TG2 - Bán Mình - Em Trai Tàn Tật
Chương 1: Em Trai Tàn Tật
Truyện TG2 - Bán Mình - Em Trai Tàn Tật của Đường Từ (糖辞) · 13 phút đọc · Đăng tại Gauthemthit.com
【Nhân vật pháo hôi thay thế – Đường Đường. Đường Đường vốn có một gia đình hạnh phúc, tuy không phải giàu có nhưng cơm áo không thiếu. Cha mẹ ân ái, anh trai dịu dàng. Bản thân cậu lại nhảy giỏi, được rất nhiều người yêu mến. Nhưng một ngày nọ, giấc mơ đẹp tan vỡ. Anh trai đã đẩy cậu xuống cầu thang trường học. Máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Trong cơn mơ hồ, Đường Đường nhìn thấy gương mặt dữ tợn hoàn toàn khác xa vẻ thường ngày của anh trai mình.
Chân cậu đã gãy mất rồi. Anh trai nằm bên giường bệnh khóc rống lên, liên tục đổ tội cho bản thân vì không kịp kéo em trai lại, hại nó trượt chân lăn xuống cầu thang.
Cha mẹ an ủi anh trai, nói không trách nó. Mọi người xung quanh cũng đều cho rằng do cậu bất cẩn. Nhưng có phải thế không… Rõ ràng… Rõ ràng anh trai đã… Trong cầu thang không có camera giám sát. Bình thường anh trai giả vờ quá tốt. Đường Đường há miệng, cuối cùng chẳng nói được lời nào.
Cậu sẽ không bao giờ có thể khiêu vũ được nữa…】
Đường Đường tỉnh dậy trong phòng bệnh viện, trần nhà trắng toát đập vào mắt cùng mùi nước khử trùng thoang thoảng nơi chóp mũi. Cậu rũ mắt, vén chăn mỏng lên, khẽ sờ đôi chân đã có chút teo cơ rồi thở dài một hơi.
Chân của nguyên chủ bị gãy từ nửa năm trước. Ban đầu cha mẹ vẫn đủ sức chi trả tiền thuốc men đắt đỏ. Nhưng từ khi anh trai thay cậu tiến vào vũ đoàn học tập, kinh tế trong nhà ngày càng eo hẹp. Thậm chí 4 năm trước khi bọn họ mất tích, họ đã dừng hẳn tiền chữa chân cho cậu, mặc cho đứa con trai nhỏ ngày càng trầm mặc tự sinh tự diệt trong nhà.
Cho đến một tháng trước, cha mẹ vì uống rượu lái xe mà gặp tai nạn, lần lượt qua đời, để lại một đống hỗn độn chưa thu dọn. Nguyên chủ thụ thấy tình thế không ổn, đã sớm tìm đường tẩu thoát. Chẳng những vậy, hắn còn đẩy cậu – một kẻ phế vật đến cả chân cũng không nhúc nhích nổi – ra ngoài để đánh lạc hướng người đòi nợ. Trong lúc giằng co, cậu bị đẩy đến sứt đầu mẻ trán. Đến khi tỉnh lại lần nữa, cậu đã nằm trong căn phòng bệnh xa hoa mà người anh tốt của cậu đã đổi.
Đang thầm cảm thán “Vai chính thụ đúng là kẻ hung hãn”, cánh cửa phòng bất chợt bị đẩy ra.
Đường Đường theo bản năng nhìn về phía cửa. Một người đàn ông trông rất ôn hòa bước vào. Vai chính thụ trong nguyên tác tuyệt đối là xinh đẹp. Vị anh trai này của cậu, có lẽ nhờ nhiều năm luyện vũ nên dáng người rất thon thả, đường nét ngũ quan nhu hòa. Đôi con ngươi đen vốn mang chút không kiên nhẫn ấy, khi nhìn thấy đôi chân dưới lớp chăn mỏng của Đường Đường, lập tức nở ra một nụ cười đầy hứng thú.
Đường Niệm không nhanh không chậm ngồi xuống ghế, đánh giá đứa em trai đã lâu không gặp, cũng chẳng buồn lên tiếng.
Nói thật, đã khá lâu rồi hắn chưa nhìn kỹ đứa em từ nhỏ vẫn luôn vượt trội hơn mình này.
Cậu nhóc trên giường bệnh gầy gò, ánh mắt nhìn hắn thêm vài phần sợ sệt. Làn da trắng nõn như ma cà rồng chưa từng thấy mặt trời. Từ khi hắn bước vào, cậu vẫn luôn cúi đầu nghịch ngón tay. Cái vẻ nhu nhược sợ sệt này bắt đầu từ bao giờ vậy nhỉ…
À, đúng rồi. Từ lúc cậu ta gãy chân, bị chính mình cướp mất cơ hội vào vũ đoàn, rồi lại nghe lén được cha mẹ thì thầm sau lưng bàn chuyện chuẩn bị ngừng điều trị. Kể từ đó, con người từng được mọi người yêu thích ấy liền mất đi ánh sáng.
Trong lòng Đường Niệm đắc ý vô cùng. Nhưng nếu không cần thiết, hắn cũng chẳng muốn tới gặp đứa em trai này.
Không khí yên tĩnh một lúc. Đường Đường vẫn cắm cúi nghịch ngón tay thì nghe thấy giọng nói của kẻ ngồi trên ghế.
Đường Niệm mím môi, giọng ôn nhu nhưng mơ hồ mang theo sự khoe khoang:
“Em trai này, mấy ngày trước anh quen được một người bạn trai. Anh ấy đã thay anh trả hết nợ nần của ba mẹ, còn lo cả tiền thuốc men cho em nữa. Lát nữa theo phép lịch sự, anh ấy sẽ ghé thăm em một chút. Đường Đường phải ngoan đấy, biết chưa?”
Ngón tay đang nghịch của Đường Đường khựng lại. Cậu khẽ rũ hàng mi dày đen nhánh, nhỏ nhẹ “Dạ” một tiếng. Nhưng trong lòng lại: Hừ! Vai chính thụ thật là không biết xấu hổ, hại tôi gãy chân còn muốn biến kim chủ thành bạn trai sao?
A… Cũng mới mẻ thật.
Kịch bản của thế giới này vô cùng khuôn sáo cũ. Một chú thỏ trắng nhỏ ôn nhu đơn thuần, vì trả nợ và chăm sóc đứa em trai phế vật, bất đắc dĩ phải ủy khuất cầu toàn mà bán mình cho sói xám lớn.
Trong nguyên tác, Đường Niệm là chàng trai kiên cường đầy nỗ lực; còn Đường Đường chính là đứa em báo đời. Sau khi cha mẹ qua đời, Đường Niệm nhờ người quen giới thiệu vào quán bar nổi tiếng nhất thành phố H, làm nhân viên bán hàng lưu động. Rồi trong một lần đi mời rượu, sau khi bị khách sàm sỡ, cậu ta loạng choạng đẩy nhầm cửa phòng ghế riêng của vai chính công, từ đó mở ra một kết cục “Bao dưỡng ra chân ái”.
Đương nhiên, trên con đường đi đến chân ái không thể thiếu những màn ma sát. Tình cờ, Đường Niệm gặp được một vị bác sĩ ôn nhu, và được anh ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, khơi mào cho mối dây dưa tay ba.
Thấy Đường Đường sợ hãi gật đầu, Đường Niệm mới hài lòng. Như đang trêu chó con, hắn xoa đầu cậu. Rồi nụ cười chợt cứng đờ.
Hắn đột ngột túm lấy tóc Đường Đường, bắt cậu ngẩng mặt lên.
“Tê…”
Da đầu đau nhói, Đường Đường bị ép ngẩng mặt, đối diện với đôi mắt tối tăm của Đường Niệm. Nước mắt sinh lý long lanh nơi khóe mi, muốn rơi mà lại không rơi.
Ánh mắt Đường Niệm quét một vòng trên gương mặt xinh đẹp kia. Sắc mặt hắn dần mất đi ý cười. Buông tay, hắn lấy từ đĩa trái cây một quả táo, chậm rãi gọt vỏ.
“Đường Đường lớn rồi…”
Giọng nói rất nhẹ, nhưng khiến người ta không rét mà run.
Quả táo được gọt xong, cắt thành miếng hình răng cưa, đặt trước mặt Đường Đường, ra hiệu cho cậu ăn đi.
Khoảnh khắc ấy, Đường Đường suýt tưởng mình đang xem phiên bản mẹ kế nam của Bạch Tuyết.
Cơ thể này bị dị ứng với táo. Chỉ cần một miếng thôi cũng đủ nổi mẩn đỏ toàn thân, nặng hơn còn có thể sốc phản vệ. Với tư cách là anh trai, Đường Niệm không thể không biết. Đường Đường đè nén cơn giận, chỉ đành thuận theo thiết lập nhân vật, ngón tay run run, dưới cái nhìn chăm chú của Đường Niệm, ăn mất mấy miếng.
Đường Niệm liếc đồng hồ. Thời gian hẹn với Kỳ Dục đã gần kề. Mấy năm nay hắn chưa về nhà, cộng thêm Đường Đường vẫn luôn cúi đầu, nên mãi đến khi khoái cảm đắc ý lướt qua, hắn mới nhận ra đứa em này lớn lên lại xuất sắc đến thế.
Sự ghen tị tột cùng khiến hắn chẳng buồn che giấu bản thân nữa. Ánh mắt như con dao tẩm độc quét một vòng trên mặt Đường Đường. Xác nhận cậu đã nuốt táo xuống, hắn mới thoáng yên tâm rời phòng bệnh đi gọi điện thoại.
Trước khi cánh cửa khép lại, Đường Niệm ngoái đầu nhìn thiếu niên trên giường đã bắt đầu ngứa ngáy khó chịu, đưa tay lên gãi. Trong đầu hắn đã nảy ra ý định, làm sao để sau khi mọi người đi khuất, có thể “Trùng hợp” hủy đi khuôn mặt này của cậu ta.
—
Chờ người rời khỏi hẳn, Đường Đường mới dừng động tác. Cậu thản nhiên nói:
“Hệ thống, chữa khỏi mấy vết mẩn đỏ trên mặt cho tôi. Tiện thể, chuẩn bị luôn cho tôi bệnh trạng teo cơ nhẹ ở hai chân.”
【Hệ thống: Được. Ngoài ra, vì tất cả mục tiêu công lược ở thế giới trước của ký chủ đều đạt tiêu chuẩn, nên đặc biệt mở khóa thương thành, tặng kèm một phần quà tân thủ.】
【Quà tân thủ: Một cái túi nhỏ trông có vẻ bình thường. Nhận được thứ gì phải xem vận khí đấy nha~】
Trong lúc đối thoại, các nốt mẩn đỏ trên mặt đã rút đi. Đường Đường có chút tò mò, trước tiên nhìn qua hai chân đã khôi phục vẻ trắng nõn như ngọc, rồi mới ấn vào mục sử dụng.
【Leng keng, chúc mừng nhận được “Mùi hương cơ thể: Tinh khiết dục vọng” – sạch sẽ, trong suốt nhưng lại vương vấn từng sợi khiêu khích dục vọng. Bạn cảm thấy tôi nên là mùi vị gì đây? Chúc mừng nhận được “Sinh Tử Đan” – nói nhỏ cho bạn biết, tôi có thể làm cho đàn ông sinh em bé đấy.】
Đường Đường còn chưa kịp phản ứng trước viên Sinh Tử Đan quỷ quái ấy, thì cánh cửa phòng đã lại bị đẩy ra.
Hôm nay nắng rất đẹp. Ánh mặt trời ấm áp rọi cao. Kỳ Dục vừa mở cửa, liền thấy một khung cảnh như thế này: trên giường bệnh, một cậu nhóc mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình đang ngồi. Cậu có vẻ ngoài rất ngoan, hàng mi đen dày khép hờ, lặng nhìn đôi chân mình qua lớp chăn mỏng. Sắc vàng rực rỡ phủ lên người cậu, phác họa đường nét đơn bạc.
Cậu như đã lâu không được thấy mặt trời. Làn da trắng bệch hơi quá mức. Chiếc áo bệnh nhân rộng không sao che giấu hết phần da thịt mềm mại nơi xương quai xanh, nơi ấy thế mà lại lưu lại từng mảng hồng, tựa như dấu vết sau khi hoan ái.
Sự ngây thơ và mỹ loạn, tinh khiết và dục vọng, vào đúng khoảnh khắc này, hòa quyện một cách hoàn hảo đến lạ lùng.
Ánh mắt Kỳ Dục tối sầm lại. Tiếng mở cửa đã khiến người trên giường giật mình. Cậu nhóc ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn vương chút sợ hãi cứ thế chạm thẳng vào mắt gã.
Người đứng nơi cửa mặc âu phục, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt anh tuấn pha chút dã tính, thân hình cao to như một con báo khó dây vào. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, hứng thú săn mồi của nam nhân truyền đến. Vai Đường Đường khẽ run, theo bản năng rụt nhẹ người về sau.
“Kỳ tiên sinh, sao còn không vào trong đi ạ.”
Đường Niệm đứng phía sau nam nhân, ôn thanh hỏi. Hắn thấp hơn Kỳ Dục nhiều, tầm mắt bị che khuất hoàn toàn. Hắn còn tưởng khuôn mặt sưng vù vì dị ứng của Đường Đường đã dọa Kỳ Dục sợ, trong lòng đang đắc ý, định thay em trai giải thích. Nào ngờ người đàn ông phía trước đột nhiên cử động.
Chướng ngại vật vừa mất đi, nhìn thấy gương mặt nhỏ xinh đẹp sạch sẽ trên giường chẳng hề có dấu vết gì, thần sắc Đường Niệm bỗng cứng đờ.
Kỳ Dục bước tới trước giường bệnh. Ánh mắt gã tối lại. Khi nãy ở cửa, gã đã lờ mờ ngửi thấy một mùi hương rất nhạt trong không khí. Lại gần mới phát hiện đó là mùi hương cơ thể của cậu.
Không thể gọi tên chính xác. Nó hao hao giống như băng tuyết trên đỉnh núi cao, lạnh lạnh nhàn nhạt, nhưng rồi lại như cái móc câu nhỏ, khêu khích từng dây thần kinh của gã.
Kỳ Dục ma sát ngón tay. Vốn dĩ gã bao dưỡng Đường Niệm vì cảm thấy khí chất của Đường Niệm sạch sẽ, hơn nữa lười qua lại tìm người mới, phiền phức. Hôm nay đến bệnh viện thăm người em này chẳng qua là lúc nhàm chán, tiện thể cho tình nhân mới chút ngon ngọt. Nhưng không ngờ khi thực sự nhìn thấy người, đứa em lại ngon miệng hơn ông anh nhiều…
“Cái cổ bị làm sao thế?”
Kỳ Dục rũ mắt. Tầm mắt lướt qua phần gáy trắng nõn của Đường Đường, rồi lại tối tăm mà dừng nơi vòng eo nhỏ được che phủ. Gã hỏi cậu.
Giọng đầy từ tính của nam nhân khiến Đường Đường cứng cả người. Nửa ngày sau, cậu mới bám lấy mép chăn, nhỏ giọng:
“Dị ứng… Táo ạ.”
Kỳ Dục liếc nhìn miếng táo vừa mới bắt đầu bị oxy hóa, rồi ánh mắt lặng lẽ không dấu vết quét qua Đường Niệm, như thể đã hiểu ra điều gì.
Khoảnh khắc bị nam nhân đặt câu hỏi, sắc mặt Đường Niệm khó coi vô cùng. Một nhịp thở sau, hắn mới ôn thanh nói:
“Xin lỗi Đường Đường nhé, anh trai quên mất là em không thể ăn táo.”
Đường Đường khẽ lắc đầu, không tiếp lời.
Trong kịch bản gốc, đứa em trai bị dị ứng nghiêm trọng đến mức nói không ra lời. Ngay ngày thứ 2 sau khi Kỳ Dục rời đi, nguyên chủ thụ liền thiết kế một sự trùng hợp khiến cậu ta bị hủy mất khuôn mặt.
…
Kỳ Dục trầm mặc một chút. Giọng gã như tiếng đàn cello trầm ấm:
“Nếu vết thương trên thái dương của em trai cậu đã lành rồi, vậy thì đón nó về ở đi. Một đứa trẻ nhỏ như vậy, đi lại bất tiện, ở bệnh viện cũng chẳng có ai chăm sóc nó.”
“Không được!”
Sắc mặt Đường Niệm khó coi, theo bản năng muốn cự tuyệt. Nhưng vừa nói ra một chữ, hắn lập tức phản ứng lại, thu về thần sắc, ôn thanh:
“Ý em là… Như vậy thì quá phiền phức tiên sinh rồi. Ngài đã giúp em trả hết nợ, còn cho Đường Đường tiền chữa bệnh, như vậy là tốt lắm rồi ạ.”
Giọng hắn rất êm, chậm rãi ngầm ám chỉ Kỳ Dục: Ngài đã giúp em như vậy là đủ rồi. Dù không giúp sắp xếp cho Đường Đường, thì em cũng sẽ theo ước định mà hầu hạ ngài.
Kỳ Dục hơi kinh ngạc nhìn hắn, đầy ẩn ý:
“Cậu không phải là lo lắng nhất cho đứa em này sao? Hay là nói…”
Gã nheo mắt, ngữ khí đột nhiên nguy hiểm:
“Cậu đang lừa gạt tôi?”
Đường Niệm giật thót trong lòng. Hắn đè nén nhịp tim đang loạn, cười yếu ớt đáp:
“Làm sao có chuyện đó được ạ. Đường Đường hai chân bất tiện, em sợ nó làm sai điều gì, sẽ khiến ngài tức giận.”
Dưới cái dò xét mơ hồ của nam nhân, Đường Niệm trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng răng đã cắn chặt lại.
Hắn hối hận rồi. Lần trước Đường Đường bị người đòi nợ làm bị thương ngoài ý muốn phải vào viện, vốn dĩ Đường Niệm chẳng muốn quản. Nhưng thời cơ ấy quá tốt. Để khiến Kỳ Dục phải nhìn mình với con mắt khác, hắn mới lấy việc này làm cờ hiệu, giả vờ như bất đắc dĩ mà đáp ứng lời đề nghị bao dưỡng.
Mấy ngày nay, hắn cố tình treo Kỳ Dục, không chịu lên giường, mỗi ngày đều giả vờ làm người anh tốt lúc nào cũng lo cho em trai. Vốn muốn được nam nhân thương tiếc, ai ngờ kìm nén quá đà lại khiến Kỳ Dục nảy ra ý muốn đi thăm bệnh, lại còn muốn mang Đường Đường về Kỳ gia nữa.
Kỳ Dục thu tầm mắt, nhàn nhạt nói:
“Tôi sẽ không chấp nhặt với một đứa trẻ. Ở gần đây, cũng đỡ cho cậu phải lo lắng.”
Gã hơi nghiêng đầu nhìn trợ lý, “Đem một chiếc xe lăn thông minh mà công ty mới nghiên cứu ra đây.”
Trợ lý gật đầu đáp lại, đi ra ngoài gọi điện thoại.
Đường Đường ngồi trên giường, cẩn thận dè dặt, lén lút liếc nhìn người đàn ông mà anh trai mình phải e sợ kia. Kết quả vừa nhìn sang, liền bị đôi mắt đen trầm của nam nhân tóm gọn.
Cậu sợ đến nỗi như thể dựng cả lông lên. Cậu vội vàng cúi đầu, không dám nhìn nữa.
Đường Niệm bấy giờ trong đầu toàn sự hối hận. Hắn phiền lòng đứng phía sau, không biết mọi chuyện đã xảy ra như thế nào.
Kỳ Dục nhìn dáng vẻ hoang mang hoảng hốt của cậu nhóc, không nhịn được khẽ bật cười.