Gấu Thèm ThịtGóc lưu truyện đam mỹ của Gấu

Sau Khi Ôm Đùi Nhân Vật Trong Game

CHƯƠNG 23

Truyện Sau Khi Ôm Đùi Nhân Vật Trong Game của W Tòng Tinh · 4 phút đọc · Đăng tại Gauthemthit.com

101.

Lo sẽ xảy ra chuyện, vốn định mấy hôm nay đều ở trong game bên Lư huynh, nhưng ngoài hiện thực đột nhiên có đợt không khí lạnh.

Trong nhà có sưởi, thật ra không thấy lạnh.

Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn bông tuyết mảnh bay bên ngoài. Mây âm u nặng nề, bởi vậy ánh đèn của từng nhà càng sáng rõ. Lớp kính trong suốt một chiều ngăn cách tôi với những người khác, đôi lúc khiến tôi cảm thấy mình như sinh vật bị nhốt trong chiếc đĩa nuôi cấy chật hẹp. Đêm càng lúc càng đen, trên mặt kính phản chiếu vẻ cô đơn của một mình tôi.

Đêm xuống, tôi dựa bên sofa, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn treo ngoài trời.

Trong một thế giới hư cấu khác, có người sẽ ở bên tôi, nghe tôi nói, cùng tôi ngắm trăng.

Giống như… Ở nơi đó, tôi có một mái nhà.

102.

Tôi muốn ra ngoài mua bánh mì vừa nướng, kết quả mặc không đủ ấm, trở về liền cảm lạnh.

Tôi sụt sịt, ôm túi chườm nóng, tự nấu canh gừng. Nghĩ chắc mình quá lâu không ra ngoài, không vận động, chỉ bị gió thổi một chút đã cảm, thật xui xẻo.

Tôi nằm bẹp trên giường, muốn xem có đăng nhập game được không.

Hệ thống nói phát hiện nhiệt độ cơ thể tôi quá cao, cho rằng tình trạng sức khỏe không thích hợp vào game, đề nghị đi khám.

Chỉ đành tạm từ bỏ, cố lên tinh thần vào diễn đàn xem.

Bài đầu tiên là bài cốt truyện do nhà phát hành đăng.

103.

Tên chủ đề là [Vây công].

104.

Tôi vốn tưởng nghe Lư Văn Minh nói nhiều như vậy, mình đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng lúc mở bài, tôi vẫn đặt thiết bị thông minh xuống, vùi đầu vào khuỷu tay khóc.

NPC cũng có thể giống người chơi, bất kể bị thương thế nào đều khỏi sao?

Chờ tôi khỏi bệnh rồi đăng nhập, anh vẫn sẽ ở Lư phủ chờ tôi, xòe quạt cười nhìn tôi trêu chim chứ?

Cho dù anh là phản diện trong giang hồ thì đã sao? Tôi chỉ biết anh là Lư huynh đối tốt với tôi. Chẳng còn ai đối với tôi tốt như anh nữa.

Anh sẽ cầm tay dạy tôi xuất kiếm. Gió lướt qua, ánh kiếm lạnh lóe lên; tà áo trắng tung bay, gương mặt tuấn tú thoáng một nụ cười. Tôi ngồi nhìn anh vung kiếm, nắng rơi trên mái tóc đen, khiến cả người anh như đang phát sáng.

Giống một vầng minh nguyệt tỏa ánh thanh huy, soi cả trái tim tôi sáng bừng.

105.

Uống thuốc xong, nhiệt độ chưa hạ ngay. Tôi cũng không muốn ngủ, bèn nhịn khó chịu, xem tiếp những bài khác trên diễn đàn.

Vậy mà có mấy bài nhắc đến tôi.

106.

[Chủ đề]Đánh đấm gì, đến hóng chuyện đi

[Chủ thớt]Sao chỉ có một mình Lư Văn Minh đến? Sau lưng anh chẳng phải thường có thiếu niên áo đen đi theo sao?

[Tầng 4]Xì, có nghe ai đánh nhau còn mang người nhà theo chưa.

[Tầng 8]Phía chính thức vẫn chưa thừa nhận Ngơ Ngác là người yêu được ghép cho Lư công tử mà.

[Tầng 24]Nhưng ở thanh lâu lần trước, chính tai tôi nghe anh nói đó là phu nhân!

[Tầng 35]Phía chính thức không chứng nhận, cũng chỉ có thể lưu truyền dân gian thôi.

[Tầng 66]NPC chính miệng thừa nhận vẫn không tính là chứng nhận sao?

[Tầng 103]Người khóc trên diễn đàn là Ngơ Ngác à? Em trai túi khóc là người chơi phải không?

[Tầng 124]Người chơi sao có thể ngày ngày ở nhà NPC được?

[Tầng 203]Lư đại ma đầu sắp bị người trong giang hồ vây công đến mất mạng. Đi tiếp cốt truyện có thấy cậu em kia không?

[Tầng 226]Có khi túi khóc xem cốt truyện buồn quá nên không muốn vào game, cũng không lên diễn đàn nữa? Nếu nhân vật tôi thích đột nhiên chết, chắc chắn tôi bỏ game mấy tháng, tránh thấy cảnh lại thương lòng.

107.

Tôi nằm sấp trên gối, sốt đến mơ màng, ấn trả lời ẩn danh bằng giọng nói: "Ta không bỏ game, sẽ không bỏ game. Ta chỉ… Chỉ hơi sốt…"

Không nhìn rõ chữ nữa, tay cũng chẳng có sức.

Nằm một lát, lúc tỉnh táo hơn, tôi lại đội thiết bị kết nối thực tế ảo nhập vai lên đầu.

Thứ nhìn thấy toàn là khung [Cảnh báo] màu đỏ, không có giao diện đăng nhập.

108.

Lúc nhắm mắt, mí mắt cũng nóng bỏng.

Tôi vươn tay, muốn nắm lấy thứ gì đó trong khoảng hư vô trước mặt.

Tôi biết mình chẳng nắm được gì. Không khí siết chặt cũng sẽ trôi khỏi kẽ tay, vì tất cả đều là giả.

Nhưng khi sắp mất ý thức, tôi lại thật sự nắm được tay ai đó.

Không gian dường như bị xé rách. Tôi được người kia ôm vào lòng, dán sát cơ thể ấm áp, bên tai nghe tiếng thình thịch, thình thịch như trống trận từng hồi.

Đó là nhịp tim tôi, cũng là nhịp tim anh.

Âm thanh ấy không ngừng, không ngừng vang vọng giữa hang sâu của hư cấu và hiện thực.

Tài khoản thành viên

Bạn cần đăng nhập

Đăng nhập để sử dụng tính năng này và đồng bộ dữ liệu vào tài khoản.

Gấu Thèm Thịt