Chapter 6
Truyện Bệnh Sâm Cảnh của W Tòng Tinh · 3 phút đọc · Đăng tại Gauthemthit.com
22.
Phó Lịch Cảnh trèo lên giường, hết sức thuận tay xoa mông Sâm Lục. Hắn thầm nghĩ hai quả mông này càng xoa càng thích tay, một ngày không sờ là trong lòng bứt rứt.
Hắn vỗ hai cái, cảm nhận làn thịt dưới lòng bàn tay rung lên từng đợt.
Tiếng kêu giòn thế này, vừa nghe đã biết là cặp mông ngon.
Tâm trạng Phó Lịch Cảnh rất tốt. Bàn tay hắn vừa định luồn vào chiếc quần lót vịt vàng của Sâm Lục thì chàng trai chợt kêu “Cạp” một tiếng:
— Không được, không được! Anh phải trả tiền cho tôi!
Phó Lịch Cảnh rút tay về:
— Tiền gì?
Sâm Lục nói:
— Một anh đồng nghiệp chơi thân với tôi bảo, bây giờ làm chuyện này là tôi đang bán mông… Nhưng anh có đưa tiền cho tôi đâu!
Phó Lịch Cảnh:
“…”
Phó Lịch Cảnh hỏi:
— Cậu là vịt à?
Sâm Lục dùng điện thoại tra ý nghĩa của từ “Vịt”, suy nghĩ một lúc rồi nói:
— Không phải, tôi là xã hội đen.
Phó Lịch Cảnh bèn tính toán sòng phẳng với cậu:
— Mông vịt thì phải trả tiền, mông xã hội đen thì không cần. Hiểu chưa?
23.
Sâm Lục cảm thấy mình lỗ nặng, lập tức đứng bật dậy, tức tối nói:
— Cái gì! Vậy tôi không làm xã hội đen nữa, tôi muốn làm vịt!
24.
Sâm Lục chẳng có bao nhiêu hành lý trong tổ chức. Làm việc mấy năm mà vẫn thuộc kiểu lương tháng nào tiêu sạch tháng ấy — với tình hình của cậu, không phải nộp ngược tiền đã là may lắm rồi. Vì thế, cậu chỉ thu dọn sơ qua vài thứ rồi theo Phó Lịch Cảnh chạy đi chơi.
Cậu kiên trì quán triệt phương châm “Khiến Phó Lịch Cảnh chơi bời đến nhụt chí”, lại còn cho rằng mình đang hoàn thành nhiệm vụ tổ chức giao, thế là vui vẻ theo đối phương chạy khắp nơi, ra dáng ra hình ghi chép lịch trình mỗi ngày của Phó Lịch Cảnh vào sổ.
Một hôm Phó Lịch Cảnh tò mò, cầm sổ ghi chép của Sâm Lục lên xem, suýt tưởng mình lấy nhầm nhật ký nghỉ hè của học sinh tiểu học.
Sâm Lục chỉ ghi thời tiết, ba bữa trong ngày và tên những nơi mình đã đi chơi cùng Phó Lịch Cảnh. Nét chữ tròn mũm mĩm, khá ngay ngắn đáng yêu. Cậu còn vẽ rất nhiều hình que, biến Phó Lịch Cảnh thành một con cáo mặc vest, còn mình là một chú vịt đầy vẻ đắc ý.
Phó Lịch Cảnh xoa cằm, đang xem đến say sưa thì đột nhiên phát hiện mười mấy trang phía sau bị Sâm Lục kẹp lại bằng ghim giấy. Bên trên còn dán một tờ giấy nhớ, ghi rằng đây là bí mật thương mại, tuyệt đối không được xem trộm.
Không được xem trộm à? Vậy hắn càng phải xem.
Hắn tháo ghim ra, nghiêm túc lật mở một trang. Phó Lịch Cảnh kinh ngạc phát hiện bên trong quả thật có ghi vài điều cơ mật.