TG3 - Cổ Đại - Thừa Tướng Ốm Yếu
Chương 9: Nghe Nói, Mỹ Ngọc Chân Dài Đã Chạy Trốn Rồi
Truyện TG3 - Cổ Đại - Thừa Tướng Ốm Yếu của Đường Từ (糖辞) · 16 phút đọc · Đăng tại Gauthemthit.com
Đường Tử Khiêm khoác áo choàng lên người. Cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, là một mảnh trăng sáng vô biên. Tấm thân bệnh tật của vị thừa tướng vốn đã trầm trọng. Vào lúc này, từ trong ống tay áo trắng như tuyết, cậu đưa ra một bàn tay trắng bệch đến mức trong suốt, nắm chặt lấy khung cửa sổ, mơ hồ thất thần.
Căn bệnh trầm kha đã tổn thương đến tận gốc rễ. Cậu từ trước đến nay vẫn luôn phải dựa vào máu của Ngu Tiêu để ôn dưỡng, mới có thể có sức mà thở. Cậu nhắm mắt lại. Đế vương thì đang xuất chinh. Thầy thuốc thì đang lấy máu. Còn tướng quân thì đang tìm thuốc.
Nói đến cũng thật buồn cười. Cả ba người bọn họ đều là những bậc thiên chi kiêu tử, đều là những bậc long phượng trong loài người. Vậy mà hiện giờ, họ lại vì một kẻ sắp chết như cậu đây mà lao tâm hao tổn tinh thần.
“Cốc cốc…”
Tiếng gõ cửa sổ vang lên.
Đường Đường mở mắt ra, nhạt giọng nói:
“Vào đi.”
Cánh cửa sổ bị đẩy mạnh ra. Một bóng người nhảy thẳng vào trong.
Sắp sửa bước vào mùa xuân rồi, nhưng cơn gió này vẫn còn lạnh lắm. Đường Đường bị một luồng gió lạnh thổi thẳng vào người, phải đưa tay lên che miệng ho khan hai tiếng.
Gã hắc y nhân định bước tới để dìu cậu, nhưng rồi hắn ta liền cắn răng, với đôi mắt đã đỏ hoe quỳ một gối xuống. Hắn ta thê thảm khàn giọng:
“Chủ nhân! Người nhất định phải đi thôi! Tiểu hoàng đế hắn bảo thủ lắm! Hắn không tin người đâu! Người chẳng hề thẹn với tiên hoàng! Cũng chẳng hề thẹn với nước Ngụy! Những gì có thể làm, thì người đều đã làm hết rồi! Xin chủ nhân —”
Hắn ta dập đầu, âm thanh nghẹn ngào:
“Hãy vì chính bản thân mình mà lưu lại một con đường sống đi thôi!”
Đường Đường cụp mắt xuống, nhỏ nhẹ đến mức không thể nhận ra mà than nhẹ một tiếng:
“Thôi được rồi. Hãy tìm một cơ hội đem bệ hạ theo đi, rồi bảo người của chúng ta rút lui khỏi hoàng cung đi.”
Gã hắc y nhân đột nhiên ngẩng đầu lên. Mặc dù trong lòng vẫn còn đầy bất mãn vì còn phải đi cứu cái tên tiểu hoàng đế vong ân phụ nghĩa ấy, nhưng việc chủ nhân vừa mới đáp ứng sẽ rời đi vẫn khiến cho cái tên khờ khạo này vui mừng đến nỗi nhe cả hàm răng trắng ra mà cười.
Hắn ta lại dập đầu một lần nữa, rồi lắc mình nhảy vọt ra ngoài cửa sổ, biến mất trong màn đêm đầy mịt mùng.
Ánh mắt của Đường Tử Khiêm đảo qua những món đồ trang trí bằng mỹ ngọc không gì là không tinh tế, cùng với một vài món đồ chơi nhỏ đầy cổ quái kỳ lạ đang nằm trong tòa đại điện này. Cuối cùng, tầm mắt của cậu dừng lại ở trên bàn. Nơi đó là những bức thư được gửi đến một cách nhanh nhất từ nơi núi tuyết mênh mông đầy cố gắng, được đặt vào đó với đầy những tình cảm nhung nhớ. Ở trong lòng cậu, ngũ vị tạp trần.
Nhiếp Đế là người lòng có thành trì hào sâu. Thủ đoạn của hắn tuy rằng tàn nhẫn, nhưng sự tàn ác thì lại không hề có. Dân chúng so với thời tiểu hoàng đế còn tại vị, thì nay đã được sống thư thái hơn nhiều. Còn vị tướng quân với thanh danh lừng lẫy, thì tất cả đều là do một đao một thương mà giành được. Lũ du mục ở biên cảnh dù có bận tâm, nhưng cũng chẳng có gan mà manh động dưới ngọn cờ quân mang chữ “Bùi”.
Dân chúng được an cư lạc nghiệp, thì vị thừa tướng cũng đã bỏ đi cái ý định phục quốc của mình rồi. Nhưng Đường Tử Khiêm, con người này, có ân thì tất báo, mà có cừu oán thì cũng tất báo. Cậu chẳng hề rõ ràng cái mớ hỗn loạn này đây. Cậu chỉ nguyện rằng từ biệt rồi sẽ cách xa, mỗi người đều sẽ có được niềm vui của riêng mình.
…
“Không xong rồi! Địa lao bị bốc cháy rồi!”
Một tiểu cung nữ với mái tóc rối bù, vừa té vừa lồm cồm bò dậy, lớn tiếng kêu gào.
“Cái gì cơ! Nhanh lên! Mau gọi người đến chữa cháy đi!”
“Đi lấy nước đi! Đi lấy nước đi!”
Xung quanh địa lao tuy rằng chẳng hề có cung điện nào, nhưng hoa cỏ cây cối thì lại đa dạng vô cùng. Khói đặc từng luồng từng luồng cứ thế bốc lên. Hoàng cung lập tức trở nên rối loạn tưng bừng. Đám cung nhân tay xách thùng ầm ầm chạy về phía bên kia.
Nếu như vào lúc này mà có một ai đó sinh lòng cảnh giác, rồi quay trở lại để tìm kiếm trong đám đông cái cô tiểu cung nữ vừa mới la hét gọi người kia, thì sợ là có tìm cũng chẳng thể nào tìm ra được người đó đâu.
Căn cơ của Nhiếp Yến Chi chung quy vẫn là ở Đại Hằng. Gần đây hắn đang bận rộn đi tìm thuốc cho vị thừa tướng, cho nên việc thanh lý ở trong cung cũng chẳng được sạch sẽ cho lắm. Cái sự ma xui quỷ khiến này đây, lại càng khiến cho người của Đường Đường giữ lại được một phần.
Ở trong địa đạo tối tăm, bảy tám gã hắc y nhân toàn thân đều đang căng thẳng. Thần sắc của họ đầy vẻ đề phòng, đang che chở cho vị thừa tướng đi ra ngoài. Đường Đường khẽ ho khan vài tiếng, dựa vào thứ ánh sáng yếu ớt của viên dạ minh châu, rồi nhìn vị tiểu hoàng đế đang bị gã hắc y nhân khiêng trên vai cứ như thể một con lợn chết vậy. Cậu nhẹ nhàng cong cong khóe môi.
Thân vệ tuy rằng ít ỏi, nhưng mỗi một người trong số họ đều là những kẻ có thể lấy một mà địch lại mười. Nào là điệu hổ ly sơn, nào là ba mươi sáu kế. Vị thừa tướng đã dùng chúng một cách cực kỳ thành thạo.
Ở trong nguyên tác, vị thừa tướng chính là một nhân vật tiểu phản diện chính hiệu. Đường Tử Khiêm tuy rằng đã chết từ sớm, nhưng chẳng thể nào chịu nổi việc các thuộc hạ của hắn đã phát điên lên mà đi ám sát hoàng đế. Nếu như không phải do vị tiểu hoàng đế kia xuất kỳ bất ý đem hắn chém ngang lưng ngay ở bên ngoài đại điện, thì e rằng bất cứ thủ đoạn nào khác cũng chẳng thể nào làm tổn thương được đến nửa phần của vị thừa tướng.
…
“Cái gì gọi là người đã biến mất rồi?”
Nhiếp Yến Chi với khuôn mặt và đôi mày đang bị che khuất, âm thanh lạnh lẽo:
“Đồ phế vật!”
Lũ cấm quân và ám vệ quỳ rạp thành một đám, thân thể run lên bần bật.
Sắc mặt của Ngu Tiêu cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn ảo não vì đã phải né tránh vị thừa tướng suốt mấy ngày trời. Mặt mũi của hắn thì đã lành lặn hẳn rồi, nhưng phu nhân thì lại chẳng thấy tăm hơi đâu nữa!
Vợ ơi!
Cái tên Nhiếp Yến Chi đồ mãng phu này! Hắn đã đem cái khuôn mặt vốn phong lưu phóng khoáng và ngọc thụ lâm phong của ta đây, đánh cho đến nỗi chẳng còn ra hình người nữa rồi! Nhớ lại cái ngày hôm đó, Ngu Tiêu đang thư thư phục phục mà tận hưởng cái mỹ huyệt. Bỗng nhiên hắn liếc mắt nhìn thấy chiếc gương lưu ly ở bên cạnh giường, nó đã phản chiếu lại khuôn mặt của hắn.
Tê —
Cái khuôn mặt ấy thực sự là vô cùng thê thảm. Vị thầy thuốc sợ đến nỗi toàn bộ cơ thể đều run lên. Cây hùng căn ngay tại chỗ liền thư sướng mà phun trào ra ngoài.
Ngu Tiêu uất ức, nghiến răng, phải cố gắng nhịn xuống suốt mấy ngày trời mà chẳng hề được tận hưởng cái cảm giác nhuyễn hương ôn ngọc. Cuộc sống khổ sở ấy, hắn tức giận đến nỗi suýt chút nữa thì đã cầm cây độc châm hậm hực mà chạy đi để cùng với vị đế vương kẻ hàng đêm vẫn ca hát yến tiệc kia đồng quy vu tận.
“Hãy đi tìm đi! Nếu như không tìm thấy được người, thì các ngươi cũng đừng có mà quay trở lại nữa!”
Âm thanh của vị đế vương vừa âm lãnh lại vừa lạnh lùng, khiến cho những kẻ đang quỳ dưới kia run lên một cái.
“Tuân lệnh!”
…
Nửa tháng sau. Ở một thôn trang nhỏ bé.
“Đường Tử Khiêm! Ngươi lại dám để cho trẫm ăn cái thứ đồ ăn cho heo này ư!”
Ngụy Tri Tân một thân áo tang, không thể tin nổi mà nhìn vào cháo loãng và lương khô đang bày trên bàn. “Bốp” một tiếng, hắn ném đũa xuống.
Cái thái độ này đã khiến cho mấy vị thân vệ đang mặc quần áo nông dân kia “bá” một tiếng đứng bật dậy. Ánh mắt của họ trở nên nặng nề, nhìn vào cái kẻ tiểu hoàng đế không biết điều kia. Xung quanh họ mùi máu tanh nồng nặc. Họ hận không thể đem hắn ta ngay tại chỗ mà đánh chết.
Ngụy Tri Tân cũng chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Hắn với một thân áo tang bằng vải thô, vẫn như cũ cao cao tại thượng mà tỏ vẻ khinh thường. Hắn hừ nhẹ một tiếng:
“Suốt nửa tháng nay cứ phải trốn đông trốn tây. Thừa tướng chẳng lẽ là không muốn phục quốc nữa hay sao?”
Suốt bảy năm trời, hắn đã hiểu rất rõ cái kẻ ngụy quân tử này. Chỉ vì để báo đáp ơn tri ngộ của phụ hoàng, thì Đường Tử Khiêm dù như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không xuống tay với hắn đâu.
Nhưng vị tiểu hoàng đế nào có biết rằng, Đường Đường lại đang ước gì hắn ta cứ thế mà tìm đến cái chết.
Vị thừa tướng cụp mắt xuống, nhìn vào món lương khô đang bày trên bàn, rồi nhạt giọng nói:
“Ở trong cung hiện đang cho người lùng sục khắp từng nhà để tìm kiếm những tù nhân đã trốn trại. Tất cả chúng ta đều là những gương mặt mới mẻ. Chúng ta không thích hợp để xuất đầu lộ diện ra ngoài kia đâu.”
Đồ ngu xuẩn! Sao không có một vật thể từ trên trời rơi xuống mà đập chết nhà ngươi đi hả?
Chỉ là vì muốn cho qua loa mà thôi. Nhưng Ngụy Tri Tân thì đã mơ hồ đoán ra được rằng Đường Đường chẳng hề muốn trợ giúp cho hắn ta phục quốc. Một vị quốc quân của cả một đất nước, lại phải lưu lạc đến tận nơi thế này đây. Hắn ta, Đường Tử Khiêm, chẳng phải là đã từng đáp ứng với tiên hoàng rằng sẽ chăm sóc thật tốt cho hắn ta đó sao? Vậy thì tại sao hắn lại không chịu giúp đỡ hắn ta cơ chứ!!
Ngụy Tri Tân với một bụng đầy oán độc, đột nhiên đứng bật dậy, lên cơn giận dữ mà hất tung cả cái bàn!
Mắt thấy tình hình đang trở nên không ổn, gã hắc y nhân với vẻ mặt lạnh tanh liền động thủ. Một viên đá ở trong tay hắn ta “vụt” một tiếng bắn trúng vào cánh tay của Ngụy Tri Tân. Ngụy Tri Tân đột nhiên cảm thấy trên tay mình tê rần. Cái bàn chẳng những không thể hất tung ra ngoài, mà ngay cả bát đũa cũng “Bùm bùm” đập vỡ vào người hắn ta. Đến nỗi ngay cả bát cháo hoa đang nóng hổi ở trong chậu cũng đều tưới hết lên trên lồng ngực của hắn ta.
Viên đá lăn vài vòng ở trên nền đất, ẩn sâu cả công lẫn tên.
Đường Đường vẫn an an ổn ổn đứng sững ở ngay tại chỗ cũ. Trong lòng cậu thầm nhủ: Tuy rằng… Tuy rằng không được cao cho lắm, nhưng mà cái tên khờ khạo này cũng thật là quá biết điều đi chứ?
“A —”
Đau! Một nỗi đau xót ruột xót gan! Ngụy Tri Tân với sắc mặt nhăn nhó, toát mồ hôi mà cởi bỏ quần áo của mình ra. Cả một bộ da thịt vốn được nuông chiều từ bé, chỉ trong khoảnh khắc đã bị phỏng cho nổi lên từng cái từng cái những bọng nước nho nhỏ.
Ánh mắt của Đường Đường trở nên trầm xuống. Cái bát cháo này lúc trước là nhắm thẳng vào mặt của cậu mà hất tới.
Đám thân vệ ai nấy đều như muốn nổ đom đóm cả mắt. Cái tên cẩu hoàng đế này, mẹ nó, thật là ác độc quá đi!
Gã hắc y nhân túm chặt lấy vạt áo của Ngụy Tri Tân, nở một nụ cười khiến cho người ta phải sợ hãi:
“Công tử! Để ta mang theo 'bệ hạ' đi đến y quán để mua thuốc, rồi sau đó sẽ trở lại ngay.”
Ngụy Tri Tân với hai chân đang lơ lửng giữa không trung. Sau khi lý trí được thu hồi trở lại, thì mồ hôi lạnh “tốc” một tiếng chảy dọc sống lưng của hắn. Hắn vì đã bị váng đầu mà lại dám giẫm phải ranh giới của đám mãng phu này rồi!!
Vị tiểu hoàng đế với bờ môi và chiếc lưỡi run lên cầm cập, giãy dụa muốn cự tuyệt. Nhưng rồi một bàn tay thô ráp đã bịt chặt lấy miệng của hắn. Gã hắc y nhân quay người trở lại, lôi con người này ra khỏi tiểu viện.
“…”
Đám thân vệ yên tĩnh như những chú gà con, đứng im tại chỗ, chỉ lặng lẽ dựng thẳng ngón tay cái lên cho lão đại của mình.
Sắc mặt của Đường Tử Khiêm hơi thay đổi:
“Đi đi! Hãy gọi hắc y nhân trở về đây. Hiện tại đang là lúc thời buổi rối ren, chạy lung tung ra ngoài làm cái gì chứ!”
“Vâng ạ.”
Gã thân vệ với bộ dạng của một anh nông dân ôm quyền đáp. Hắn ta vô cùng vui vẻ chạy đi để cấp cho lão đại một con dao và một cái xẻng để chôn xác. Nhiều người thì sức mạnh sẽ lớn hơn mà. Khà khà khà… Nhanh chóng xử lý xong cái tên tiểu hoàng đế này, để rồi còn trở về thật sớm mà dùng cơm nữa chứ.
…
Gã hắc y nhân bên đó đã xảy ra chút sự cố. Hắn ta vừa mới ra khỏi thôn thì đã bị người của triều đình tóm gọn một cách vững vàng. Hai quyền thật khó mà địch lại được bốn tay. Hắn ta đã bị đè chặt xuống đất, giãy dụa mãi mà chẳng thể nào thoát ra được, tàn nhẫn định tự sát.
Bùi Diên vừa mới xuống ngựa, nhướng mày, rồi nhanh tay lẹ mắt tiến lên phía trước, tháo cằm của hắn ta ra.
Ngụy Tri Tân với bộ dạng quần áo xốc xếch. Cháo hoa lẫn vào với bùn đất dính nhớp ở trên người hắn ta. Cho dù có mềm mại và phú quý đến đâu đi chăng nữa, thì trông hắn ta lúc này cũng rất giống một kẻ ăn xin. Bất quá vị tiểu hoàng đế này thì lại đang vui sướng đến chết đi được. Bởi vì Bùi Diên vốn là kẻ phong lưu phóng đãng, và hắn ta đối với hắn lại còn có một thứ tâm tư không thể nào nói ra được. Ở nước Ngụy, nam phong vốn đang rất hưng thịnh. Tuy rằng nói rằng một vị quốc quân của cả một đất nước mà phải chịu cảnh thoải mái ở bên dưới thân người khác, thì cũng có chút lãng phí cho chính mình. Nhưng mà Bùi tướng quân thì lớn lên thật là đẹp. Sau này… Sau này thì nói không chừng hắn ta còn có thể giúp hắn đoạt lại được nước Ngụy nữa cũng nên.
Ngụy Tri Tân sửa sang lại mái tóc của mình một chút, âm thanh đầy vẻ kiêu ngạo:
“Bùi Diên! Ngươi chẳng phải là vẫn luôn muốn có được ta đây hay sao? Chỉ cần ngươi chịu giúp ta giết chết Đường Tử Khiêm, thì ta sẽ bằng lòng đáp ứng cùng ngươi mây mưa.”
Về phần là cái gì đã khiến cho Ngụy Tri Tân lại có cái ảo giác này ư? Vậy thì còn phải kể từ cái ngày Nhiếp Đế cho gọi hắn ta đến ngự thư phòng. Cái ngày hôm ấy, Bùi Đại tướng quân đã dùng một chân đè lên người của vị tiểu hoàng đế khi hắn ta đang hành lễ. Và rồi sau đó, lúc dẫn hắn ta ra khỏi cửa, Ngụy Tri Tân đã rõ ràng phát hiện ra rằng ở dưới lớp áo bào của Bùi Diên, cây hùng căn của hắn ta đang dâng trào.
Ngụy Tri Tân vừa giận dữ lại vừa xấu hổ đến lợi hại. Mới chỉ có tiếp xúc trong chốc lát thôi, vậy mà Bùi Đại tướng quân đã cương cứng đến lạ kỳ như thế. Nhất định là hắn ta đối với mình đã sớm có tâm tư từ lâu rồi.
“…”
Bùi tướng quân vừa mới từ núi tuyết trở về không được bao lâu, với một thân áo cừu nhẹ đang cưỡi ngựa. Nghe vậy, hắn lạnh lùng liếc nhìn hắn ta, rồi nói:
“Làm sao vậy? Ngụy hoàng bị điên rồi phải không? Giữa ban ngày ban mặt thế này mà lại đi nằm mơ giấc mộng đẹp gì thế?”
“Phốc…”
Những tên lính ở phía sau đều là thân vệ của Bùi Diên, chẳng có nhiều quy củ đến như vậy. Nghe thấy những lời ấy, họ đều hì hì ha ha cười ầm lên.
“Tướng quân thật là có phong thái quá đi mà! Không thể ngờ được rằng ngay cả quốc quân của một nước đã mất cũng đều phải quỳ gối dưới thân của tướng quân đây sao? Ha ha ha…”
“Sợ là không phải vì biết được tướng quân của chúng ta có thể một đêm ngự mười nam, mà thèm muốn đến nỗi ngay cả mối thù mất nước cũng chẳng còn để tâm nữa rồi đúng không? Hả?”
“Ôi chao, ôi chao, ôi chao! Các ngươi lũ khờ khạo này! Chúng ta là đang giúp tướng quân đi tìm vợ đây này! Mấy cái chuyện phong vận cũ rích ấy còn nhắc lại làm chi cho mệt? Lỡ như mà để cho vị thừa tướng kia nghe thấy lọt vào tai, thì cứ liệu mà xem tướng quân có lột da của các ngươi ra hay không?”
“Hắc! Chẳng phải là vậy sao! Thuộc hạ của vị thừa tướng này đều đang ở đây cả rồi. Phỏng chừng thì người cũng chẳng còn ở xa là bao. Tất cả đều phải quản cho tốt cái miệng của chính mình vào đấy! Đừng có mà ăn nói lung tung đấy nhé.”
Ánh mắt của Ngụy Tri Tân trở nên ngây dại:
“Không… Không thể nào… Ngươi chẳng phải là yêu thích ta hay sao? Làm sao có thể… Làm sao tất cả các ngươi lại đều đi yêu thích cái tên ngụy quân tử ấy cơ chứ!!”
Khuôn mặt của hắn ta trở nên vặn vẹo, cứ như một kẻ điên vậy mà gào thét lên. Hắn ta chẳng biết vì sao nữa. Ngụy Tri Tân ở trong lúc hoảng hốt, bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng. Mọi chuyện không nên là như thế này! Hắn ta không nên là như thế này mới phải!
“Nếu như Ngụy hoàng đã nghĩ như vậy, rằng mình muốn được hầu hạ đàn ông, thì bổn tướng quân đây cũng chẳng phải là không thể tác thành cho ngươi.”
Con tuấn mã cao to ở dưới thân hắn phì ra một hơi từ mũi. Bùi Diên đã phải ở lỳ trên đỉnh núi tuyết suốt mấy tháng trời, đã từng bước từng bước để lại dấu chân băng qua cả một vùng tuyết trắng mịt mùng, đã phải trèo lên từng vách núi cheo leo để tìm kiếm thuốc men. Thật vất vả lắm mới có thể ban sư hồi triều, vậy mà hắn lại nghe được tin tức rằng viên mỹ ngọc chân dài kia đã bỏ trốn mất rồi ư?
Hắn vốn dĩ đã phiền lòng đến lợi hại, chẳng muốn nhiều lời thêm nữa:
“Người đâu! Hãy đem Ngụy hoàng ném vào nam phong quán cho ta.”
Tà dương đã xế bóng. Chẳng thèm đi nghe những âm thanh gào thét đầy không cam lòng của Ngụy Tri Tân, Bùi Diên vẫn cưỡi trên lưng ngựa. Ánh dương quang càng làm tôn thêm vẻ phong thần tuấn lãng của vị Đại tướng quân. Ánh mắt của hắn trở nên nặng nề, nhìn về phía một thôn lạc nhỏ bé với những con người thưa thớt, rồi đột nhiên nhếch miệng nở một nụ cười.
Đường Tử Khiêm! Ngươi hãy cứ chạy trốn đi!!