Chương 19
Truyện Chen Chân của W Tòng Tinh · 3 phút đọc · Đăng tại Gauthemthit.com
Liêu Thâm luôn mạnh bạo hơn Trần Ôn Tầm.
Trước kia hắn học thể thao, cơ bắp săn chắc; đi làm rồi vẫn đều đặn đến phòng gym, vì thế dễ dàng khống chế Mạnh Tân. Cậu vốn không yếu, chỉ là chưa biết cách thoát khỏi tình thế này, cũng không thể chống lại những cơn khoái cảm đang dâng lên.
Cảm giác nóng rát lan sâu vào cơ thể. Eo Mạnh Tân không ngừng run lên; cậu vừa muốn tránh khỏi cảm giác bị chiếm giữ, vừa không thể phủ nhận sự mê hoặc của nó. Mồ hôi nhỏ xuống sàn, những ngón tay đang siết chặt dần buông lỏng, cậu thất thần thở dốc.
Cậu vốn thân thiện, dễ gần, nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ "thân thiết" với hai người anh mới gặp trên đường theo cách này.
Mình thật sự có thể làm chuyện này sao…
"Ưm, ưm a…" Cậu mềm nhũn thở dốc, được người đàn ông bế lên. Trần Ôn Tầm tiếp tục vuốt ve, khiến cơ thể Mạnh Tân lại run rẩy trong những đợt khoái cảm chưa kịp lắng xuống.
"Sướng lắm đúng không?"
Thật dễ chịu… Hoàn toàn khác với lúc tự mình giải tỏa. Bụng dưới như có thứ gì rung lên, không hẳn khó chịu nhưng khiến cậu choáng váng.
Cậu còn chưa kịp lấy hơi, môi đã bị người kia chiếm lấy. Nụ hôn kéo dài khiến đầu óc cậu mụ mẫm; vừa rời khỏi Trần Ôn Tầm, Mạnh Tân lại bị Liêu Thâm xoay mặt về phía hắn.
Mạnh Tân chưa kịp xấu hổ đã bị hôn đến mụ mẫm. Kẹp giữa hai người đàn ông, cậu không còn biết phải trốn về phía nào, chỉ thấy mình gần như tan ra trong vòng tay nóng bỏng của họ.
Trần Ôn Tầm lau sạch dấu vết trên tay, rồi áp sát cậu, dịu dàng hỏi: "Hôm nay mình cũng không có kế hoạch gì, ở đây đến giờ ăn tối nhé?"
Đôi mắt đen của người đàn ông phản chiếu dáng vẻ mê man của cậu. Chỉ cần dao động thêm một chút, Mạnh Tân sẽ bị chiếc bẫy ngọt ngào ấy nuốt chửng, như miếng bánh mì mềm bị nhấn chìm trong kem.
Ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn.
Liêu Thâm ra ngoài gọi đồ ăn. Khi hắn quay lại, Trần Ôn Tầm đã tắm rửa sạch cho Mạnh Tân và đang cầm khăn lau tóc cậu.
Mạnh Tân khoác chiếc áo thun rộng, câu được câu mất trò chuyện với Trần Ôn Tầm. Nét mặt cậu vẫn tươi tỉnh như thường, chẳng có vẻ gì là để bụng chuyện ban ngày.
Không quan tâm thật sao? Liêu Thâm đưa hộp sữa chua cho Mạnh Tân, trong lòng không khỏi thấp thỏm.
Dù lúc ấy rất thỏa mãn, bình tĩnh nghĩ lại, Liêu Thâm vẫn thấy họ đã đi quá xa. Hắn sợ khi tỉnh táo, Mạnh Tân sẽ kéo vali rời đi ngay trong đêm.
"Tuyệt thật đó!" Mạnh Tân không những không giận mà mắt còn sáng lấp lánh. Cậu huơ tay cảm thán: "Ban đầu em hơi sợ, nhưng về sau thích lắm…"
Cậu còn khen ngợi cơ bắp Liêu Thâm: "Lần đầu tiên có người bế em dễ dàng vậy đấy!"
Liêu Thâm nhìn Mạnh Tân ăn ngon lành, rồi lại nhìn Trần Ôn Tầm đang mỉm cười ngắm cậu. Không biết mình đang ghen với ai, cuối cùng hắn vẫn ghé tai y thì thầm: "Cậu chưa bao giờ lau tóc cho tôi."
"Tóc cậu ngắn thế, hất vài cái là khô rồi còn gì?" Trần Ôn Tầm thu nụ cười, lạnh lùng nghiêng người nói vào tai hắn: "Đừng quấy rối bạn trai cũ nữa."
Liêu Thâm: "Hả?"