Gấu Thèm ThịtGóc lưu truyện đam mỹ của Gấu

Hồng Chiêu

CHƯƠNG 61

Truyện Hồng Chiêu của Mạch Bách Sinh · 5 phút đọc · Đăng tại Gauthemthit.com

65

Tiểu Dương Nô vốn là nô lệ, lại còn tự ý bỏ trốn. Trước mặt Tưởng Sấu Thanh công chính cổ hủ, Hồng Chiêu không dám kể quá rõ. Nhưng đối diện với Địch Ngọc Sinh hành sự quỷ quyệt, cậu ngược lại chẳng còn tầng cố kỵ ấy.

Hồng Chiêu nằm trên người Địch Ngọc Sinh, kể tỉ mỉ mình đã nhìn thấy bóng dáng Tiểu Dương Nô thế nào, lại thúc giục hắn mau sai người tìm trong đoàn người Tây Vực vừa vào kinh, tuyệt đối không được để quan phủ bắt mất Dương Nô.

Địch Ngọc Sinh yên lặng nghe, sắc mặt không đổi, giọng vẫn ôn hòa: "Được."

Hắn cúi đầu hỏi Hồng Chiêu, như có chút khó hiểu: "Phu nhân thích tên nô lệ này đến vậy, ngày ấy sao không mang hắn cùng rời đi? Chỉ là một nô lệ thôi, Giang Sư An cũng không chịu chuộc cho nàng sao?"

Hồng Chiêu ngẩn ra một lúc, sau đó lại thấy khó chịu và tủi thân: "Khi ấy tướng quân hung dữ lắm, đối với ta cũng lạnh nhạt, ta nào dám nói những chuyện này. Hơn nữa Dương Nô hắn…"

Cậu không muốn nói tiếp. Tâm trạng lập tức sa sút: "Ta đã bỏ hắn lại."

Địch Ngọc Sinh nâng mặt Hồng Chiêu trong hai tay, trên môi mang nụ cười nhàn nhạt: "Chỉ là một nô lệ thôi, đâu đáng để phu nhân nhớ mãi như vậy. Nếu phu nhân thích, ta sẽ tìm hắn về cho nàng."

Hắn đứng dậy khoác áo: "Hôm nay trong cung có việc, ta sẽ về muộn. Phu nhân muốn gì cứ sai nha hoàn ngoài cửa lấy là được."

Mặc xong y phục, Địch Ngọc Sinh quay đầu nhìn Hồng Chiêu thêm một lần: "Chỉ là lần này… phu nhân đừng lại theo người khác bỏ đi nữa."

Hồng Chiêu không đáp.

Địch Ngọc Sinh cụp mi, ánh mắt trầm xuống đôi chút rồi quay người rời đi.

Mẫu hậu triệu hắn vào cung. Nghe ý tứ cung nhân, chuyện này có liên quan đến hôn sự giữa hắn và Minh Hoa quận chúa.

Lâm Châu Vương dưới gối chỉ có một trai một gái, đều là con chính thất.

Trưởng tử Lý Tuy hơn một năm trước mắc một trận bệnh nặng, từ đó triền miên trên giường bệnh. Sau khi hủy hôn cũng chưa từng bàn chuyện cưới hỏi lại, càng không có con nối dõi. Nghe nói lần này vào kinh cũng là để chữa bệnh.

Thứ nữ Lý Thuấn Ngọc được phong hiệu Minh Hoa. Nàng sinh ra dung mạo đã có khuyết, nơi khóe trán có một vết bớt đỏ giống hình con rết.

Nhưng Lâm Châu Vương là dị tính vương, lại nắm binh quyền trong tay, quan hệ thân thiết với ngoại tộc Công Tôn thị của mẫu hậu Địch Ngọc Sinh. Hôn sự giữa Địch Ngọc Sinh và Minh Hoa quận chúa từ lúc hai người vừa sinh ra đã gần như được định sẵn.

Muốn kéo dài hôn kỳ đã vô cùng khó khăn. Nếu còn muốn thoái hôn…

Địch Ngọc Sinh bình tĩnh suy nghĩ.

Thoái hôn rất khó, nhưng cũng chưa hẳn hoàn toàn không có cách.

Thân phận Minh Hoa dù tôn quý đến đâu, dây dưa với Công Tôn thị sâu đến mức nào, mẫu hậu cũng không thể ép hắn cưới một người chết về làm Thái tử phi.

Địch Ngọc Sinh không muốn cưới một nữ nhân mình không thích về để kiềm chế mình, càng không muốn vì chuyện ấy mà chọc Hồng Chiêu tức giận.

Nhưng nếu không cưới Minh Hoa quận chúa, Lâm Châu Vương khó tránh khỏi sinh lòng khác. Với bệnh tình của Lý Tuy, e rằng không sống nổi qua mùa đông năm nay. Nếu Minh Hoa quận chúa chiêu phu, binh quyền ấy rất có thể càng khó thu hồi.

Nếu đã vậy… giết Minh Hoa quận chúa chính là cách xử lý tốt nhất.

Nghĩ thông suốt, đúng lúc cung nhân vén rèm, Địch Ngọc Sinh liền đeo lên gương mặt nụ cười thích hợp: "Mẫu hậu, người gọi con có chuyện gì?"

Hoàng hậu Công Tôn thị gần bốn mươi, ăn mặc vô cùng thanh nhã. Bà ngẩng mắt, dịu dàng nhìn Địch Ngọc Sinh: "Ngọc nhi của ta, lại đây."

Bà trước tiên hỏi han chuyện ăn ở của hắn, sau đó mới như vô tình nhắc tới: "Bản cung nghe Minh Hoa nói, trong phủ con sao lại nuôi người bên ngoài? Nó chạy đến chỗ ta khóc một trận."

Địch Ngọc Sinh vẫn mang nụ cười nhàn nhạt, thần sắc không hề thay đổi, nghe vậy ngược lại còn tỏ vẻ kinh ngạc: "A, làm gì có chuyện ấy? Quận chúa nghe từ đâu vậy? Chắc là bị đám lắm mồm lừa rồi."

Công Tôn hoàng hậu lặng lẽ quan sát sắc mặt hắn. Hồi lâu mới nói: "Cho dù chỉ là chuyện vô căn cứ, nhưng hôn kỳ liên tục trì hoãn cũng khó trách Minh Hoa sinh nghi. Tâm tư nữ nhi vốn tinh tế, con vẫn nên sang xin lỗi Minh Hoa mới phải."

Địch Ngọc Sinh cười gật đầu: "Mẫu hậu nói phải."

Hắn ở lại trong cung thêm một lúc. Đến khi bước ra khỏi cung môn, nụ cười trên mặt mới chậm rãi biến mất.

Địch Ngọc Sinh không biểu cảm, bình thản tự nói: "Minh Hoa… Minh Hoa quận chúa… Vì sao nàng ta phải quản chuyện của ta?"

Khẽ lẩm nhẩm cái tên Minh Hoa hai lần, trên mặt hắn lại hiện thêm vài phần nghi hoặc: "Vì sao phu nhân của ta lại gọi thẳng tên Minh Hoa?"

Người thân cận mới gọi nàng là Minh Hoa. Kẻ không thân phải gọi Minh Hoa quận chúa.

Hồng Chiêu vì sao lại gọi thẳng tên nàng?

Địch Ngọc Sinh nghĩ mãi vẫn không hiểu.

Nhưng khi trở về phủ Thái tử, hắn lại phát hiện Hồng Chiêu đã bị người ta đường đường chính chính đưa đi mất.

Khi Địch Ngọc Sinh cười, hắn ôn nhu hòa nhã. Nhưng lúc không cười, ánh mắt hắn nhìn người đủ khiến người ta lạnh buốt toàn thân.

Hắn nhìn chằm chằm gia lệnh, vẻ mặt như đóng thành băng:

"Ngươi nói… Minh Hoa quận chúa cầm kim lệnh của Hoàng hậu tới, đưa người đi rồi?"

Tài khoản thành viên

Bạn cần đăng nhập

Đăng nhập để sử dụng tính năng này và đồng bộ dữ liệu vào tài khoản.

Gấu Thèm Thịt