Gấu Thèm ThịtGóc lưu truyện đam mỹ của Gấu

Sau Khi Ôm Đùi Nhân Vật Trong Game

CHƯƠNG 20

Truyện Sau Khi Ôm Đùi Nhân Vật Trong Game của W Tòng Tinh · 3 phút đọc · Đăng tại Gauthemthit.com

91.

Cãi được nửa chừng, tôi bình tĩnh nhìn lại, cứ cảm thấy những cư dân mạng này đang chọc mình chơi, người thật sự lòng đầy căm phẫn hình như chỉ có tôi.

Tôi giống như bị lộ thân phận, lại chưa hoàn toàn lộ. Dù sao lúc chat trên diễn đàn cũng không hiện ID trong game. Cho dù họ phát hiện tôi chính là thằng ngốc đi bên cạnh Lư Văn Minh, cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Họ lấy Lư huynh ra lừa tôi nói chuyện, tôi không thèm lên tiếng nữa. Tôi lặng lẽ tắt thiết bị thông minh, lấy Hài Hòa huynh ra sờ, trong lòng so sánh độ dài của nó với Lư huynh.

Khi của Lư huynh cứng lên sẽ thô hơn cái này… Cụ thể dài bao nhiêu tôi cũng chưa đo. Tóm lại cảm giác có thể tiến vào nơi rất sâu, mỗi lần làm quá đáng đều khiến tôi khóc.

Không được nghĩ nữa, vẫn nên vào game xem sao.

92.

Đăng nhập vào giờ này, tôi bò dậy khỏi giường trong phòng ngủ Lư huynh, vậy mà không thấy anh bên cạnh.

Dòng thời gian trong game khác hiện thực, thường thay đổi theo tiến triển cốt truyện. Tôi đẩy cửa sổ nhìn ra, bên ngoài đã tối hẳn; một vầng trăng khuyết treo giữa cành cây, bốn phía vô cùng tĩnh mịch.

Đang nghĩ như thế, bên tai chợt vang tiếng lưỡi kiếm xé thịt trầm đục. Lư huynh không ở bên, tôi sợ lắm, lập tức đóng cửa sổ lại.

Tôi lấy thanh kiếm dài treo trên tường ôm vào lòng, chạy về giường quấn chăn kín người, nhắm mắt cầu mong Lư huynh mau trở về.

Một lát sau, tôi lại bắt đầu lo. Lỡ có thích khách đến hại anh, vậy tôi trốn ở đây thì không hay chút nào…

Nhưng với chút công phu mèo cào này, ra ngoài có khi không giúp được anh mà còn kéo chân sau.

Nghĩ tới nghĩ lui, thực sự không yên lòng, tôi quấn chăn, ôm kiếm nhảy khỏi giường, định mở cửa xem tình hình bên ngoài.

Tay vừa chạm vào cửa gỗ, cửa đã bị người bên ngoài kéo ra.

93.

Khoảnh khắc cửa mở, mùi máu tanh xộc thẳng vào mặt.

Tôi ngơ ngác ngẩng lên nhìn gương mặt tuấn tú vấy máu, rồi lại nhìn tay áo đỏ sẫm của anh. Đôi mắt anh đen như mực, gương mặt ôn hòa thường ngày giờ phủ một vẻ u tối xa lạ.

Rõ ràng Lư Văn Minh cũng không ngờ tôi tỉnh vào lúc này. Anh sửng sốt, hơi hé miệng, theo thói quen muốn chạm vào mặt tôi, nhưng lúc giơ tay phát hiện toàn máu, anh lại buông xuống.

Môi tôi run lên, lùi về sau một bước.

Lư Văn Minh không bước vào.

Anh im lặng nhìn tôi lùi lại, nói: "Ngươi không cần sợ. Ta sẽ không làm hại ngươi…"

Tôi lập tức xoay người, treo thanh kiếm trong lòng về tường, rồi lao tới muốn nhào vào anh.

Nhưng chạy được nửa đường, chợt nghĩ trên người anh có thể bị thương, tôi vội dừng chân, chỉ dám nắm tay áo hỏi: "Lư huynh… Lư huynh bị thương sao?"

Lúc tôi sắp nhào tới, Lư Văn Minh đã dang tay như mọi khi. Giờ anh giữ nguyên tư thế, đứng khựng tại chỗ. Một lát sau mới đáp: "À… Không phải máu của ta."

Tôi yên lòng nhào vào lòng anh, ôm chặt lưng: "Ta tỉnh dậy không thấy huynh, sợ muốn chết… Ban nãy còn định mang kiếm ra ngoài tìm huynh, nhưng võ công ta kém như vậy, chắc chẳng giúp được gì. Dẫu thế vẫn cảm thấy phải đi…"

Tôi muốn kéo tay anh chạm vào mặt mình, Lư Văn Minh lại nắm cổ tay tôi, bật cười: "Tay dính máu, hơi bẩn. Lư huynh đi rửa một chút, lát nữa sẽ trở lại gặp ngươi."

Tôi cúi đầu, cọ mu bàn tay anh, nhỏ giọng: "Đừng đi. Huynh ở lại bên ta ngay bây giờ, được không?"

Tài khoản thành viên

Bạn cần đăng nhập

Đăng nhập để sử dụng tính năng này và đồng bộ dữ liệu vào tài khoản.

Gấu Thèm Thịt