Gấu Thèm ThịtGóc lưu truyện đam mỹ của Gấu

Một Chậu Nghiệt Ngã

Chương 14

Truyện Một Chậu Nghiệt Ngã của Delver_Jo · 15 phút đọc · Đăng tại Gauthemthit.com

Trong phòng im lặng hồi lâu, Tiền Tĩnh nhìn Bộc Kha với vẻ mặt phức tạp, rồi nói: "Anh không biết cậu ta là con trai của anh à…"

"Làm sao anh biết?" Bộc Kha không muốn tin, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn cô ấy. "Rốt cuộc anh biết từ đâu?!" Anh nâng cao giọng, như đang chờ Tiền Tĩnh phủ nhận toàn bộ chuyện vừa nói.

Phút chốc trời long đất lở. Tôi không biết chỉ trong khoảnh khắc ấy, mọi chuyện đã diễn ra thế nào. Trong hoảng loạn, tôi chợt hối hận. Tại sao tôi lại nói câu đó? Tại sao tôi không nhẫn nại thêm chút nữa?

Tiền Tĩnh không thèm để ý Bộc Kha, chỉ nhìn tôi đi nhìn lại như tìm chứng cứ: "Mẹ cậu đâu?… Cậu nói đi, mẹ cậu đâu?"

"Đừng nói về mẹ tôi!" Tôi căng thẳng đến khó thở, trái tim đập thình thịch. Trong mắt Bộc Kha là những cảm xúc khó lường: nghi ngờ, bàng hoàng, bi thương… Tôi sợ anh đẩy tôi ra. Suốt mấy tháng qua, tôi có vô số cơ hội để nói sự thật với anh, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy kích động đến thế.

"Em về trước đi." Bộc Kha bước đến trước mặt Tiền Tĩnh, giữ giọng bình tĩnh. Nói xong, hắn đứng chắn trước tôi, che tôi ra sau lưng, "Tôi và em ấy còn chuyện phải nói."

"Xem ra anh thật sự không biết cậu ta là con trai của người phụ nữ kia…" Tiền Tĩnh nói thản nhiên, im lặng một chút rồi tiếp: "Quan hệ như vậy, đúng là khó chấp nhận… Bộc Kha, anh không cảm thấy buồn nôn sao?"

"Cô nói gì vậy!" Tôi dùng cánh tay chặn thân thể Bộc Kha, trước mặt Tiền Tĩnh, tôi từng bước tiến sát không lùi nửa phân, "Co nói ai buồn nôn?!" Tất cả đều là lỗi của cô, cô không chịu nhường nhịn bất kỳ lời chửi bới nào nhắm vào mẹ tôi. Tất cả đều vì cô mà ra!

"…" Tiền Tĩnh không muốn cãi nhau với tôi, ánh mắt nhìn Bộc Kha lập tức lạnh hơn, "Chuyện giữa anh và cậu ta, dù buồn nôn đến đâu cũng chỉ là chuyện trong phòng này. Đừng để Sân Sân biết!"

Tôi nói đầy oán hận, không nhường bước nửa bước: "Buồn nôn cái gì!"

Tiền Tĩnh nhìn chằm chằm Bộc Kha, như thấy tia hy vọng: "Nếu anh còn có lương tâm, thì dẫn cậu ta đi bệnh viện kiểm tra, xem có cứu được Sân Sân không!"

"Tôi…" Bộc Kha vẫn chưa kịp hoàn hồn khỏi cú sốc, trước yêu cầu của Tiền Tĩnh, hắn không biết trả lời thế nào.

"Đừng nằm mơ!" Tôi giận dữ cắt ngang, hận không thể khiến Tiền Tĩnh biến mất ngay lập tức khỏi mắt mình, "Tôi sẽ không đi bệnh viện, cô đừng hòng! Dù tôi chết, cũng không cứu con trai cô!"

Bộc Kha đặt tay lên ngực tôi, có lẽ sợ tôi kích động làm chuyện gì đó, hoặc muốn nhanh chóng thu hẹp không gian chỉ còn lại hai chúng tôi. Hắn dùng sức đẩy khoảng cách giữa tôi và Tiền Tĩnh ra xa, quay đầu nói với chị ấy: "Cô về đi."

Tiếng giày cao gót của Tiền Tĩnh dần xa, trong phòng không khí lạnh đến thấu xương, yên tĩnh đến đáng sợ.

Bộc Kha dìu tôi ngồi xuống ghế sofa, còn bản thân ngồi ở ghế đối diện. Hắn chống hai tay lên đầu gối, nhìn tôi.

Tôi không biết nên nói gì, đôi mắt không biết nhìn đâu cho phải.

"Em thật sự là con trai của anh?" Giọng Bộc Kha vẫn mang theo nghi vấn, không muốn tin, "Em nói thật đi." Mấy chữ cuối cùng hắn nói rất nặng, khí thế áp đảo. Trong lúc giằng co, hắn chắc đang nhớ lại thông tin trên hộ chiếu của tôi, cân nhắc tính chân thực của chuyện này.

"Ừm." Tôi gật đầu. Không hiểu sao, lúc này tôi đột nhiên không muốn nói dối nữa. Nếu là trước khi sự thật bị phơi bày, dù chết tôi cũng không chịu thổ lộ nửa chữ. Giờ việc đã đến nước này, thân phận "con trai Bộc Kha" bỗng mang đến một ý nghĩa khó tả, đặc biệt là trước mặt anh.

"Em lấy họ mẹ?"

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Bộc Kha: "Ừm."

"Vậy… mẹ em…"

Bộc Kha nói không ra, chỉ ba chữ ấy thôi đã khiến mắt tôi ướt át. Tôi nhìn hắn, nước mắt chợt trào ra.

Mẹ tôi lúc lâm chung hiện ra trong đầu tôi mãi không thôi, tiếp theo là nụ cười của mẹ lúc dẫn tôi khi còn nhỏ ra ngoài chơi đùa…

Đúng lúc căng thẳng vừa rồi, tâm trạng tôi bỗng bình tĩnh lạ thường. Trong đầu chỉ toàn là nỗi nhớ mẹ. Cơ thể tôi chỉ còn lại tiếng tim đập nặng nề, máu huyết lưu chuyển, như hơi ấm của mẹ. Nếu mẹ nghe Bộc Kha nhắc đến mẹ, không biết mẹ sẽ cảm thấy thế nào? Vui mừng? Đau khổ? Cảm khái? Hay oán hận?

Tôi giơ tay lau nước mắt, bình tĩnh lại: "Hôm nay là ngày giỗ của mẹ."

Bộc Kha gật đầu, rồi lại là một khoảng trầm mặc thấu xương.

"Anh ra ngoài một chuyến…" Sau hồi lâu, Bộc Kha mới nói với tôi.

Nước mắt tôi đã khô, tôi ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh muốn đi đâu?"

"Ra ngoài một chút…" Bộc Kha nói rất kiên quyết. Quan hệ giữa chúng tôi lúc này khiến hắn không biết phải đối mặt tôi thế nào, trong mắt đầy phức tạp khó tả.

"Tôi đi cùng anh." Tôi đột nhiên rất sợ mất anh, "Tôi theo sau anh được không?"

"Em ở trong phòng chờ anh về… Chúng ta nói chuyện." Hắn nói rất chậm, từng chữ đều kèm theo hơi thở sâu.

Tôi né tránh ánh mắt anh, không dám nhìn bóng lưng anh đi về phía cửa. Nỗi đau nhói cứ quẩn quanh giữa chúng tôi, sợi dây ràng buộc vì quan hệ "cha con" mà càng siết chặt, hay chỉ là lảo đảo không vững.

Tôi ngồi trong phòng không yên, toàn thân khó chịu. Đợi đến gần nửa đêm, Bộc Kha cuối cùng cũng mở cửa trở về.

Ngồi trên ghế sofa nhìn vào mắt anh, tôi thấy đầy tơ máu. Anh bước đến trước mặt tôi, thở dài rồi ngồi xuống chậm rãi: "Em có gì muốn nói không?"

Tôi lắc đầu: "Tôi không biết…" Tình huống này nằm ngoài dự liệu của tôi. Tôi chưa từng tưởng tượng sau khi Bộc Kha biết hết mọi chuyện, tôi phải giải thích thế nào, huống chi là sự thật đột ngột không kịp chuẩn bị này.

"Ừm." Bộc Kha gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, "Anh không phải không tin em, anh chỉ muốn hỏi em một lần nữa, rất nghiêm túc hỏi em… Em là con trai của anh, đúng không?"

Tôi cảm nhận được Bộc Kha đang dùng hết sức để xác nhận, đó là tảng đá cuối cùng của phòng tuyến tâm lý anh, là tia giãy giụa cuối cùng. "Đúng." Tôi nghiến răng. Đối mặt với bộ dạng ấy của anh, tôi không dám, không muốn, càng không thể nói dối.

Bộc Kha trông rất đau khổ, hắn nhắm mắt dựa vào ghế sofa. Thời gian trôi qua, từng phút im lặng khiến tôi nghẹt thở. Hồi lâu sau, anh mở mắt nhìn tôi lần nữa, hạ giọng hỏi: "Em từ đầu đã biết anh là ai, đúng không?"

"…"

"Vậy nên em mới… mới có thể… gọi anh là 'ba ba'?" Một câu nói đứt ba lần, đủ thấy Bộc Kha đang bị dày vò đến mức không diễn tả nổi.

"…" Tôi nhìn nỗi đau của anh, ngực trái mình cũng quặn thắt.

Bộc Kha nâng cao giọng, cảm xúc không kiềm chế nổi: "Anh hỏi em đấy! Trả lời anh đi!"

"…"

"Tại sao không nói?" Bộc Kha không nén được giận dữ, gào lên với tôi, "Giờ tại sao không nói?!"

Tôi ngẩng mắt nhìn anh: "Đúng vậy!" Nỗi bi thương trong lòng được giải tỏa qua nước mắt, còn lại chỉ là ngọn lửa giận chưa nguôi. Khoảnh khắc ấy, theo tiếng anh nâng cao, tôi cũng không kiềm chế được bản thân nữa: "Tôi từ đầu đã biết. Tôi đã xem ảnh của anh, bức ảnh duy nhất liên quan đến anh mà mẹ giữ."

"Tại sao em làm vậy?" Bộc Kha không thể tin nổi, ánh mắt nhìn tôi lấp loá, ngón tay khẽ run, "Tại sao em không nói thẳng với anh?"

"Tôi chưa từng định nói cho anh…" Bốn mắt chạm nhau, tôi khó lòng chịu đựng nỗi đau dày vò lẫn nhau. Tôi chủ động dời mắt, nhưng lời nói ra vẫn thẳng thừng không do dự: "Tôi chưa bao giờ định để anh biết. Trước đây anh không biết sự tồn tại của tôi, với anh tôi chỉ là người xa lạ, tại sao tôi phải nói?"

"…" Bộc Kha nhìn tôi hít sâu, gian nan vô cùng.

Tôi nghĩ một chút, tiếp tục: "Anh hỏi tại sao tôi làm vậy? Tôi không biết. Thèm khát, ghen tị, khao khát, oán hận… Những cảm xúc ấy từ nhỏ tôi đã có với anh, sau đó thì không còn nữa. Anh hỏi tôi tại sao… tôi thật sự không biết."

"…"

"Lúc thấy anh, tôi chỉ muốn lại gần anh. Tôi từng tự hỏi mình tại sao lại làm vậy, nhưng chính tôi cũng không có đáp án…" Mắt tôi lại ướt át, hình dáng Bộc Kha trở nên mơ hồ. Tôi đưa tay xoa mắt, nhìn anh lần nữa.

"Nhưng tại sao em lại tự làm tổn thương mình?" Ánh mắt Bộc Kha tràn đầy đau lòng, ngoài ra còn giận dữ, bi thương, thậm chí là thống khổ không thể nói thành lời.

"…"

"Trả lời anh, em tại sao lại tổn thương chính mình?"

Tôi không hiểu ánh mắt anh, làm sao mà tôi lại tự tổn thương mình? "Tôi làm tất cả đều là những việc tôi muốn làm, sao lại là tổn thương bản thân?" Nói rồi tôi đứng dậy, muốn tiến lại gần anh. Hai tay vòng qua cổ Bộc Kha, cả người tôi cọ vào lòng anh.

Bộc Kha giơ tay chặn tôi: "Em đừng như vậy…" Giọng anh run rẩy, sự gần gũi của tôi mang đến cho anh áp lực không thể chịu đựng.

"Anh đừng đẩy em ra." Tôi cúi xuống hôn anh, như vô số lần trong mấy tháng qua tôi đã hôn anh.

Kết quả đúng như tôi đoán, Bộc Kha kiên quyết. Hắn chống hai tay lên vai tôi, dùng sức rất mạnh: "Em không hiểu như vậy là sai sao?"

Tôi có thể hiểu, nhưng cũng không hoàn toàn hiểu. Với tôi, mọi thứ rất đơn giản. Bộc Kha đã định nghĩa tình trạng của tôi từ lâu: "Anh chẳng phải từng nói 'luyến phụ' của em rất nghiêm trọng sao?"

"…" Hắn nghiến răng nhìn tôi, thần sắc đầy xoắn xuýt và kinh ngạc.

"Thì sao? Đối tượng 'luyến phụ' của em là anh, không tốt sao?" Trong lòng tôi cũng dồn nén giận dữ, lời nói ra như cố tình chọc tức anh. Suốt mấy tháng trước, tôi không có lý do gì để ngăn Bộc Kha gặp con trai mình, không có lý do gì để chiếm anh làm của riêng. Nỗi uất ức phiền muộn giờ đây đột nhiên có lối thoát: "Em chính là yêu anh. Vì anh là ba em, nên em mới luyến phụ."

"Em…"

Có lẽ thấy anh chưa đủ kích động, tôi càng nói càng không kiêng nể: "Hay anh vẫn không tin?… Anh chắc chắn không muốn tin, phải không? Anh không muốn tin vì cảm thấy em không tốt, không xứng làm con trai anh, hay vì anh không cách nào đối mặt với việc từ năm ngoái mỗi tuần anh đều làm em?"

"Úy Trì Dịch…" Bộc Kha bị tôi chọc đến đỏ cả mắt, theo bản năng giơ tay lên.

"Đánh em đi…" Tôi nhìn bàn tay anh, khó hiểu nổi sự hưng phấn. Từ nhỏ tôi tò mò cảm giác bị ba đánh, cùng với những lần trên giường với Bộc Kha thỏa mãn tưởng tượng của tôi, không chỉ đơn thuần là cảm giác cha con. Tôi nuốt nước bọt, mong chờ bàn tay anh in dấu: "Đánh em… Em muốn anh đánh em, em muốn biết cảm giác khi anh giận đánh em là thế nào!"

Bộc Kha nhìn tôi, trong mắt chỉ toàn đau lòng và dày vò.

Hồi lâu sau, hắn buông tay xuống: "Anh nên làm gì với em bây giờ?" Bộc Kha hạ giọng, như tự nói với mình.

"Sao anh không đánh em?" Nước mắt tôi khó hiểu lăn trong hốc mắt. Tại sao trước đây trên giường có thể, giờ lại không? Tôi kéo tay anh, đập mạnh lên người mình từng tầng: "Sao anh không đánh em? Em làm vậy anh chẳng phải rất giận sao? Anh không cảm thấy em lừa anh sao?"

Bộc Kha nhìn chằm chằm tôi, viền mắt đỏ hoe cũng mang theo nước mắt, không biết vì cảm xúc của tôi lan sang hay vì hắn cảm thấy tình huống quá phức tạp. Bộc Kha rút tay mình ra, đột nhiên vòng ra sau lưng tôi. Hắn ôm tôi thật chặt vào lòng, cánh tay siết càng lúc càng mạnh.

"Em đừng như vậy…" Hắn nói rất chậm, môi sát bên tai tôi, giọng chậm rãi bay vào.

Tôi như muốn tan vào trong người anh, cái ôm ấy khiến tôi khó thở.

Đương nhiên đêm đó tôi ngủ lại nhà Bộc Kha. Sự thật đã phơi bày, anh thậm chí không tìm lý do để tôi rời đi.

Tâm trạng Bộc Kha rất không bình tĩnh, trước khi ngủ anh rót một cốc nước, ngón tay vẫn run. Anh không nói nặng lời với tôi, một câu cũng không, thậm chí ánh mắt giao tiếp cũng ngày càng ít.

Tôi đoán, anh có lẽ vẫn chưa biết cách đối mặt với tôi, vẫn đang trong cơn choáng váng vì chuyện này. Nhớ lại lần đầu tôi ngủ lại nhà anh, sáng hôm sau tôi nằm trên ghế sofa khóc không ngừng, cũng chẳng biết phải làm gì.

Lên lầu cùng Bộc Kha, tôi vẫn như mọi ngày chui vào chăn anh. Bộc Kha rửa ráy xong ra thấy tôi, khẽ nhíu mày rồi nói: "Đêm nay anh ngủ phòng khách."

"Sao vậy?" Tôi đứng dậy, ôm chặt eo anh, "Em muốn ngủ cùng anh."

Bộc Kha cúi đầu nhìn tôi, mắt đầy bất đắc dĩ. Có lẽ vai trò thay đổi quá đột ngột, thân thể anh khẽ căng cứng vì tôi tiến sát: "Em từ đầu đã biết anh là ba em, vậy mà em chưa từng cảm thấy giữa anh và em như vậy là không dúng sao?" Hắn nói rất chậm, hai chữ "không đúng" được nghiến qua kẽ răng, e rằng trong lòng anh định nghĩa giữa chúng tôi còn nghiêm trọng gấp trăm nghìn lần so với "không đúng". Anh đang lo cho cảm nhận của tôi, anh đang cố gắng thảo luận chuyện này với tôi.

Tôi lắc đầu, im lặng một lúc rồi nói thật: "Em không cảm thấy không đúng…" Nghĩ thêm một chút, tôi lặp lại câu vừa rồi không thiếu chữ nào: "Em chính là yêu anh. Vì anh là ba em, nên em mới 'luyến phụ'." Logic này không chê vào đâu được, nó giải quyết nỗi hoang mang từ nhỏ của em với đàn ông trung niên, giải quyết nỗi mơ hồ về cha suốt bao năm, giải quyết hết thảy giãy giụa, đau khổ và mong đợi trong lòng em mỗi khi đối mặt anh…

"Em đừng nói 'yêu', em không nên 'yêu' anh như vậy."

Tôi nhếch mép cười nhạo anh: "Nhưng anh đã từng hỏi em 'em yêu anh không'? Anh hỏi câu đó, em cảm thấy 'yêu' anh hỏi chính là ý em muốn nói…"

Bộc Kha đẩy tôi ra, nghiêm túc: "Lúc ấy anh không biết em là con trai anh."

"Với em thì từ đầu đến cuối không có gì khác biệt. Em vẫn luôn biết."

Anh thở dài, cuối cùng cảm thấy không cách nào nói chuyện vấn đề này với tôi. Bộc Kha nhìn tôi, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi."

"Tại sao anh lại nói 'xin lỗi' với em?"

"Nhiều lắm…" Bộc Kha cố hết sức giữ bình tĩnh, cảm xúc trong mắt là một khung cảnh khác hẳn, "Anh vừa rồi cứ nghĩ mãi, tại sao em lại làm vậy…"

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: "Có quan trọng không?"

Tôi đoán trong lòng Bộc Kha câu trả lời là "quan trọng", nhưng nhìn bộ dạng tôi, anh có lẽ không nỡ tranh cãi thêm, cuối cùng lắc đầu: "Anh nghĩ với em cũng không quan trọng."

"Quan trọng!" Tôi lại tiến sát anh, hai tay nắm chặt eo Bộc Kha, "Vì là anh, vì anh là ba em, nên em mới làm vậy… Điểm này rất quan trọng!"

Không ngoài dự đoán, Bộc Kha đẩy tôi ra, cau mày dời mắt: "Em đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi đi." Nói xong, anh lùi một bước, quay người.

"Anh không thể ở cùng em sao?" Tôi vội kéo tay Bộc Kha, "Hôm nay là ngày giỗ mẹ em… Anh… không thể ở cùng em sao?" Tôi vô tình không kiềm chế, lời vừa ra miệng mắt đã đỏ hoe. Nước mắt rơi không ngừng, không vì gì khác, chỉ vì nhớ mẹ năm ngoái, nhớ những năm tháng không có anh, nỗi bi thương khó tả kéo đến. Tôi nhắm mắt hít sâu: "Em muốn ở cùng anh… Ít nhất là hôm nay."

"…" Bộc Kha gật đầu nhìn tôi, theo bản năng giơ tay, bàn tay dừng lại bên má tôi.

Tôi nắm tay anh cọ vào má mình, cảm xúc càng lúc càng dâng trào: "Sao em không thể ở cùng anh?! Tại sao không thể!"

Có lẽ vì tôi đột ngột nâng giọng khiến Bộc Kha không kịp ứng phó, hoặc vì nhắc đến mẹ nhiều lần khơi dậy ký ức của anh, bàn tay Bộc Kha chậm rãi di chuyển ra sau gáy tôi, nhẹ nhàng xoa: "Em ngủ đi, anh ở đây với em."

Tôi nằm trên giường như con nhím, còn Bộc Kha thì trải thảm trên sàn. Tôi lăn qua lăn lại, lén nhìn anh: "Anh có thể đối xử với em như trước không?" Nói xong, tôi kéo chăn trong tay, không quan tâm ý anh, xuống giường nhanh chóng nằm cạnh anh.

Thân thể Bộc Kha khẽ run, rõ ràng đang bài xích sự tiếp cận của tôi. Tôi không dám làm bậy, không khí nhất thời ngập tràn lúng túng.

"…" Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, giằng co giữa đứng dậy và nằm yên. Bộc Kha khẽ hé miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Tôi nằm im bên anh trên sàn. Bộc Kha trông gầy guộc lạ thường, cau mày không nhúc nhích. Trong lòng tôi thấp thỏm, chủ động nắm tay anh, mười ngón đan vào nhau, như lần trước ở cửa quán bar, không muốn buông: "Anh có thể đối xử với em như trước không?"

Tài khoản thành viên

Bạn cần đăng nhập

Đăng nhập để sử dụng tính năng này và đồng bộ dữ liệu vào tài khoản.

Gấu Thèm Thịt