TG1 - Vườn Trường - Học Sinh Chuyển Trường
Chương 2: Học Sinh Chuyển Trường
Truyện TG1 - Vườn Trường - Học Sinh Chuyển Trường của Đường Từ (糖辞) · 9 phút đọc · Đăng tại Gauthemthit.com
"Nói vậy, tôi là pháo hôi à?"
Đường Đường lười biếng ngẩng đầu, đánh giá chùm sáng tự xưng là hệ thống.
Thiếu niên trước mắt tóc đen dài nhẹ, da trắng nõn, đôi mắt long lanh như chứa đầy nước. Ngũ quan cậu tinh xảo vừa vặn. Dù đang ngồi xếp bằng trong không gian trống không, cậu cũng chẳng lộ chút hoảng loạn. Ngược lại, cậu toát lên vẻ bình thản thoát tục.
Hệ thống hài lòng xoay quanh cậu: "Đúng vậy. Tiểu thuyết này kể về hành trình một tân binh giới giải trí không bối cảnh tên Úc Dương từng bước leo lên đỉnh cao. Không hiểu sao lại xảy ra sai sót, vị ảnh đế vốn không nên uống ly rượu bị bỏ thuốc lại thay hắn uống, còn cậu — Đường Đường — thì không uống. Kết quả sau khi Úc Dương trúng thuốc, hắn bị đạo diễn thích chơi SM quy tắc ngầm hại, từ đó sụp đổ hoàn toàn."
Đường Đường nhớ lại, hôm qua quả thật có người mới đổi rượu của hắn, bị hắn phát hiện và đổi ngược. Hóa ra vị kia chính là vai chính thụ trong truyền thuyết.
Giọng hệ thống máy móc tiếp tục: "Lấy Úc Dương làm nam chính, nguyên tác không ghi rõ, nhưng vị đạo diễn kia lại cảm thấy hứng thú với cậu, nên dùng bộ phim điện ảnh giúp vai chính thụ nổi tiếng làm phần thưởng, ép Úc Dương cố tình đổi rượu. Ai ngờ cậu thoát khỏi quỹ đạo kịch bản, khiến Úc Dương tự gánh hậu quả. Vì vậy sau khi thân bại danh liệt, hắn chọn đồng quy vu tận với cậu."
Đường Đường khẽ buông mi, rũ mắt, khóe môi cong lên nụ cười mang theo suy tư. Tiếng cười khẽ như ngọc châu va chạm, êm tai khiến lòng người ngứa ngáy. Đầu ngón tay cậu gõ nhẹ lên đầu gối, thờ ơ nói: "Ý cậu là muốn tôi cùng vai chính thụ đoạt đàn ông?"
Cậu chống cằm, đáp lại chẳng bận tâm: "Được thôi, tôi đồng ý."
...
Cảm giác xuyên việt lần đầu không dễ chịu chút nào. Đường Đường từ trên giường lớn êm ái của nguyên chủ bò dậy, thái dương giật giật đau nhức. Cậu nhắm mắt tiếp nhận ký ức, rất lâu sau mới cau mày mở mắt.
【Nhân vật pháo hôi thay thế: Đường Đường. Gia đình kinh doanh công ty mỹ phẩm quy mô nhỏ. Nửa tháng trước cả nhà chuyển đến thành phố J phát triển.】
【Đường phụ sinh con trai lúc tuổi già, Đường Đường sinh non nên thân thể yếu từ nhỏ, chưa từng đi học. Dù Đường gia không phải hào môn, nhưng vẫn cưng chiều cậu như bảo bối. Gần đây Đường phụ đổ bệnh, mới nhận ra mình đã già, không che chở cậu được bao lâu nữa. Ông đành quyết tâm đưa tiểu công tử chưa từng trải đời đến trường tư lập danh tiếng nhất thành phố J, để cậu tự lập trưởng thành.】
【Hôm nay là ngày đầu cậu chuyển trường.】
Đường Đường tiêu hóa xong ký ức, đứng dậy vào phòng tắm. Trên kệ có chiếc kính gọng đen to bản không tròng — thứ cha cậu dặn đi dặn lại tối qua phải đeo.
Đường Đường nhìn vào gương. Thiếu niên trong gương khoảng mười bảy mười tám tuổi, tóc đen nhẹ rũ, mũi ngọc tinh xảo, môi phấn hồng, gương mặt còn vương nét non nớt. Đôi mắt dịu dàng ẩm ướt như mắt hươu con, tỉnh tỉnh mê mê, đúng là tiểu công tử mềm mại như cục sữa.
Tiểu công tử nhìn một lúc, đột nhiên nhéo nhéo gương mặt trắng mềm của mình, trong lòng ao ước không thôi.
Thân thể vốn đã được nuông chiều trắng mịn, sau khi cậu xuyên qua, hệ thống còn tẩy tủy theo nguyên tắc "đoạt đàn ông trong văn thịt thì phần cứng cũng không thể thua", khiến da dẻ gần như búng ra nước. Trên mặt không một tì vết, lỗ chân lông cũng không thấy.
Đường ảnh đế ghen tị xoa xoa khuôn mặt nhỏ, rồi thong dong rửa mặt.
Trường tư lập cao trung thành phố J là trường quý tộc nổi tiếng nhất, đội ngũ giáo viên mạnh, phương pháp giảng dạy tiên tiến, môi trường văn minh, nơi tụ tập của đám phú nhị đại hàng đầu.
Lớp 12 (1).
Giữa tiếng xì xào của đám thiếu gia tiểu thư, nữ giáo viên cao gót bước vào, đặt giáo án xuống, vỗ bàn ra hiệu im lặng.
"Các em, hôm nay lớp mình có hai bạn chuyển đến, mong mọi người sau này hòa thuận nhé." Nữ giáo viên dịu dàng nói xong, vẫy tay về phía cửa.
Tiếng xì xào ngừng bặt, mọi người tò mò nhìn ra. Hai nhân vật chính họ vừa bàn tán chắc chắn là hai người này.
Người đi vào trước là thiếu niên dung mạo xinh đẹp, hơi nam sinh nữ tướng, eo thon chân dài, cằm khẽ ngẩng, như con công nhỏ kiêu ngạo.
Người sau là nam sinh đeo kính gọng đen to bản trông hơi ngốc nghếch, ôm cặp sách ngoan ngoãn đứng yên.
"Ê, cậu xem Sở Nhạc An kiêu ngạo cái gì chứ, một đứa con riêng vừa được nhận về từ nhà nghèo, có gì mà đắc ý." Một nữ sinh oán giận thì thầm.
Lục Tử Hiên ngồi phía sau khẽ nhướn mí, ánh mắt đầy hàm ý lướt qua con công nhỏ ngẩng cằm kiêu ngạo phía trước.
"Chậc, đại thiếu gia Sở gia kiêu ngạo từ lâu rồi. Sở Nhạc An thành tích tốt nên mới được nhận về, còn phí sức chuyển vào lớp một. Dù Sở gia chúng ta chẳng coi ra gì, nhưng người khác thì chưa chắc." Cô bạn bên cạnh nhìn móng tay mới làm, chậm rãi nói.
Lục Tử Hiên nghe xong, hứng thú đụng nam sinh đeo tai nghe bên cạnh: "A Triệt, Sở gia... không phải thân thích bên nhà bá mẫu sao?"
Người bị đụng mở mắt, khí chất lạnh lùng. Hắn tháo tai nghe, không kiên nhẫn đáp: "Thân thích gì, chẳng liên quan. Chỉ là chạy đến kiếm lợi lộc thôi."
Lục Tử Hiên cong đôi mắt đào hoa, cười hì hì: "Mặc kệ. Này, cậu xem..." Hắn dùng cùi chỏ đụng người kia, giọng ám muội: "Hai học sinh chuyển trường hôm nay nhan sắc không tệ. Đứa đeo kính chưa thấy rõ mặt, nhưng dựa kinh nghiệm nhiều năm của thiếu gia ta, chỉ nhìn thoáng qua đã biết là mỹ nhân hiếm có."
Ánh mắt hắn lướt qua phần da thịt lộ ra của Đường Đường — cổ trắng thon dài, cuối cùng dừng trên đôi chân dài thẳng tắp...
Đồng phục trường là âu phục ba mảnh xám bạc, thiết kế ôm eo hoàn mỹ, tôn lên vòng eo nhỏ dịu dàng. Đường Đường cao hơn Sở Nhạc An một chút, quần hơi ngắn, lộ đoạn mắt cá chân trắng nõn như ngọc.
Lục Tử Hiên ngả người ra sau, khẽ nheo mắt: "Tư thái ngon đấy, chỉ không biết mặt mũi thế nào."
Khi hắn đang đánh giá, Đường Đường cũng lặng lẽ quan sát bọn họ.
【Lục gia, Giang gia và Nghê gia là ba cự đầu thành phố J. Ba người lớn lên cùng nhau, sở thích tương đồng, là những tiểu bá vương không ai dám chọc trong trường.】
Đường Đường liếc phía sau. Lục Tử Hiên và Giang Triệt là bạn cùng bàn. Giang Triệt lạnh lùng, chỉ dựa ghế nghe nhạc. Hắn không mặc áo khoác, áo sơ mi trắng xắn cao ống tay, lộ bắp tay săn chắc, toát lên vài phần dã tính.
Lục Tử Hiên bên cạnh thì hoàn toàn trái ngược. Tai trái đeo khuyên kim cương xanh phong tình, cà vạt buộc lỏng, đôi mắt đào hoa như cười như không nhìn cậu, mang theo ý vị câu dẫn.
Đường Đường khẽ buông mi. Nghê Hướng Dương chưa tới. Cậu ổn định tinh thần, ngoan ngoãn ôm cặp sách chờ giáo viên sắp xếp chỗ.
...
"Được rồi, các em ngồi..." Nữ giáo viên nhìn quanh, chỗ trống chỉ còn phía sau. Cô dừng một chút: "Ngồi tạm phía sau trước đi, sau này điều chỉnh."
Đường Đường gật đầu, đi về chỗ. Sở Nhạc An theo sau.
Lục Tử Hiên nhìn người đang tiến lại, mở sách ra, tùy ý duỗi đôi chân dài.
Quả nhiên, Đường Đường không chú ý dưới chân, bị ngáng một cái. "A" một tiếng, ngã ngồi xuống đất.
Chiếc kính gọng đen bay ra ngoài.
"Này, anh ngáng chân người ta làm gì!" Sở Nhạc An hoảng hốt, cau mày nhìn Lục Tử Hiên.
Trong mắt con công nhỏ lập lòe lửa giận, càng thêm cuốn hút.
Màn khôi hài này khiến Giang Triệt đang chợp mắt mở mắt. Lục Tử Hiên cũng kinh ngạc liếc cậu ta.
Lục đại thiếu gia hoành hành nhiều năm, lần đầu gặp người dám oán trách trước mặt.
Hắn vừa định lên tiếng thì cảm thấy đùi căng cứng. Người bị ngã mơ mơ màng màng níu quần hắn đứng dậy. Chiếc kính to bản bay mất, để lộ khuôn mặt nhỏ trắng mịn xinh đẹp.
Bốn mắt chạm nhau. Đối phương hoảng hốt, hàng mi run rẩy, ngón tay thon dài vội buông y phục, cả người rụt về sau, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Xin... xin lỗi..."
Lục Tử Hiên vốn định nói với Sở Nhạc An, lời nghẹn lại. Hắn nhìn Đường Đường đến mức người kia mất tự nhiên, vành tai ửng hồng, mới dời mắt, thờ ơ nói không có gì.
Tướng mạo Đường Đường xuất sắc, nếu không Đường phụ cũng chẳng bắt cậu đeo kính to như vậy.
Lục Tử Hiên và Giang Triệt trao nhau ánh mắt ngầm hiểu. Quả nhiên, trong mắt bạn thân cũng thấy từng tia hứng thú.
"Cậu xin lỗi anh ta làm gì, rõ ràng anh ta làm cậu ngã." Sở Nhạc An thấy mặt Đường Đường, mắt lóe đố kỵ, che giấu xong liền kéo Đường Đường, hơi hận sắt không thành thép.
Bị người lạ kéo, Đường Đường không thoải mái, nói câu cảm ơn rồi nhanh chóng về chỗ.
Kế hoạch bị đảo lộn, Sở Nhạc An cắn môi, phì phò trừng Lục Tử Hiên. Đáng tiếc Lục Tử Hiên đang nghĩ cách chiếm tiểu mỹ nhân, chẳng thèm để ý.
Sở Nhạc An dù không cam lòng cũng chỉ đành về chỗ. Cậu không ngồi cùng Đường Đường, mà cố ý chọn vị trí gần ba vị thiếu gia nhất.
Đường Đường nhìn Sở Nhạc An tức giận, khẽ cong môi dưới.
Trong kịch bản gốc, tiểu công tử che mặt sau cặp kính to, Sở Nhạc An nhờ dám nói dám làm mà gây ấn tượng với ba vị thiếu gia, đồng thời tạo thiện cảm với Đường Đường. Khi phát hiện Đường Đường đẹp hơn mình, Sở Nhạc An đố kỵ không thôi. Trước tiên ngầm uy hiếp cậu về tỉ lệ thân hình, sau đó đưa mỹ phẩm kém chất lượng bảo cậu bôi, khiến da tiểu công tử dị ứng nổi mụn. Đường Đường vì là "bạn tốt" của Sở Nhạc An mà bị đám nam nữ yêu thích các thiếu gia ức hiếp.
Bất quá... lần này thì chưa chắc. Đường Đường hoàn hồn, chậm rãi mở sách, chuyên tâm nghe giảng.
Bên kia Giang Triệt nhắm mắt, đột nhiên nghe tiếng sột soạt nhỏ phía sau. Hắn mở mắt, dùng màn hình điện thoại soi nhẹ.
Góc đối diện, cậu học sinh chuyển trường hôm nay cẩn thận nhìn quanh, thấy không ai chú ý liền nhanh chóng lấy miếng sô cô la đã bẻ sẵn từ dưới bàn, nhét vào miệng.
Đầu lưỡi hồng hào liếm vụn sô cô la trên môi, khiến đôi môi phấn nộn thêm lớp nước long lanh tươi đẹp.
Đường Đường híp mắt, quai hàm phồng lên, ra vẻ nghiêm túc cầm bút viết vẽ trên vở.
Giang Triệt yết hầu khẽ động, cũng nheo mắt lại.