Chương 1
Truyện Chen Chân của W Tòng Tinh · 3 phút đọc · Đăng tại Gauthemthit.com
Mạnh Tân vừa tròn hai mươi hai, mới tốt nghiệp, trong tay chỉ có chút tiền dành dụm nhưng lại mê xê dịch.
Trong một chuyến đi, cậu thuê một căn homestay xinh xắn với ba phòng ngủ trên cùng một tầng.
Hai phòng còn lại thuộc về hai anh chàng đẹp trai. Họ dường như đã quen nhau từ trước, nhưng quan hệ chẳng mấy tốt đẹp; thỉnh thoảng Mạnh Tân còn nghe tiếng cãi vã vọng ra. Cậu ngại hỏi han nên từ đầu đến cuối vẫn chưa bắt chuyện với họ.
Thực ra, hai người ấy vẫn là một đôi tình nhân.
Người mang vẻ ngoài dịu dàng tên Trần Ôn Tầm. Y để tóc dài đen nhánh, trên tai đeo hai chiếc khuyên bạc.
Người kia là Liêu Thâm, có gương mặt góc cạnh, mày rậm môi mỏng, quanh năm giữ vẻ nghiêm nghị nên trông hơi khó gần.
Để tháo gỡ mâu thuẫn và vá lại tình cảm đã rạn, họ rủ nhau đi du lịch, mong tìm lại cảm giác rung động thuở ban đầu.
Mạnh Tân vừa ngờ nghệch vừa là trai thẳng, dĩ nhiên chẳng nhìn ra họ đang chiến tranh lạnh.
Phòng khách của homestay kê một chiếc sofa rộng.
Hai người đang chiến tranh lạnh, mỗi người chiếm một đầu ghế, im lặng đến mức bầu không khí cũng như đông cứng lại.
Mạnh Tân vào bếp làm vài món bánh đơn giản. Nghĩ ăn một mình hơi buồn, cậu tiện tay làm thêm phần cho hai người kia.
Cậu chẳng nhận ra bầu không khí kỳ lạ trong phòng khách, cứ thế ngồi phịch xuống giữa hai người rồi bật tivi xem phim hài.
Đến đoạn gây cười, cậu còn vỗ vai Liêu Thâm, nhiệt tình rủ hắn cùng cười.
Liêu Thâm liếc cậu một cái. Hắn không những chẳng cười theo mà còn quay mặt đi, cố ý giữ khoảng cách.
Trần Ôn Tầm ăn chiếc bánh Mạnh Tân đưa.
Vị ngon hơn y tưởng. Y khẽ liếm môi.
Bộ phim hóa ra thú vị hơn y tưởng.
Xem thêm một lúc, y cũng không nhịn được mà bật cười.
Nghe tiếng cười của Trần Ôn Tầm, sắc mặt Liêu Thâm càng sa sầm. Hắn không động đến bánh, đứng dậy quay về phòng.
Vì lịch trình trùng nhau, mỗi lần ra ngoài, Mạnh Tân lại vô tình nhập hội với hai người kia.
Cậu có tài bắt chuyện, chuyện gì qua tay cũng có thể biến thành trò vui, chẳng mấy chốc đã khiến người bên cạnh thấy thoải mái.
Cậu đơn giản đến mức không hề nhận ra hai người kia là tình nhân.
Trên đường, hai người kia lại cãi nhau ầm ĩ. Trần Ôn Tầm tức tối rẽ sang lối khác; Mạnh Tân không yên tâm nên đi theo, rồi thấy y vấp phải một hòn đá, có vẻ đã bị trẹo chân.
Cậu vội chạy tới đỡ Trần Ôn Tầm. Quan sát sơ qua một lượt, Mạnh Tân hăng hái khom lưng: "Nếu anh không đi nổi thì để em cõng."
Trần Ôn Tầm bật cười, dùng khớp ngón tay gõ nhẹ lên vai cậu: "Em cõng nổi anh không?"
Mạnh Tân khoe cánh tay rắn chắc, nhe răng cười: "Anh đừng xem thường em. Em khỏe lắm đó!"
Từ hôm ấy, Mạnh Tân và Trần Ôn Tầm thân nhau hơn hẳn.
Trần Ôn Tầm ngày càng chủ động bắt chuyện, đôi khi còn cố ý chạm vào cậu. Mạnh Tân chẳng thấy có gì lạ.
Đêm đó trời đổ mưa. Trần Ôn Tầm mặc đồ ngủ tìm đến, mái tóc dài xõa trên vai, cúc áo trên cùng bỏ ngỏ, để lộ xương quai xanh cùng cần cổ thanh mảnh.
"Tụi mình ngủ chung nhé?" Sắc mặt Trần Ôn Tầm hơi nhợt, y mỉm cười nhìn cậu. "Anh sợ sấm sét."
Khi một người xa lạ vô tình chen vào giữa đôi tình nhân, ghen tuông chẳng giúp họ hiểu nhau hơn; nó chỉ khiến những vết nứt vốn có ngày càng sâu.