Gấu Thèm ThịtGóc lưu truyện đam mỹ của Gấu

Bệnh Sâm Cảnh

Chapter 4

Truyện Bệnh Sâm Cảnh của W Tòng Tinh · 3 phút đọc · Đăng tại Gauthemthit.com

13.

Nhiệm vụ này không có thời hạn, Sâm Lục cũng chẳng vội quay về.

Phó Lịch Cảnh đích thân xuống bếp, nấu cho cậu cả bàn món ăn gia đình thơm ngon đẹp mắt. Sâm Lục ăn đến mặt mày hớn hở, quên sạch nỗi thất vọng vì ban nãy không quay được hình.

— Anh không sợ tôi à? — Ăn no uống đủ, Sâm Lục ngồi trên sofa nói với đối phương. — Tôi đâu phải người tốt. Anh để tôi ở trong nhà, không chừng tôi sẽ trộm mất tài liệu cơ mật gì đó đấy.

— Ồ. — Phó Lịch Cảnh nói. — Vậy đến lúc ấy cậu cứ cởi truồng mà đi ra ngoài.

Sâm Lục vội túm chặt quần, lắc đầu:

— Không được, không được. Thế thì tôi hết đường lăn lộn ở khu này thật đấy.

14.

Phó Lịch Cảnh phân biệt được ai đang giả heo ăn thịt hổ, ai là đồ ngốc thật sự. Vốn tưởng tên lưu manh hạng ba này sẽ mang theo dao thuộc loại bị cấm hoặc thứ gì nguy hiểm bên mình, nên sau khi tỉnh dậy, hắn đã lục soát mấy lượt. Kết quả chỉ tìm được thẻ công tác của đối phương — ảnh thẻ chụp trông như chưa tỉnh ngủ — một chiếc điện thoại và một túi kẹo mút vị trái cây.

“Nhân vật nguy hiểm” Sâm Lục đang dựa vào sofa nhà hắn tự nhiên như ở nhà mình, hào hứng xem bộ phim chống tội phạm mới ra mắt.

— Anh đừng hòng moi được thông tin gì từ tôi. — Sâm Lục ngậm kẹo mút, nói năng không rõ tiếng. — Tuy tôi làm ở đó khá lâu rồi, nhưng bọn họ vẫn gọi tôi là nhân viên ngoài biên chế, hoàn toàn không cho tôi xem tài liệu nội bộ.

Phó Lịch Cảnh nói:

— Tôi cũng đâu trông mong cậu biết gì.

Sâm Lục ngồi thẳng dậy:

— Hồ ly tinh, anh đừng thấy tôi thế này mà coi thường. Đại ca vẫn quý tôi lắm đấy.

Chân mày Phó Lịch Cảnh giật một cái:

— Tôi tên Phó Lịch Cảnh, không phải hồ ly tinh.

Sâm Lục nói:

— Không quan trọng, nghe cũng gần giống nhau mà.

Cậu làm bộ làm tịch, đưa nắm tay lên dưới mũi ho khan hai tiếng rồi hất cằm, có phần đắc ý nói:

— Hừ hừ, lúc tôi bị xếp vào cấp âm một, vốn dĩ bọn họ định đuổi tôi khỏi tổ chức, còn bảo nếu tôi tiếp tục ở lại thì không những chẳng trả lương, mà tôi còn phải nộp ngược tiền cho họ nữa…

Phó Lịch Cảnh cúi xuống ngoạm cây kẹo mút chàng trai đang cầm sang miệng mình rồi ngước mắt nhìn cậu:

— Sau đó thì sao?

— Ơ, sao anh lại ăn kẹo của tôi… — Sâm Lục ngẩn người một lúc mới kể tiếp. — Tôi bảo đại ca cho tôi thêm một cơ hội, lần này tôi nhất định sẽ làm tốt, sau đó đi cùng bọn họ đấu súng sống mái với bang đối địch.

Kể đến đây, vẻ mặt cậu càng thêm đắc ý, mũi gần như sắp vểnh lên trời:

— Đại ca bên bang kia giỏi trốn lắm nhé. Đồng bọn của tôi bắn bao nhiêu phát cũng không trúng, chỉ có tôi cướp cò mà bắn trúng mông hắn ta thôi. Đại ca của tôi vui cực kỳ! Lúc ăn mừng, đại ca còn bảo mọi người nhấc tôi lên tung hứng, rồi mời tôi đến khu vui chơi điện tử chơi suốt hai ngày nữa.

15.

Phó Lịch Cảnh:

“…”

Có khi nào tên này không phải cấp âm một, mà là linh vật gây cười của tổ chức không?

16.

Buổi tối, hai người lại quần nhau thêm hai hiệp.

Phó Lịch Cảnh tựa vào đầu giường, tâm trạng thoải mái. Áp lực công việc mấy ngày qua đã bị quét sạch. Hắn liếc Sâm Lục vừa bắt đầu ngáy khò khò rồi nghĩ: Chẳng lẽ lúc tên này sinh ra, toàn bộ điểm thiên phú đều dồn hết vào mông rồi?

Tài khoản thành viên

Bạn cần đăng nhập

Đăng nhập để sử dụng tính năng này và đồng bộ dữ liệu vào tài khoản.

Gấu Thèm Thịt