Gấu Thèm ThịtGóc lưu truyện đam mỹ của Gấu

Lãnh Triều

Chương 1

Truyện Lãnh Triều của Địch Túy Sơn (狄醉山) - Thủy Liêu (水辽) · 4 phút đọc · Đăng tại Gauthemthit.com

Khi chương trình (C vị xuất đạo) bước vào tháng ghi hình đầu tiên, các thực tập sinh vừa mới kết thúc buổi đánh giá công diễn lần thứ hai.

Đêm đó kết thúc, kết quả đã có.

Có người vui mừng khôn xiết, có người mặt ủ mày chau, những thực tập sinh được trang điểm xinh đẹp chỉn chu tụm năm tụm ba rời đi, chuẩn bị về ký túc xá nghỉ ngơi hoặc ra ngoài ăn mừng.

Ba tháng huấn luyện khép kín này vốn không cho phép thực tập sinh rời khỏi địa điểm ghi hình, nhưng trong những trường hợp đặc biệt, họ sẽ được thưởng cho phép ra ngoài vài tiếng.

Nơi này cách trung tâm thành phố không xa, qua hai con phố là có rất nhiều nhà hàng trung tâm thương mại, vì vậy đa số các nhóm có thứ hạng cao đều vô cùng phấn khởi chuẩn bị ra ngoài ăn lẩu.

Bảy người giành được vị trí thứ nhất hẹn nhau về ký túc xá thay quần áo rồi tập trung xuống lầu cùng đi ra ngoài, trước khi giải tán, Trình Triều đột nhiên lên tiếng.

"Em muốn về nghỉ ngơi, mọi người đi ăn đi."

Vừa dứt lời, bầu không khí liền trở nên ngưng trệ vài phần, sự hào hứng bỗng chốc hạ xuống.

Đều là những người trẻ tuổi tầm hai mươi, trong một tháng sớm chiều ở chung rất dễ dàng đánh thành một khối, huống chi công diễn vừa mới kết thúc, tinh thần đồng đội của họ đang hừng hực, mà Trình Triều chính là đội trưởng của họ.

Vì vậy dù biết cậu là mỹ nhân lạnh lùng nổi tiếng, họ vẫn mạnh dạn thân thiết khuyên nhủ.

Trình Triều không nói lời nào, rũ mắt xuống, hàng mi dài và dày che đi cảm xúc trong mắt, đôi môi tô son nhạt mím chặt, như một chiếc vỏ trai không chút khe hở, không thể thấm vào lấy một chút thiện ý nào.

Bị khuyên nhủ gần mười phút, cậu dường như có chút dao động, hơi ngẩng đầu lên, cặp mắt đào hoa trời sinh dưới lớp trang điểm mắt càng thêm sáng ngời và đa tình, dung mạo đẹp đẽ khiến người hâm mộ điên cuồng say mê ấy quả thực không giống như một chàng trai.

Cậu chần chừ một chút, đang định nói gì đó, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, cả người cứng đờ, ánh mắt kinh hoảng nhìn thẳng về phía người đang đi tới phía sau đồng đội.

Đối phương rất thân quen chào hỏi những người khác, sau đó vô cùng tự nhiên ôm lấy vai Trình Triều, kéo vào lòng mình một chút, kéo giãn khoảng cách với đồng đội bên cạnh.

Hắn cười tươi rạng rỡ, một bên má lúm đồng tiền lộ ra, mái tóc nhuộm vàng óng phối hợp với khuôn mặt tuấn mỹ như thiên sứ thiếu niên trong thần thoại Hy Lạp.

"Xin lỗi mọi người nha, em mượn anh trai một lát."

Các đồng đội lúc này mới vỡ lẽ.

"Leo, em không cùng nhóm của mình đi ăn mừng sao? Lần này nhóm em thứ hai, cũng rất giỏi mà!"

Những thực tập sinh tranh giành vị trí debut, để khán giả nhanh chóng nhớ tên mình, thường sẽ đặt một nghệ danh dễ nhớ, đương nhiên cũng có người dùng trực tiếp tên tiếng Anh, như Leo.

Leo và Trình Triều là anh em họ, đây là chuyện bọn họ đã thông báo cho mọi người từ khi mới vào trại huấn luyện, cho nên thân mật một chút cũng rất bình thường.

Trình Triều nghe hắn cười nói với các đồng đội, sắc mặt trắng bệch, bị đóng đinh tại chỗ không thể nhúc nhích.

Toàn bộ hơi ấm trên người đều bị bàn tay đang choàng qua vai cậu của Leo hút đi, những đốt ngón tay rộng lớn dùng sức siết chặt lấy bờ vai yếu ớt của cậu, gần như muốn bóp nát.

Nhưng cậu không nói được một lời nào, cổ họng như bị chặn cứng, hơi lạnh sợ hãi từ lòng bàn chân trào lên trên, đông cứng trái tim đến run rẩy rào rạo.

Leo tới tìm cậu tính sổ.

Nhìn theo bóng lưng các đồng đội tản ra xa dần, Trình Triều mơ hồ há miệng, đôi môi hé mở, hàm răng đều run lên.

Leo nở nụ cười, phảng phất như tháo bỏ mặt nạ vô hại trước mặt mọi người, nghiêng đầu cười nói với cậu, âm thanh chỉ mình cậu nghe được kéo dài mềm mại, lại nhuốm đầy u ám độc địa.

"Anh trai, anh đang nhìn ai thế, muốn tìm ai tới cứu anh sao?"

Trình Triều nhìn thẳng về phía trước, rất chăm chú, đến nỗi trước mắt xuất hiện một quầng đen nhỏ.

Bàn tay trên vai lại uy hiếp nhéo mạnh một cái, cậu mới đột nhiên nhắm mắt lại, trong hôn mê khàn khàn nói.

"Không, không nhìn ai cả."

Leo với vẻ mặt u ám nhìn cậu chằm chằm, nhìn gò má tái nhợt, lớp trang điểm mắt ửng hồng của cậu, nhìn hàng mi run rẩy, vẫn luôn tham lam nhìn ngắm hơn một phút đồng hồ, đến khi Trình Triều không chịu nổi nữa mà trong mắt tụ đầy hơi nước ướt át, vẻ mặt cũng khiếp sợ.

Cuối cùng hắn cũng đạt được mục đích thị uy, khá là thân mật cọ cọ hai má Trình Triều, vui vẻ tuyên bố.

"Được rồi, chúng ta cũng đi ăn mừng thôi."

Tài khoản thành viên

Bạn cần đăng nhập

Đăng nhập để sử dụng tính năng này và đồng bộ dữ liệu vào tài khoản.

Gấu Thèm Thịt