ba mươi phần trăm, tôi có thể cảm nhận bàn tay anh lành lạnh, cảm giác cũng rất chân thật.

Tôi nói: "Lư huynh chê cười rồi, ta thật sự là một tên nhát gan."

Lư Văn Minh khẽ cười, siết tay tôi chặt hơn đôi chút, dịu giọng an ủi: "Nhân chi thường tình, không cần tự coi nhẹ mình."

Không biết trong game có thể kết bái với NPC hay không, thoát ra rồi tôi phải lên diễn đàn xem thử.

Nếu được, nhất định tôi sẽ bái anh làm đại ca.

Đương nhiên chuyện này tôi cũng hỏi ý Lư công tử trước. Nghe xong, anh nhìn tôi rồi phì cười: "Ngươi thật sự muốn kết bái với ta?"

Tôi ghé đầu cọ mặt lên vai anh, ra vẻ đáng thương: "Lư huynh, che chở ta đi mà."

Tôi rất biết thân biết phận. Một cái đùi vàng sờ sờ trước mắt, đương nhiên phải tìm cách ôm cho chặt.

Lư Văn Minh nói: "Ta che chở ngươi, vậy ngươi có thể cho ta thứ gì?"

Tôi nghĩ ngợi. Từ cổ chí kim, hình như kết bái đâu có luật lệ phải nhét bao lì xì cho đại ca; chẳng phải chỉ cần dập đầu, uống rượu là thành huynh đệ sao?

Bản thân tôi thật sự nghèo rớt mồng tơi. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể nói với Lư công tử: "Lúc huynh đánh nhau, ta có thể đứng bên cạnh hò reo trợ uy…"

16.

Ở trọ còn phải đăng ký tên với tiểu nhị…

Tiểu nhị nói trước kia không cần, nhưng gần đây giang hồ không yên ổn, quan phủ tra xét nghiêm ngặt.

Đáng nói là tiểu nhị cũng là người chơi, làm thuê ở đây để kiếm tiền ăn. Vào game còn phải trải nghiệm đi làm, quả thật vất vả.

Hắn cầm sổ hỏi tôi: "Khách quan tên gì?"

Tôi đáp: "Ta tên [Cái Gì]."

Chữ cuối trong ID đã bị kiểm duyệt mất rồi.

Tiểu nhị lại hỏi lần nữa: "Ngài tên gì?"

Tôi nói: "Ta tên [Cái Gì]."

Tiểu nhị ngẩng đầu nhìn tôi một hồi rồi chìm vào im lặng. Hắn lại nhìn Lư công tử đứng bên cạnh tôi, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng.

Do dự một lát, hắn hỏi tiếp: "Tên gì?"

Tôi đáp: "Ta tên [Cái Gì]."

Cuối cùng tiểu nhị cũng hiểu. Hắn cúi đầu, viết vào ô tên tôi ba chữ [Máy Lặp Lại].

Miệng còn lẩm bẩm: "Ta biết ngài tên gì kiểu gì được."

Tôi: "…"

Tài khoản thành viên

Bạn cần đăng nhập

Đăng nhập để sử dụng tính năng này và đồng bộ dữ liệu vào tài khoản.

Gấu Thèm Thịt