TG1 - Vườn Trường - Học Sinh Chuyển Trường
Chương 7: Lòng Dạ Các Công Khốn Nạn
Truyện TG1 - Vườn Trường - Học Sinh Chuyển Trường của Đường Từ (糖辞) · 8 phút đọc · Đăng tại Gauthemthit.com
Trường tư lập cao trung thành phố J là trường cấp ba quý tộc hàng đầu, diện tích lớn, cây xanh um tùm, môi trường thanh nhã. Ngay cả phòng vệ sinh cũng dùng hai gam đen trắng trang trí, sạch sẽ đơn giản.
Tiếng chuông tan học chưa vang, từ các phòng học vẫn mơ hồ nghe tiếng giảng bài. Phòng vệ sinh yên tĩnh khác thường, chỉ một phòng riêng đóng cửa, bên trong vang tiếng ma sát quần áo sột soạt.
Đường Đường ngồi trên nắp bồn cầu trong phòng riêng. Một bên lau nước mắt, một bên nức nở cởi quần.
Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của cậu nhóc đầm đìa nước mắt, chóp mũi và viền mắt đỏ hoe. Tấm thân đơn bạc thút thít, thực sự thê thảm vô cùng.
Hai cẳng chân trắng nõn phơi bày ngoài không khí. Đường Đường đỏ mắt, dùng hai ngón tay nhéo góc viền quần lót cotton trắng.
Cầm lên trước mắt nhìn, khoảnh khắc ấy miệng nhỏ méo xệch. Cơn nước mắt vừa ngừng lại lập tức rơi lộp bộp. Trong không khí thoang thoảng mùi khử trùng dần nhuốm ngọt ngào không tên. Chiếc quần lót trắng phía trước vẫn khô ráo, chỉ phần mông thấm ướt đẫm, sâu hơn màu vải, nhớp nháp bao bọc chỗ vẫn đang nhỏ nước dâm.
“Hức… Đồ xấu xa, đồ bại hoại.”
Tiểu công tử mang theo chứng cứ chứng kiến sự dâm đãng của mình, vừa thẹn thùng vừa ấm ức, không ngừng lau nước mắt.
Ngay khi cậu đang thút thít mắng, cánh cửa phòng vệ sinh bị “Cốc cốc” gõ hai tiếng.
Đường Đường như con thú nhỏ bị dọa xù lông, rụt người, cảnh giác nhỏ giọng hỏi:
“A… Ai đấy ạ?”
Bên ngoài yên tĩnh vài giây, rồi truyền đến giọng trầm lạnh của Giang Triệt.
“Mở cửa.”
Nghe ra là một trong những tên đại bại hoại, Đường Đường bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng.
Hừ, cậu mới không ra đâu.
Hình như đoán được cậu nhóc không ngoan ngoãn, bên ngoài lập tức vang giọng điềm tĩnh của Giang Triệt, mang vài phần dụ dỗ:
“Mua quần lót mới cho em rồi, mở cửa đi, anh không làm gì em đâu.”
Không nói thì thôi, vừa nói Đường Đường liền cảm thấy phía dưới lành lạnh trống trải. Cậu nhìn chiếc quần lót đang chảy nước trong tay, lại cúi xuống nhìn thân dưới trơn bóng của mình, trong lòng giãy giụa, cuối cùng vẫn không tiện trần trụi quay lại lớp. Do dự hồi lâu, cậu đưa tay mở khóa.
Giang Triệt lười biếng đứng ngoài, tay cầm gói đồ. Chờ cửa mở, hắn nâng mắt nhìn, đôi mắt đen trầm như hàn đàm lạnh lẽo. Thế nhưng ánh mắt ấy vừa dời xuống, dừng lại trên thân dưới trắng nõn trần trụi của Đường Đường, mặt hồ hàn đàm lập tức nổi sóng lớn.
Đường Đường bị ánh mắt hắn nhìn đến nóng bừng, vội rụt chân. Cậu nén hơi, hết sức có khí thế hất cằm nhỏ, dùng giọng mềm kiều nói câu cực kỳ cứng rắn:
“Đồ… Đồ đưa tôi, anh đi đi.”
Thằng nhóc lúc này mặt mũi đầy ghét bỏ, chỉ thiếu nói thẳng “Ái phi lui ra, trẫm không muốn nhìn thấy ngươi”.
Giang Triệt thấy buồn cười, vừa định nói gì thì liếc thấy chiếc quần lót dâm loạn bên chân cậu nhóc. Khoảnh khắc ấy, hô hấp hắn nặng nề thêm mấy phần.
Không ai lên tiếng, bầu không khí đột nhiên mập mờ.
Ánh mắt người đàn ông hơi trầm xuống, không biết nghĩ gì. Đường Đường chống đỡ vẻ cứng rắn, hơi thở sắp tản hết, chóp tai phấn hồng, chỉ đành miễn cưỡng nâng cằm nhỏ, để mình trông có khí thế hơn.
Không biết qua bao lâu, Giang Triệt đột nhiên động.
Hắn tiến lên, thân thể nghiêng tới, gương mặt gần trong gang tấc với Đường Đường, suýt chóp mũi chạm nhau.
Gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt dọa Đường Đường nhảy dựng. Cậu trợn tròn mắt, theo bản năng rụt người, lắp bắp:
“Anh… Anh làm gì thế!”
Nhìn ánh mắt cảnh giác của Đường Đường, Giang Triệt cảm thấy cậu nhóc như bất cứ lúc nào cũng có thể giơ móng vuốt chẳng có sức sát thương cào hắn. Nhưng chú mèo nhỏ này khí lực không đủ, cào cũng chỉ ngao ngao meo meo, như làm nũng, mang mùi sữa.
Hắn cong môi, hít sâu mấy lần, trong không khí toàn mùi ngòn ngọt. Hắn hơi khom lưng…
Đường Đường nhìn khuôn mặt nam nhân càng gần, muốn tránh cũng không được, liền mạnh mẽ lừa mình nhắm chặt mắt.
Mùi hương gỗ dịu dàng quẩn quanh chóp mũi, Đường Đường không nhịn được khẽ hít hà.
Qua một giây, hai giây, ba giây…
???
Sao… Không có động tĩnh gì thế?
Đường Đường rất thắc mắc, lén hé mắt một khe, liền thấy gương mặt tuấn tú phóng đại của Giang Triệt, cùng đôi mắt mang ý cười.
Thấy Đường Đường lén liếc, Giang Triệt khẽ động ngón tay, nhặt chiếc quần lót thấm ướt dâm thủy bên chân cậu, đặt quần lót mới lên đùi cậu, rồi chậm rãi đứng dậy.
Đường Đường triệt để mở mắt, xấu hổ đến mặt đỏ bừng.
Giang Triệt, người lạnh lùng như vậy, thế mà đem chiếc quần lót nhỏ của cậu xếp ngay ngắn bỏ vào túi vốn đựng quần lót mới, cuối cùng nhét vào túi áo sát người mình.
Ánh mắt Đường Đường né tránh, không dám nhìn thêm. Cậu đỏ mặt, luống cuống mặc quần xong, quay đầu bỏ chạy.
“Ấy… Đừng chạy chứ.”
Lục Tử Hiên đứng ngay cửa, cười híp mắt đưa tay chặn lại.
Lục Tử Hiên lưng cao chân dài, mặc áo khoác đồng phục xám bạc, cà vạt buộc lỏng xiêu vẹo, khuyên tai kim cương xanh lấp lánh, phong cách hết sức rêu rao.
Còn Nghê Hướng Dương, tài hoa sáng sủa mang vẻ lưu manh, sức công kích mười phần đứng chắn phía sau, khóe miệng ngậm điếu thuốc đang cháy dở.
Khói thuốc mờ mịt. Thấy Giang Triệt cuối cùng thong thả bước ra, Nghê Hướng Dương nhả khói, huýt sáo lưu manh:
“Mẹ kiếp, A Triệt, hắn ở trong đó chơi gái mà lâu thế mới ra? Tao với thằng Lục còn tưởng hắn ăn mảnh rồi.”
Giang Triệt sửa ống tay áo, thản nhiên đáp:
“Thời gian quá ngắn.”
Nói thật, ba tên khốn kiếp này không chỉ gia thế tốt, nhan sắc cũng xuất chúng. Đường ảnh đế bị lượng hormone mạnh hun đến chân mềm nhũn. Cậu chính là thích loại thiếu niên tràn đầy sức sống thanh xuân như vậy.
Chơi lâu rồi cũng phấn khích, hội chơi mà tinh lực dồi dào.
Ngấm ngầm thu lại mấy ý nghĩ thay lòng, Đường Đường nắm chặt góc áo, lui mấy bước nhỏ, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Các anh… Các anh tìm tôi có việc gì…”
Gauthemthit. Wordpress. Com
Cậu càng nói giọng càng nhỏ, vô cùng đáng thương, khiến người ta thương tiếc.
Nghê Hướng Dương dập thuốc, tiến lên, không nói hai lời trao nụ hôn lưỡi với cậu. Mãi đến khi con thỏ nhỏ trong lòng ư ử nghẹn ngào, không chịu nổi dùng sức nhỏ nhoi đánh cánh tay hắn, mới rút lưỡi ra, cắn nhẹ môi hơi sưng đỏ, buông cậu.
“Bảo bối, anh nhớ em muốn chết rồi.”
Nghê Hướng Dương khàn giọng hít mùi thơm ngọt trên người cậu nhóc, một tay kẹp thuốc, tay còn lại như tám trăm năm chưa chạm thịt, ra sức nắn bóp mông nhỏ của Đường Đường.
Người Nghê Hướng Dương ấm áp dễ chịu. Đường Đường đỏ mặt, bị hắn cưỡng ép giam cầm trong lòng, lại bị sờ soạng mông hạ lưu. Đôi mắt cậu cay cay, không nhịn được rơi nước mắt.
Cậu quẹt bừa nước mắt lên quần áo Nghê Hướng Dương, vừa to gan vừa ấm ức ngẩng đầu chất vấn:
“Đồ bại hoại, chính là mấy anh… Mấy anh cố ý chèn ép ba tôi. Tôi… Tôi, rõ ràng là mấy anh chơi tôi, huhu… Mông tôi còn sưng đây này, vậy mà mấy anh còn bắt nạt tôi với ba mẹ tôi.”
Cậu càng nói càng ấm ức, cuối cùng nức nở lầm bầm:
“Mấy anh có lỗ vốn gì đâu chứ…”
“Ôi chao,” Lục Tử Hiên đau lòng muốn chết, vội tiến tới nâng khuôn mặt nhỏ của Đường Đường, hôn khóe mắt còn lưng tròng nước mắt, giọng ngọt như tẩm mật:
“Đường Đường đừng khóc nữa, các anh sai rồi. Chỉ cần bảo bối Đường Đường ngoan ngoãn không chạy loạn nữa, anh cam đoan sẽ không làm trở ngại công việc ba mẹ nữa, được không?”
Đường Đường vốn ngượng ngùng vì được nam nhân dịu dàng hôn mắt, vừa nghe câu sau liền dùng đôi mắt long lanh như nước rửa trừng giận:
“Đâu phải ba mẹ của anh.”
Lục Tử Hiên bị cậu liếc một cái mà lòng ngứa ngáy, đôi mắt đào hoa cười cong, không biết xấu hổ nắm tay cậu:
“Đúng đúng, không phải ba mẹ, vậy phải gọi là… Cha vợ mẹ vợ?”
Hắn nhướng mày với Giang Triệt, nghiêm túc hỏi:
“Đúng không A Triệt?”
Giang Triệt dựa vào bồn rửa tay đá hoa cương đen, ánh mắt lóe lên, cũng mang ý cười đáp:
“Đúng.”
Mặt Đường Đường càng đỏ, thở phì phò
“Mấy anh… Mấy anh…”
Nửa ngày, cuối cùng chẳng cãi nổi, chỉ biết xấu hổ vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc đầy cơ bắp của Nghê Hướng Dương.
Đầu Đường Đường rối như tơ, trong lòng toàn xấu hổ chết người.
Hình như có bàn tay to xoa đầu cậu. Lồng ngực Nghê Hướng Dương chấn động, không biết nói gì. Đường Đường nắm chặt áo hắn, mặc kệ bọn họ nói gì cũng lung tung gật đầu đồng ý.
Chờ hồi phục tinh thần sau ngày hôm đó khóc lóc thút thít… Có hối hận cũng muộn rồi.